Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế" Người dân cho địa phương mượn nhà nghỉ để làm khu cách ly

Thứ sáu, 16:11 20/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi mong muốn chia sẻ một phần nhỏ bé của gia đình với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương. Làm được gì để chia sẻ với địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lúc này thì gia đình tôi luôn rất sẵn sàng" - đó là chia sẻ của người phụ nữ cho lực lượng chức năng "mượn" nhà nghỉ của gia đình để trưng dụng làm khu cách ly.

Bằng tấm lòng và trách nhiệm với cộng đồng, thời gian qua nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Trong đó có thể kể đến gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (trú thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), khi đã quyết định cho địa phương trưng dụng khu nhà nghỉ của gia đình để làm khu cách ly tập trung.

Thừa Thiên Huế Người dân cho địa phương mượn nhà nghỉ để làm khu cách ly - Ảnh 1.

Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho mượn đón công dân về cách ly.

Theo đó, khu nhà nghỉ gồm hai dãy nhà liền kề với tổng số 29 phòng khép kín, hệ thống điện, nước đầy đủ, bảo đảm tốt các yêu cầu về cách ly công dân tập trung theo quy định của ngành y tế đã được trưng dụng.

Ngay sau khi đưa vào hoạt động, khu cách ly tại nhà nghỉ của gia đình chị Ngọc đã ngay lập tức đón công dân. Hiện nay, khu cách ly này đang cách ly 76 công dân trở về từ TP. HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho biết: "Hằng ngày, thông qua báo đài, bản thân tôi thấy bà con địa phương về cách ly nhiều, việc bố trí nơi cách ly cho công dân cũng gặp khó khăn. Do đó, tôi bàn bạc với gia đình và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ dành khu nhà nghỉ của gia đình để làm khu cách ly tập trung."

"Tôi mong muốn chia sẻ một phần nhỏ bé của gia đình với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của toàn xã hội. Làm được gì để chia sẻ với địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lúc này thì gia đình tôi luôn rất sẵn sàng", chị Ngọc chia sẻ.

Ông Phan Thế Phúng, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, khi biết thông tin gia đình chị Ngọc cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện trưng dụng khu nhà nghỉ làm khu cách ly tập trung, một số bà con sống ở xung quanh khu vực không hài lòng với quyết định của gia đình chị Ngọc vì sợ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên cấp ủy, chính quyền, gia đình chị Ngọc đã kịp thời phân tích, tuyên truyền, định hướng tư tưởng nhận thức kịp thời cho bà con. Đến nay, bà con đã thấu hiểu, đồng thuận, đồng lòng ủng hộ việc làm của gia đình chị Ngọc. Nhiều gia đình trên địa bàn cũng đang có nguyện vọng được phục vụ và đóng góp công sức, vật chất, lương thực để tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Tấm lòng của chị Ngọc rất đáng trân trọng, thể hiện truyền thống "Lá lành đùm lá rách", chia sẻ khó khăn trong hoạn nạn. Những đóng góp của gia đình chị Ngọc trong lúc này là nhân tố quan trọng góp phần để địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những tấm gương như của chị Ngọc cần được nhân rộng và lan tỏa", ông Phúng cho hay.

Hoàng Dũng - Lê Sáu

Hoàng Dũng - Lê Sáu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top