Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thùy Vân: 'Ngày xưa Tik Tik Tak kiếm tiền tiêu không hết'

Thứ sáu, 13:00 29/10/2021 | Giải trí

Ca sĩ Thùy Vân, cựu thành viên Tik Tik Tak, hoài niệm thời nhóm chạy show không có thời gian nghỉ, 'kiếm tiền tiêu không hết'.

Võ Thu Hà nhóm 'Tik Tik Tak' - thanh xuân được đàn ông săn đón, giờ làm bà nội trợ 'lôi thôi'Võ Thu Hà nhóm "Tik Tik Tak" - thanh xuân được đàn ông săn đón, giờ làm bà nội trợ "lôi thôi"

GiadinhNet - Võ Thu Hà là giọng ca trẻ nhất trong nhóm Tik Tik Tak. Cô gây ấn tượng với khán giả không chỉ nhờ giọng hát mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp. Hiện tại, cô lấy chồng sinh con ở nước ngoài và trở thành bà nội trợ chỉ biết đến việc gia đình.

- 18 năm sau khi nhóm Tik Tik Tak tan rã, cuộc sống của chị thế nào?

- Công việc chính của tôi hiện tại là giảng dạy thanh nhạc, bồi dưỡng các tài năng trẻ. Tôi không còn đi hát nhiều, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Mỗi ngày của tôi trôi qua bình dị bên con trai và những học trò đáng yêu, gần gũi và có thể chia sẻ với nhau mọi điều.

Không còn chung nhóm đã 18 năm nhưng tôi và các thành viên còn lại vẫn giữ liên lạc, thường xuyên chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống. Tôi và chị Dung ở Hà Nội trong khi Thu Hà ở Singapore còn Hồng Thúy ở Mỹ, gần như mỗi người một múi giờ nhưng nếu ai đó cần, chỉ cần ới là những người còn lại lập tức xuất hiện nên cảm thấy không quá xa cách.

Thùy Vân: 'Ngày xưa Tik Tik Tak kiếm tiền tiêu không hết' - Ảnh 2.

Ca sĩ Thùy Vân, cựu thành viên nhóm Tik Tik Tak.

- Mỗi người một nơi và có sự nghiệp riêng, các chị chia sẻ với nhau như thế nào?

- Chúng tôi đồng hành với nhau gần như nửa cuộc đời, từ khi mới đôi mươi đến nay đều đã làm mẹ của những đứa con gần ngưỡng tuổi trưởng thành nên rất gần gũi. Không còn đi hát chung nhưng từ ngày làm mẹ, chúng tôi càng chia sẻ với nhau nhiều hơn về việc nuôi nấng, dạy bảo các con. Chúng tôi bây giờ thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn ngày xưa và chủ đề chính là định hướng tương lai, chọn ngành nghề cho các cháu.

Mỗi lần hội ngộ, kỷ niệm về thời đi hát trong nhóm Tik Tik Tak lại ùa về và có biết bao nhiêu thứ chuyện để kể cho nhau nghe. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy những trải nghiệm đã qua thật đáng quý và quá xứng đáng cho thanh xuân của mình. Thời còn hoạt động chung, chúng tôi nhiệt huyết lắm, gần như không có ngày nào nghỉ diễn hay nghỉ hát. Mấy đứa đi đâu cũng có nhau, cãi nhau không ít nhưng kỷ niệm vui cũng rất nhiều. Nhìn lại chặng đường đã qua, tất cả đều thấy quý trọng vì đã có nhau trong đời. Đều đã ngoài 40 nhưng mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn quậy lắm.

Thùy Vân: 'Ngày xưa Tik Tik Tak kiếm tiền tiêu không hết' - Ảnh 3.

Tik Tik Tak hát 'Ngày xưa ơi'

- Thời hoàng kim Tik Tik Tak hoạt động thế nào?

- Chúng tôi đều đi hát từ khi mới 15-16 tuổi và từng có thời gian hoạt động solo trước khi quyết định thành lập nhóm. Năm 1998, tôi cùng Hồng Thúy và Thu Hà tình cờ hát chung bài Tik Tik Tak. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả cùng sự động viên của nhiều đồng nghiệp, chúng tôi nảy ra ý định kết hợp thành nhóm và rủ thêm chị Yến Dung đảm nhận phần nhạc lý, xếp bè phối. Tên nhóm cũng được lấy từ bài hát đầu tiên cả lũ hát chung là Tik Tik Tak.

