Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bất ngờ họp báo tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 16:00 11/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Canada Justin Trudeau sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp trong cuộc họp báo kéo dài khoàng 30 phút vào chiều nay tại Đà Nẵng, bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Sau bài phát biểu ngắn, Thủ tướng Canada bước vào phần hỏi đáp. Ông nhận được nhiều câu hỏi của các phóng viên, trong đó TPP là vấn đề được quan tâm nhất.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên Canada về việc các cuộc đàm phán về TPP gặp bế tắc trong ngày 10/11, Thủ tướng Canada cho hay ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chiều qua đã có cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến để bàn về TPP. Ông Trudeau cho biết các bên đã thảo luận nhiều vấn đề và đạt được những tiến bộ trong quá trình đàm phán về một thỏa thuận TPP mới.

"Vẫn còn những việc quan trọng phải làm để đảm bảo rằng chúng ta đi tới thỏa thuận tốt nhất", ông nói. "Quan điểm của tôi rất rõ ràng ngay từ đầu là ủng hộ các thỏa thuận thương mại tự do. Nhưng tôi sẽ không vội vàng. Nhiệm vụ của tôi là đàm phán một thoả thuận có lợi cho Canada và người dân Canada".

Ông Trudeau nêu ra những vấn đề mà Canada quan tâm trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận TPP mới là quyền lao động, bảo vệ môi trường, các vấn đề giới và xe hơi.

Mở đầu họp báo, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và người dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng ấm dành cho ông cũng như phái đoàn của ông.

Ông Trudeau cho hay APEC là một cơ hội tốt để Canada đưa ra các cam kết nhằm tăng cường thương mại và chính phủ Canada tiếp tục chứng tỏ sự đi đầu trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Canada cho biết chính phủ nước này cam kết ủng hộ thương mại tự do, trong đó có việc cùng thiết lập khung mới cho một thỏa thuận TPP mới - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - bên lề hội nghị cấp cao APEC.

Ông Trudeau cho rằng còn nhiều việc cần phải làm để đi đến một thỏa thuận TPP tốt nhất cho Canada cũng như người dân nước này.

Thủ tướng Canada nói rằng ông đã có thời gian hữu ích tại tại APEC và mong đợi sẽ tiếp tục sự hợp tác trong khuôn khổ APEC để mang lại những điều tốt đẹp cho các thế hệ tương lai.

Ông Trudeau một lần nữa cảm ơn Việt Nam vì đã có thời gian tuyệt vời ở đây, trước khi kết thúc bài phát biểu ngắn.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Trung tâm Báo chí Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng để có cuộc họp báo bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC. Khi ông tới đây, rất đông các bạn trẻ đã đứng chờ đón, vây quanh vị Thủ tướng điển trai và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thủ tướng Justin Trudeau đã chụp ảnh cùng các hướng dẫn viên của APEC và các phóng viên báo chí.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp báo của đoàn Canada diễn ra lúc 16h15. Trên thực tế, cuộc họp báo diễn ra muộn gần 1 giờ so với kế hoạch.


Thủ tướng Trudeau phát biểu tại họp báo.

Thủ tướng Trudeau phát biểu tại họp báo.

Đông đảo các phóng viên trong và ngoài nước đã có mặt tại phòng họp báo. Một số phóng viên cũng xếp hàng để chờ đặt câu hỏi cho Thủ tướng Trudeau.

Trước đó, trưa 11/11, Nhật Bản và Việt Nam tổ chức cuộc họp báo chung về quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. TPP đã chính thức có một cái tên mới.

Để đến được kết quả này, bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, các Bộ trưởng phụ trách Kinh tế của 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã họp tại Đà Nẵng trong các ngày 8,9 và 10 tháng 11 năm 2017 để thảo luận việc sớm đưa Hiệp định TPP vào thực thi trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả trao đổi giữa các nước từ sau cuộc họp cấp Bộ trưởng các nước TPP tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2017, các Bộ trưởng đã đồng ý với tên gọi mới của Hiệp định TPP gồm 11 thành viên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần làm để TPP-11 trở thành hiện thực.

Điều khá bất ngờ khi trước đó chỉ một ngày, Thủ tướng Canada không xuất hiện tại cuộc hội đàm cấp cao, đàm phán TPP-11 bị hoãn. Qua một đêm gay cấn, xoay chuyển 180 độ, TPP được cho là vẫn có triển vọng 'sống' nhưng tương lai vẫn còn nhiều việc phải làm, chưa thể xác định mốc cụ thể nào cho TPP-11 vận hành.

Theo Tuyên bố chung vừa được đưa ra vào trưa nay, các nước TPP đã thống nhất được những vấn đề cốt lõi của Hiệp định này theo hướng giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí rằng Hiệp định CPTPP là một Hiệp định toàn diện, có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng lợi ích của các thành viên, có tính đến trình độ phát triển của các nước.

Ngoài ra, Hiệp định này cũng cần phải đảm bảo quyền, sự linh hoạt của các nước tham gia trong việc xây dựng và điều hành chính sách của mình.

Thành Nam

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 10 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 14 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 4 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 4 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 4 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top