Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuốc diệt cỏ

Bố uống thuốc sâu tự tử kêu cứu con gái nghi bị hiếp dâm: Gia đình mong công an sớm làm sáng tỏ vụ việc

Bố uống thuốc sâu tự tử kêu cứu con gái nghi bị hiếp dâm: Gia đình mong công an sớm làm sáng tỏ vụ việc

Pháp luật

GiadinhNet - Đau đớn, tuyệt vọng… là những từ mà người dân xã Thạch Cẩm (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) dùng để nói về số phận những người trong gia đình anh Vũ Đức Mão, 40 tuổi, người uống thuốc sâu tự tử thay lời kêu cứu cho con gái…

Chồng suýt chết vì vợ bỗng dưng… “tốt bụng”

Chồng suýt chết vì vợ bỗng dưng… “tốt bụng”

Pháp luật

GiadinhNet - Liên tiếp trong thời gian gần đây, dư luận bàng hoàng trước những âm mưu hãm hại, đầu độc mà nạn nhân và thủ phạm đều là những người thân trong gia đình.

Suýt chết vì bị vợ đầu độc?

Suýt chết vì bị vợ đầu độc?

Pháp luật

Được người vợ tốt bụng bất thường chắt cho ly thuốc, anh Toàn không ngần ngại uống. Nào ngờ, sau khi uống cạn ly thuốc anh suýt mất mạng.

Vụ hai trẻ nghi bị mẹ tiêm thuốc độc: Tìm phương án điều trị tích cực nhất cho bé còn lại

Vụ hai trẻ nghi bị mẹ tiêm thuốc độc: Tìm phương án điều trị tích cực nhất cho bé còn lại

Y tế

Một tuần sau ngày cậu em trai tử vong, bé Huỳnh Văn Quốc vẫn đang lay lắt trên giường bệnh. Bệnh viện Nhi Đồng 1, sẽ lập Hội đồng thẩm định, đánh giá lại tổng trạng sức khỏe và tìm phương án điều trị tích cực nhất cho bệnh nhi.

Mạng sống của người thân: Những mảnh đời ngang trái

Mạng sống của người thân: Những mảnh đời ngang trái

Pháp luật

GiadinhNet – Có người mẹ nào lại muốn giết con? Có đứa con nào lại muốn đoạt mạng sống của cha mẹ? Vì sao những án mạng như vậy vẫn xảy ra trong cuộc sống đời thường? Phải chăng những con người đó không được “bình thường”?

Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc diệt cỏ: Người mẹ có những  biểu hiện bất thường khi nhập viện

Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc diệt cỏ: Người mẹ có những biểu hiện bất thường khi nhập viện

Pháp luật

GiadinhNet - Hai bệnh nhi là anh em ruột nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da, suy hô hấp. Qua kết quả giám định pháp y, bác sĩ xác định mẫu bệnh phẩm của hai cháu bé đều dương tính với thuốc diệt cỏ Paraquat. Theo thông tin từ người cha của hai cháu, trước đó, có thể hai bé đã bị mẹ chích một loại dung dịch màu vàng vào người.

Vụ hai trẻ nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ: Một trẻ đã tử vong

Vụ hai trẻ nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ: Một trẻ đã tử vong

Pháp luật

Trưa 3/12, bé Huỳnh Quốc Em (2,5 tuổi) đã không qua khỏi do tổn thương gan, phổi nặng. Hiện thi thể bé đã được đưa xuống nhà xác để làm các thủ tục giám định trước khi đưa về An Giang mai táng.

Hãi hùng phát hiện thi thể hàng xóm phân hủy trên giường

Hãi hùng phát hiện thi thể hàng xóm phân hủy trên giường

Xã hội

Đẩy cánh cổng khép hờ vào nhà, mọi người hãi hùng phát hiện ông N. chết trong tư thế nằm ngửa trên giường. Thi thể đang thời kỳ phân hủy mạnh.

Mắt thường không thể phân biệt được trái cây có hóa chất

Mắt thường không thể phân biệt được trái cây có hóa chất

Sống khỏe

Khi chứa chất bảo quản, trái cây bóng đẹp như khi được chăm bón tốt, thu hoạch đúng lúc. Quả thúc chín bằng thuốc cũng có bề ngoài như quả chín cây, vì thế việc phân biệt rau trái có hóa chất hay không vô cùng khó, các chuyên gia cho biết.

Giận chồng, vợ uống thuốc diệt cỏ tự vẫn

Giận chồng, vợ uống thuốc diệt cỏ tự vẫn

Xã hội

Người vợ nhậu say xỉn bị chồng la mắng. Trong lúc quẫn trí người vợ lặng lẽ tìm chai thuốc diệt cỏ uống tự vẫn.

Cô giáo mầm non uống thuốc diệt cỏ đã tử vong

Cô giáo mầm non uống thuốc diệt cỏ đã tử vong

Xã hội

Đêm 6/10, thông tin từ người thân cô giáo uống thuốc diệt cỏ ở trường mầm non, sau 10 ngày nhập viện cấp cứu, cô giáo đã tử vong.

Nam sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử chỉ vì 100.000 đồng

Nam sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử chỉ vì 100.000 đồng

Xã hội

GiadinhNet - Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) mới tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.D (17 tuổi, quê Thanh Hóa) được chuyển lên cấp cứu do uống thuốc diệt cỏ để tự tử chỉ vì bố cho thiếu 100.000 đồng.

Nhân trần với cam thảo - sự kết hợp "chết người"

Nhân trần với cam thảo - sự kết hợp "chết người"

Sống khỏe

Nhân trần vốn có vị đắng nên để dễ uống nhiều gia đình hoặc hàng nước vỉa hè đã kết hợp cho thêm cam thảo với mục đích tăng thêm vị ngọt, nhưng ít ai biết đó là sự kết hợp “chết người”.

5 loại thực phẩm hay dùng trong mùa hè dễ gây ngộ độc

5 loại thực phẩm hay dùng trong mùa hè dễ gây ngộ độc

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều loại thực phẩm thường xuyên được sử dụng trong mùa hè do đặc tính mát, dễ ăn. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần biết cách lựa chọn và sử dụng đúng để tránh bị ngộ độc không đáng có.

Top