Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thường trú

Đề xuất mới về điều kiện đăng ký thường trú ở Hà Nội

Đề xuất mới về điều kiện đăng ký thường trú ở Hà Nội

Media

GĐXH - Với kỳ vọng giảm áp lực dân cư nội đô, trong dự thảo Nghị định quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại các quận nội thành Hà Nội, có để xuất người đi thuê nhà muốn đăng ký thường trú nơi ở phải có diện tích tối thiểu 15m2.

Dưới 14 tuổi vẫn phải đăng ký lưu trú

Dưới 14 tuổi vẫn phải đăng ký lưu trú

Xã hội

GiadinhNet - Đây là một trong những nội dung mới của Luật Cư trú (sửa đổi) được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 5/7.

Các nhà báo Quảng Bình dâng hương các anh hùng liệt sỹ

Các nhà báo Quảng Bình dâng hương các anh hùng liệt sỹ

Xã hội

Giadinhnet- Ngày 16/6, các nhà báo, phóng viên của Báo Quảng Bình; Đài Truyền hình Quảng Bình; phóng viên thường trú của các báo tại Quảng Bình đã đến dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ - Đường 20 Quyết thắng nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sẽ không dễ trục lợi từ hộ khẩu

Sẽ không dễ trục lợi từ hộ khẩu

Xã hội

GiadinhNet - Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đều cho rằng phải cấm hành vi giả tạo điều kiện để được đăng ký thường trú, đồng ý cho người khác đăng ký vào chỗ ở của mình để trục lợi…

Sắp tới người thuê nhà sẽ làm hộ khẩu thế nào?

Sắp tới người thuê nhà sẽ làm hộ khẩu thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Luật Cư trú hiện hành chưa cấm các hành vi giả tạo điều kiện để được đăng ký thường trú hoặc cho nhập hộ khẩu để trục lợi..

Đốt người tình trong bữa ăn, ông chủ vườn điều lĩnh án

Đốt người tình trong bữa ăn, ông chủ vườn điều lĩnh án

Pháp luật

Bỏ vợ để chạy theo người tình, nhưng những tháng ngày màu hồng chẳng kéo dài, gã đàn ông bội bạc mang xăng giải quyết mâu thuẫn, khiến người tình mất hơn 80% sức khỏe, còn mình thụ án tù 15 năm.

Mùa… lo lắng

Mùa… lo lắng

Xã hội

GiadinhNet - Từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là lúc các bậc phụ huynh bước vào mùa… lo lắng, bởi đây là khoảng thời gian lo nẫu ruột với con cái thuộc các bậc học từ lớp 1, 6, 10 đến tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học.

Hà Nội: Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng vào lớp 10

Hà Nội: Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng vào lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD& ĐT Hà Nội, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014, thành phố áp dụng phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Đây là năm học đầu tiên áp dụng quy chế mới về tuyển sinh THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Top