Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa

Thứ bảy, 17:40 28/01/2023 | Xã hội

GĐXH – Để đường cao tốc Bắc - Nam tuyến Mai Sơn - Quốc lộc 45 hoàn thành đúng ngày 30/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu cần tăng cường trang thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ.

Sáng 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. 

Cùng tham gia có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại hầm Thung Thi, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Đến kiểm tra và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại hầm Thung Thi (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung) - gói thầu có chiều dài 6,6km, trong đó hầm Thung Thi dài 680m, 2 cầu dài tổng 240m, đường dài 5,68km, do Tập đoàn Đèo Cả thi công. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần của đội ngũ cán bộ, công nhân Tập đoàn Đèo Cả cùng các đơn vị tư vấn, giám sát, chủ đầu tư đã tổ chức thi công rất khẩn trương, trách nhiệm trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả báo cáo tiến độ thi công.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công trình thi công phải đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công một cách đồng bộ, hiệu quả. 

Cùng với đó phải tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quan tâm bảo đảm đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Đảm bảo chăm lo đến đời sống công nhân, người lao động trên công trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc tết, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn đã đi thị sát các điểm thi công trên tuyến cao tốc từ hầm Thung Thi đến nút giao tại xã Đông Xuân (huyện Đông Sơn). 

Tại các điểm đến kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các nhà thầu đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để triển khai thi công, nhất là biểu dương các cán bộ, kỹ sư trên công trường đã tích cực thi công trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát tuyến đường cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Để đường cao tốc Bắc - Nam tuyến Mai Sơn - Quốc lộc 45 dài 63,37km hoàn thành đúng ngày 30/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu cần tăng cường trang thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp" để kịp tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho cả nhân dân xung quanh khu vực thi công; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tạo không gian phát triển cho địa phương khi tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đến thăm bà con diện tái định cư ở thôn 4, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đến bà con nhân dân lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa - Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm bà con tái định cư ở thôn 4, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn

Vui mừng nhận thấy cuộc sống của 93 hộ dân diện tái định cư sau khi chuyển về Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ, hiện đại, chỗ ở mới thuận lợi hơn, khá hơn nơi ở cũ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn bà con đã nhường mặt bằng cho dự án cao tốc và mong chính quyền và bà con tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương Đông Sơn, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình đời sống bà con diện tái định cư tại nhà văn hóa thôn 4, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bà con nhân dân thôn 4 xã Đông Minh nói riêng và bà con Nhân dân huyện Đông Sơn nói chung trong thời gian tới đồng thuận với chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn về TP. Thanh Hóa để có không gian phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Gia Hân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top