Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực trạng buồn chốn giảng đường: Có nữ sinh ngày đi học, đêm "đi khách"

Thứ bảy, 15:47 21/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Một bộ phận sinh viên dù không quá khó khăn nhưng vì thích thể hiện, đua đòi nên đã tham gia bán dâm để có tiền tiêu xài.

"Bắt quả tang sinh viên bán dâm trong khách sạn", "Triệt phá đường dây gái gọi là sinh viên", "Phá ổ gái gọi cao cấp là sinh viên"… đó là những tiêu đề trên báo chí xuất hiện khá nhiều trong thời gian qua. Điều này cho thấy, sinh viên bán dâm đã không còn là cá biệt mà trở thành hiện tượng đáng báo động, bởi để có tiền tiêu xài, mua những hàng hiệu, điện thoại đắt tiền, nhiều sinh viên đã trở thành gái bán dâm.

Gần đây, những trang web khiêu dâm, một số tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh, số điện thoại kèm lời giới thiệu "Sinh viên cần tiền đóng học phí, sẵn sàng đi khách", "Cam kết chuẩn sinh viên"… Những tài khoản này thậm chí cam kết sẽ cho xem chứng minh thư, thẻ sinh viên trước khi thực hiện bán dâm trong khách sạn, nhà nghỉ.

Dù đa số là trá hình, nhiều gái bán dâm "đeo mác" sinh viên để "nâng giá" với khách làng chơi. Tuy nhiên, hàng loạt vụ việc bắt quả tang, triệt phá đường dây gái mại dâm có sinh viên tham gia ở nhiều địa phương cho thấy một bộ phận sinh viên tham gia bán dâm.

Thực trạng buồn chốn giảng đường: Sinh viên ngày đi học, đêm đi khách - Ảnh 1.

Nhiều sinh viên bị cơ quan chức năng xử lý vì hành vi bán dâm. Ảnh minh họa

Tại Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thúc đẩy công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm học 2019 - 2020" vừa được tổ chức vừa qua tại Hà Nội, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) thông tin, không chỉ những sinh viên khó khăn, hiện nay nhóm học sinh, sinh viên có điều kiện kinh tế thoải mái, thích thể hiện, đua đòi cũng bất chấp hậu quả để tham gia vào tệ nạn, bán dâm.

Cũng theo ông Linh, không ít sinh viên ngụy biện là vì khó khăn, cần tiền gấp nên mới bán dâm, nhưng thực thực ra là do không thể cưỡng được sức hút của đồng tiền nên dần dần sẽ coi đó như là kế sinh nhai. Các em sẽ phải trả giá bằng chính cuộc đời các em và gia đình sau này..

Kết quả báo cáo của Bộ Công an cho thấy, số lượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mại dâm, lượng học sinh, sinh viên tham gia hoạt động này đã ít đi, chiếm khoảng 0,3% trên tổng số vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Linh, không thể vì tỷ lệ nhỏ mà chủ quan, coi thường việc giáo dục, nâng cao nhận thức.

Còn theo các chuyên gia xã hội học, một trong những nguyên nhân khiến sinh viên sa ngã vào hoạt động mại dâm là bởi lứa tuổi của các em hiện nay đã có hoạt động sinh hoạt tình dục sớm. Nhiều khi các em nhìn nhận chuyện chung đụng thân xác một cách bản năng chứ chưa thật sự hiểu một cách đầy đủ những kiến thức về tình dục. 

Việc dễ dãi, bừa bãi cho đến khi nhận được tiền do người khác trả, dần dần trở thành gái bán dâm ngày đi học, tối và đêm "đi khách", không những trực tiếp bán dâm còn lôi kéo, dụ dỗ bạn bè tham gia thành một đường dây.

Mới đây, dự thảo của Bộ GD&ĐT có đề cập đến việc sinh viên mại dâm 3 lần trở lên sẽ bị đuổi học gây nhiều tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sinh viên tham gia bán dâm dẫu một lần cũng đáng bị đuổi học, chứ không phải đợi đến lần thứ 3.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, để khắc phục tình trạng sinh viên vướng vào tệ nạn xã hội, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ từ cộng đồng. Trong đó, các nhà trường cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đối với sinh viên nâng cao nhận thức phòng chống tệ nạn xã hội…

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top