Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc

Chủ nhật, 14:07 15/11/2020 | Xã hội

Một cây xà cừ được xem là “cổ” nhất trong hệ thống cây xanh đô thị Huế, với số quản lý thứ tự cây là 13, vừa bị cơn bão 13 (bão Vamco) quật đổ lật cả gốc, khiến nhiều người dân Cố đô tiếc nuối và bày tỏ cảm xúc lên cộng đồng mạng.

Cơn bão số 13 quần thảo nhiều giờ tại TT-Huế vào rạng sáng 15/11 đã làm nhiều công trình nhà cửa, biển hiệu quảng cáo, cây xanh đổ ngã, hư hỏng.

Trong số nhiều cây xanh bị gãy đổ, trốc gốc, có một cây xà cừ được xem “cổ” nhất trong hệ thống cây xanh đô thị Huế. “Cụ” cây bị đổ bật gốc, thiệt hại gần như hoàn toàn trong cơn bão số 13 khiến rất nhiều người tiếc nuối.

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 3.

"Cụ" xà cừ được đánh số thứ tự 13.

Được biết, “cụ” cây xà cừ số 13 nằm ở đường Lê Duẩn, cạnh công viên Phú Xuân, phía trước cổng chính Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng, TP Huế.

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 4.

Đây được xem là cây xà cừ to lớn, "cổ" nhất trong hệ thống cây xanh đô thị Huế.

Trên trang cá nhân của mình, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế, bày tỏ: "Trải qua hàng trăm trận bão trong đời, đến cơn bão thứ 13 của năm 2020, “cụ” xà cừ to lớn nhất TP Huế được đánh số quản lý 13 (trước bến xe Nguyễn Hoàng) đã không trụ nổi nữa. 

Nhưng, cũng như số phận của hàng loạt cây cổ thụ khác trong thành phố đã nằm xuống qua những trận bão trong năm 2020 này, các “cụ” sẽ tiếp tục sống mãi với người dân thành Huế. Các “cụ” sẽ là chất liệu cho một cuộc thi điêu khắc diễn ra trong Festival 2021 và sẽ được trưng bày trong không gian thích hợp để tất cả mọi người tưởng nhớ về...".

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 5.

Cây bật gốc hoàn toàn, khó phục hồi.

Ông Trần Công Hạnh (TP Huế) khi chứng kiến “cụ” xà cừ cổ thụ 13 bị bão 13 quật ngã đã bày tỏ: Có một sự chủ quan khi tán lá quá dày và sự tự tin thân trụ quá vững. Mong cây đại thụ này được tỉa và dựng lại. Nó quá đẹp và xin đừng để “cụ” chết vì sự chủ quan của chúng ta.

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 6.

"Check-in" bên "cụ" cây lần cuối trước khi cây bị cưa cắt, giải tỏa.

Trên trang cá nhân của mình, một nhà báo làm việc tại Huế cũng bày tỏ sự tiếc nuối:

“Tiếc cho một trong những “cụ” xà cừ lâu năm nhất xứ Huế. Bão 13 và “cụ” cây cũng số 13 luôn..."

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 7.

Một cây phượng to lớn bị đổ ngã trong Công viên Nguyễn Văn Trỗi, Huế.

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 8.

Một cây lâu năm bị gãy ngang gốc do bão số 13 tàn phá cạnh nam cầu Phú Xuân, Huế.

Trong cơn bão số 13, số lượng cây xanh bị gãy đổ tại Huế không nhiều như trận bão số 5, tuy nhiên, những cây xanh đô thị bị thiệt hại lần này chủ yếu lại là cây lâu năm, to lớn, thuộc loại cổ thụ. Đây là những cây lâu năm có giá trị về mặt văn hóa, tinh thần đối với người dân Cố đô Huế.

Hình ảnh cây xanh tại TP Huế và các vùng lân cận đổ ngã trong trận bão số 13 vào rạng sáng 15/11:

Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 9.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 10.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 11.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 12.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 13.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 14.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 15.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 16.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 17.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 18.
Tiếc nuối cây xà cừ số 13 cổ nhất tại Huế bị cơn bão số 13 đổ bật cả gốc  - Ảnh 19.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top