Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực phẩm cận date: Mua phải của ôi vẫn nghĩ giá hời

Thứ sáu, 15:36 27/03/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nhiều người tiêu dùng chấp nhận mua các loại hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thậm chí là sữa cho trẻ em sắp hết hạn vì ham giá rẻ và tin vào thương hiệu.

Tại nhiều trang mua bán online, mặt hàng gần đến hạn sử dụng (cận date) được rao bán phổ biến nhất hiện nay là các loại sữa tươi, sữa bột, váng sữa... cho trẻ em. Bên cạnh đó, còn có nhiều thực phẩm nhập ngoại giá cao như bánh mì, sữa cho bà bầu, các loại thịt xông khói, đồ ăn đóng hộp...

Hầu hết các mặt hàng sắp hết hạn sử dụng có giá bán chỉ bằng một nửa giá thị trường. Độ hấp dẫn của thương hiệu và giá bán là hai yếu tố chủ yếu giúp hàng cận date được một bộ phận người tiêu dùng đón nhận.

Chủ cửa hàng thực phẩm trẻ em trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, do các loại thực phẩm như sữa tươi, váng sữa có hạn sử dụng ngắn nên chị thường xuyên phải "chạy" hàng cận date.

Đợt này, cửa hàng chị xả kho khoảng 5-6 loại sữa công thức, sữa tươi và váng sữa nhập khẩu từ châu Âu. Giá thanh lý các loại bằng 30-50% mức niêm yết. "Mỗi loại cũng chỉ có vài thùng, xả hàng 1-2 ngày là hết. Nhiều khách quen muốn dùng hàng ngoại, hàng tốt nhưng tiếc tiền vẫn chờ dịp này để mua", chủ hiệu nói.

Chị Thanh Hà, khách mua sữa tươi cận date của Pháp chia sẻ, loại sữa chị mua là loại các con thích nhất. Bình thường, để mua sữa này, chị Hà phải trả 50.000-55.000 đồng một hộp 1 lít. Nhưng canh dịp xả hàng, chị mua được 1 thùng hạn sử dụng còn gần 2 tháng chỉ với giá 25.000 đồng mỗi hộp, rẻ bằng 1/2 giá niêm yết.

"Theo tôi biết, các hãng sữa nước ngoài thường ghi hạn sử dụng trước 1 tháng ngày hết hạn thực tế. Vì thế loại sữa tươi này nói là còn 2 tháng nhưng đúng ra phải 3 tháng nữa mới hết hạn, chứ không phải của rẻ là của ôi", nữ khách hàng cởi mở.

Cũng bằng những lý lẽ tương tự, nhiều shop đã thuyết phục khách ruột của mình "tranh thủ cơ hội, mua hàng hiệu giá mềm". Thậm chí, một số địa chỉ ở Hà Nội chuyên bán hàng cận date được các bà nội trợ mách nhau tìm đến.

Mai Hương (Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, chị thường xuyên mua sữa và một số loại đồ hộp cận date về dùng. Theo khách hàng này, nếu tinh tường, các chị em nội trợ có thể tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ hàng tháng mà vẫn có đồ ngon cho cả nhà.

Chị Hương chia sẻ kinh nghiệm mua hàng cận date: "Đối với sữa, chỉ nên mua hàng còn trên 2 tháng sử dụng, các đồ hộp khác có thể tùy vào hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm. Để an toàn, khách nên chọn mua tại địa chỉ quen và kiểm tra điều kiện bảo quản của hàng hóa có tốt hay không".

Tuy nhiên, không phải "tín đồ cận date" nào cũng may mắn mua được hàng giá rẻ, an toàn. Thời gian gần đây, trên các diễn đàn tiêu dùng, nhiều người liên tục chia sẻ hình ảnh, thông tin cảnh báo khi mua thực phẩm sắp hết hạn.

Chị Phạm Việt Nga (Vĩnh Phúc, Ba Đình) bức xúc vì hộp sữa bầu mới mua về bị vón cục, mất mùi và chuyển màu dù hạn dùng tới 2/5/2015. Chị Nga chia sẻ, do trước đó đã nhiều lần dùng hàng loại này thấy ổn nên tiếp tục mua. Nhìn hộp sữa hỏng, chị Nga tự hứa sẽ không bao giờ mạo hiểm sức khỏe vì hàng hiệu giá rẻ.

Còn theo quan điểm của giới chuyên gia, người tiêu dùng cần cân nhắc khi mua hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm gần đến hạn sử dụng. Bởi lẽ, chất lượng những mặt hàng này không được nguyên vẹn như ban đầu.

Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng Nguyễn Thanh Nhàn (Thái Hà, quận Đống Đa) cho biết, thực phẩm có vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Hàng cận date chưa chắc đã là thực phẩm nguy hiểm vì thực tế, vẫn nằm trong thời gian sử dụng an toàn.

Tuy nhiên, theo bà Nhàn, cũng chính vì là loại hàng sắp hết hạn, người dùng nên quan sát kỹ chất lượng thực phẩm để loại bỏ sản phẩm bị hư hỏng trước thời gian quá hạn vì nhiều lý do: điều kiện thời tiết, vận chuyển, bảo quản...

Theo Diệp Sa

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top