Sau khi thành lập, Tik Tik Tak rất đắt show, không chỉ Hà Nội mà còn Sài Gòn, các tỉnh và cả nước ngoài. Chúng tôi đi diễn nhiều đến mức về nhà đúng nghĩa chỉ để tắm và ngủ, vali chưa kịp cất đã lên đường đi tiếp. Đó là thời hoàng kim của trào lưu nhóm nhạc trên thế giới cũng như Việt Nam. Chẳng có chương trình lớn nào chúng tôi không có mặt. Những gala nhóm nhạc thời đó luôn có những cái tên như Quả Dưa Hấu, Tam ca 3A, Tik Tik Tak, Tam ca Áo Trắng, Ba Con Mèo...

Thùy Vân: 'Ngày xưa Tik Tik Tak kiếm tiền tiêu không hết' - Ảnh 4.

Các thành viên Tik Tik Tak thời hoàng kim, khoảng những năm 1998 - 2000.

- Hoạt động trong một nhóm, các chị từng gặp vấn đề hay khúc mắc gì khi phân chia cát-xê?

- Chúng tôi cãi nhau nhiều lắm nhưng toàn vì những chuyện nhỏ nhặt như hát bài gì, biểu diễn ở đâu, mặc như thế nào hay vì ai đó sai giờ hẹn chứ chưa bao giờ xuất phát từ vấn đề tiền bạc. Cát-xê luôn được chia đều và tính toán sòng phẳng nên chẳng bao giờ có khúc mắc gì. Thêm nữa, chúng tôi thời đó đi hát vô tư lắm, đúng nghĩa vì đam mê chứ không phải vì tiền. Tất cả đều là những đứa mới đôi mươi, chẳng biết quản lý tiền bạc, lấy cát-xê về cũng chỉ đưa cho bố mẹ giữ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi vẫn hay đùa nhau đó là thời kiếm tiền tiêu không hết.

- "Kiếm tiền tiêu không hết" nghĩa là...?

- Tất nhiên chúng tôi thời đó không thể giàu bằng các ngôi sao, diva đình đám nhưng so với mặt bằng chung vẫn là cao. Tik Tik Tak thường chạy show 3-4 night club mỗi tối trong khi giá cát-xê mỗi set diễn là 15-20 USD. Tổng thu nhập mỗi tháng lên tới hàng nghìn đô, có thể coi là cực kỳ cao so với thu nhập trung bình của người dân những năm 1998 - 2000. Đó là chưa kể chúng tôi rất đắt show Sài Gòn, đi tỉnh và nước ngoài. Đến giờ, tất cả vẫn nói Tik Tik Tak được Tổ đãi nên mới được như vậy.

Chúng tôi hay nói kiếm tiền tiêu không hết một phần là vì tất cả khi đó đều còn trẻ, ít nhu cầu, chẳng dùng gì đến tiền. Mấy đứa chỉ biết mặc quần jean, áo phông, dùng điện thoại cục gạch chứ làm gì biết thế nào là túi hiệu, kim cương, nhà lầu, xe sang... Do đó, có kiếm được hàng nghìn đô mỗi tháng thì chúng tôi cũng chẳng biết tiêu gì, hầu hết đem về cho bố mẹ giữ hộ. Sau 5-6 năm hoạt động, nhóm tan rã khi các thành viên lần lượt lên xe hoa rồi có con.

- Nhìn lại thanh xuân rực rỡ đó, có khi nào chị tiếc nuối?

- Tiếc chứ, thanh xuân rực rỡ và vui thế cơ mà. (cười)

- Chị và các thành viên còn lại nghĩ thế nào về việc tái hợp ở tuổi trung niên giống như một số nhóm nhạc nữ trên thế giới từng làm?

- Chúng tôi muốn hội ngộ lắm nhưng Thu Hà sống ở Singapore còn Hồng Thúy sống ở Mỹ nên mọi sự phải tùy duyên. Cách đây hai năm, hai người cùng về Việt Nam nên chúng tôi nhận lời tham gia một số chương trình truyền hình và tổ chức một đêm nhạc riêng. Nhiều khán giả sau khi tham dự đêm nhạc đều động viên Tik Tik Tak nên làm show định kỳ như thế nhưng sau đó dịch bệnh triền miên. Lời hẹn mấy đứa cùng nhau đi du lịch để nhớ lại chuyện ngày xưa vẫn chưa thể thực hiện được.

- Vẫn còn tha thiết với Tik Tik Tak như thế, tại sao chị không tiếp tục đi hát thay vì chuyển sang dạy thanh nhạc?

