Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thứ tư, 08:02 25/04/2018 | Xã hội

Sáng nay (25/4, tức 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng người dân thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. >> Hàng triệu lượt người đổ về Đền Hùng trước ngày chính giỗ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 5h15 sáng nay (25/4), người dân và du khách thập phương đã tập trung khá đông tại khu vực sân Trung tâm của Khu di tích lịch sử Đền Hùng để cùng chứng kiến nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển lên Đền Thượng để thực hiện nghi lễ dâng hương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển lên Đền Thượng để thực hiện nghi lễ dâng hương.

Đúng 6h10 sáng cùng ngày, trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội Đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển lên Đền Thượng để thực hiện nghi lễ dâng hương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển lên Đền Thượng để thực hiện nghi lễ dâng hương.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Sau khoảng 30 phút di chuyển, đoàn dâng hương đã lên tới Đền Thượng.

6h50, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu vào dâng hương, hành lễ tại Thượng cung.

Đúng 7h, trong không khí trang nghiêm, thành kính, ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Lễ hội Đền Hùng 2018 cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành Nghi lễ Dâng hương sớm như vậy là để tránh việc người dân phải chờ lâu, từ đó sẽ tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy như năm 2016.

Khi đoàn dâng hương lên đến Đền Trung, Ban Tổ chức sẽ mở dần hàng rào an ninh để người dân di chuyển dần lên các đền để bái Tổ. Nhiều lớp hàng rào được bố trí, Ban Tổ chức mở từng lớp một để đảm bảo không có cảnh chen lấn, xô đẩy.

Ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng nhận định, lượng người đổ về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày hôm nay là hơn 1 triệu lượt người.

Theo Nguyễn Dương - Trọng Trinh - Quý Đoàn/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 26 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top