Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuận An: "Đóng băng" thành phố, không "đóng băng" công tác y tế

GiadinhNet - Ngày 25/8, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Y khoa Trung tâm Hồi sức cấp cứu BV Quốc tế Becamex đã đi kiểm tra công tác y tế tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi đang thực hiện Chỉ thị 16+ "ai ở đâu, ở yên đấy".

Thuận An: Đóng băng thành phố, không đóng băng công tác y tế - Ảnh 1.

Tham gia đoàn có TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại Bình Dương.

Tại các trạm y tế phường và nơi thu dung người nghi nhiễm COVID-19 của TP Thuận An, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu biểu dương các lực lượng chi viện hiện đang có mặt tại nơi thu dung và điều trị người nhiễm COVID-19. 

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, đề nghị các thầy thuốc giám sát chặt chẽ người nhiễm, thường xuyên động viên, chia sẻ người dân để họ yên tâm tin tưởng vào công tác chống dịch của tỉnh.

Thuận An: Đóng băng thành phố, không đóng băng công tác y tế - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu và TS Dương Chí Nam làm việc với các cán bộ, nhân viên y tế của TP Thuận An.

Về công tác điều trị, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đề nghị, đối với những người nhiễm COVID-19 sau khi xét nghiệm COVID-19 âm tính, khỏe mạnh ở ngày thứ 7 nên cho về nhà tiếp tục theo dõi và giám sát y tế chặt chẽ theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Khi bàn giao người dân về nhà phải thực hiện đúng quy trình, có giao nhận, thực hiện cách ly nghiêm ngặt, đồng thời cung cấp đầy đủ túi thuốc an sinh cơ bản và thực phẩm thiết yếu.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đề nghị, trong thời gian TP Thuận An thực hiện "đóng băng", khi bàn giao người dân về nhà tiếp tục cách ly y tế, nhân viên y tế cơ sở phải thường xuyên liên lạc bằng điện thoại hoặc mạng xã hội để nắm chắc tình hình sức khỏe, nếu có điều kiện thường xuyên kiểm tra oxy máu bằng máy đo Sp02 cầm tay.

"Tuyệt đối không được để người dân không được theo dõi y tế để kịp thời phát hiện ca trở nặng, điều trị ngay để giảm thiểu khả năng tử vong, không được để thiếu thực phẩm thiết yếu" – PGS.TS Hiếu yêu cầu các cán bộ y tế của Trung tâm Y tế TP Thuận An.

Trong thực hiện chiến lược xét nghiệm hiện nay của TP Thuận An, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, khuyến nghị: Thành phố nên ưu tiên xét nghiệm cho 6 đối tượng cần phải làm xét nghiệm sớm vầ nhanh như: người cao tuổi, người béo phì, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền, những người có triệu chứng lâm sàng (ho, sốt, khó thở), những người cảm cúm có biểu hiện không giống bình thường như những lần lần trước. 

Thuận An: Đóng băng thành phố, không đóng băng công tác y tế - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, đề nghị các thầy thuốc giám sát chặt chẽ người nhiễm, thường xuyên động viên, chia sẻ người dân để họ yên tâm tin tưởng vào công tác chống dịch của tỉnh.

Trong cộng đồng ở những nơi đang thực hiện phong tỏa đưa thông tin đến người dân về hướng dẫn cách ly F1 và người nhiễm ở nhà; cung cấp đầy đủ thuốc cơ bản và thực phẩm thiết yếu.

Được biết, TP Thuận An đã có quyết định xây dựng các trạm y tế lưu động với chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời.

BS Huỳnh Thị Ngyệt Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An cho biết, nhiệm vụ của trạm y tế lưu động là quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại cộng đồng như hướng dẫn, tư vấn, thường xuyên theo dõi sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phát hiện, sơ cấp cứu và chuyển kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 có diễn biến nặng đến các cơ sở y tế...

Đồng thời, trạm y tế lưu động còn thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người nghi ngờ nhiễm COVID-19; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. khám và điều trị các bệnh thông thường, các bệnh mạn tính cho người dân trên địa bàn mà không thể chuyển lên tuyến trên do tác động của dịch Covid-19; sơ cấp cứu và chuyển tuyến các bệnh thông thường; phối hợp với các cơ sở ý tế, hỗ trợ cấp phát thuốc cho người dân mắc các bệnh mạn tính...

Các trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe của người dân.

Anh Văn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top