- Tôi đi hát từ năm 15 tuổi và sau khi Tik Tik Tak tan rã, tôi và Hồng Thúy còn thành lập nhóm Tik Tak New ở TP HCM, đi diễn rất nhiều cả trong và ngoài nước. Khi ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới, tôi có thêm vài năm hát nhạc Phú Quang rồi mới dừng lại.

Lý do lớn nhất khiến tôi từ bỏ việc đi hát là cậu con trai khi đó chuẩn bị lên cấp hai, bước vào giai đoạn thay đổi nhiều về tâm sinh lý. Làm nghề nghĩa là phải chấp nhận đi hát triền miên, tối nào cũng vắng nhà và có thể lưu diễn hàng tháng trời. Nếu cứ mãi như thế, tôi sẽ chẳng thể sát sao bên con trong mọi chuyện, nhất là việc học hành. Tôi biết trẻ con một khi tuột khỏi tay mình, ví dụ vướng vào tệ nạn hay yêu đương sớm, sẽ khó lôi trở lại và có thể mất tương lai. Vì thế, tôi muốn đồng hành với con khi còn có thể. Khi thấy con đủ trưởng thành và bản lĩnh, tôi sẽ tin tưởng để con tự quyết mọi thứ.

Tôi đã có thời sống hết mình cho bản thân, sự nghiệp và khán giả. Còn tâm huyết với nghề nên tôi chuyển sang làm giảng viên thanh nhạc, truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ sau. Đó là cái duyên và cũng là lựa chọn phù hợp với bản thân tôi.

Thùy Vân: 'Ngày xưa Tik Tik Tak kiếm tiền tiêu không hết' - Ảnh 5.

Ca sĩ Thùy Vân bên con trai Bảo Hưng 17 tuổi.

- Chị trải qua những gì trong quãng thời gian ít hoạt động, kín tiếng về chuyện đời tư?

- Đời ai chẳng có những giai đoạn đặc biệt nhưng mọi thứ đã qua, tôi giờ hạnh phúc với những gì mình có. Vừa làm bố vừa làm mẹ cũng vất vả đấy nhưng chẳng sao cả. Tôi quan niệm cứ sống sao cho mình thấy hạnh phúc, an lạc thì mới khiến người khác hạnh phúc được, nếu còn toan tính trong lòng thì khổ lắm. Tôi thích những điều vui vẻ và truyền sự lạc quan, tích cực cho những người xung quanh.

- Vừa làm bố vừa làm mẹ, chị gặp khó khăn gì trong giai đoạn con trai ở tuổi dậy thì, thay đổi nhiều về tâm sinh lý?

- Tôi sát sao con rất kỹ nhưng thay vì cấm đoán, tôi học cách làm bạn, chia sẻ và lắng nghe con. Bố mẹ ghê gớm, hay mắng mỏ sẽ khiến con khép kín, không muốn chia sẻ gì nữa. Như thế thì gay go lắm.

Hai mẹ con tôi cười đùa, nhí nhố suốt ngày như bạn bè. Chúng tôi có thể tâm sự với nhau mọi điều. Con không giục tôi đi bước nữa nhưng hay bảo: "Bao giờ con thi đại học xong thì mẹ lấy chồng đi. Con sẽ có vợ và bận rộn với công việc nên sợ mẹ ở vậy sẽ buồn". (cười) Ở tuổi này, tôi chẳng xác định gì cả và chỉ muốn để mọi sự tùy duyên.

Nhóm Tik Tik Tak gồm bốn thành viên: Hồng Thúy, Yến Dung, Võ Thu Hà, Thùy Vân, được thành lập năm 1998. Thời điểm ấy, Tik Tik Tak trở thành một trong những nhóm nhạc được khán giả thế hệ 7X, 8X yêu mến. Họ nổi tiếng qua các ca khúc: 'Vào hạ', 'Ngày xưa ơi'... Đến năm 2003, họ dần hoạt động thưa thớt, sau đó tan rã và để lại nhiều tiếc nuối với khán giả.

Thùy Vân sinh năm 1976, có giai đoạn vào TP HCM sinh sống và kết hôn. Sau khi chia tay chồng cũ, chị trở lại Hà Nội, ca hát một thời gian rồi chuyển sang giảng dạy thanh nhạc. Chị hiện là mẹ đơn thân của con trai Bảo Hưng năm nay 17 tuổi.

Ảnh: NVCC

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 7 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top