Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi trạng thái 2 bệnh viện để điều trị bệnh nhân COVID-19

GiadinhNet - Ngày 20/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này đã có quyết định chuyển trạng thái Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong - Da liễu sang thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ không có triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa.

Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi trạng thái 2 bệnh viện để điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong - Da liễu tổ chức triển khai, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị cơ bản với quy mô tối thiểu cho 100 giường bệnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế hỗ trợ nhân lực, đảm bảo công tác hậu cần cho hoạt động của các bệnh viện.

Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi trạng thái 2 bệnh viện để điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh viện Phổi được chuyển trạng thái để điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BV

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch về thành lập Bệnh viện dã chiến Chân Mây (thuộc xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc) và Bệnh viện dã chiến Hương Sơ (đóng tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, TP Huế).

Bệnh viện dã chiến Chân Mây với quy mô 150 giường bệnh có nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, Bệnh viện dã chiến Hương Sơ có quy mô 100 giường bệnh. Bệnh viện này có nhiệm vụ thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ không có triệu chứng, mức độ nhẹ, mức độ vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng (viêm phổi nặng) khi có sự hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác đảm bảo theo hướng dẫn điều trị tại QĐ 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng mới SARS-CoV-2.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top