Hà Nội
23°C / 22-25°C
Ca nghi mắc COVID-19 mới nhất của Hà Nội có 18 người F1, hơn 50 người là F2

Ca nghi mắc COVID-19 mới nhất của Hà Nội có 18 người F1, hơn 50 người là F2

Y tế

GiadinhNet – Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ ở 5/4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus Sars-CoV-2 (chưa có kết quả khẳng định). Bệnh nhân là nhân viên điều hành xe buýt của công ty xe Bus 10/10 (Mai Dịch, Cầu Giấy).

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chủ động xin Thủ tướng cho ở lại đến hết dịch là mong muốn hết sức bình thường

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chủ động xin Thủ tướng cho ở lại đến hết dịch là mong muốn hết sức bình thường

Y tế

GiadinhNet - Trả lời báo chí trước việc đã chủ động xin Thủ tướng cho ở lại miền Trung cho đến khi hết dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, đây là nghĩa vụ cũng là mong muốn hết sức bình thường của đội ngũ các cán bộ Bộ Y tế.

Sau 72h thi công, bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện

Sau 72h thi công, bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện

Y tế

GiadinhNet - Sau 72h kể từ khi nhận bản thiết kế, bệnh viện dã chiến đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt khung, giường, sàn nhà. Hiện các đơn vị thi công vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Đà Nẵng để hoàn thiện nốt phần việc còn lại như lắp đặt labo xét nghiệm, vệ sinh bề mặt…

VIDEO: Khuyến cáo mới nhất của lãnh đạo Bộ Y tế với người dân Đà Nẵng

VIDEO: Khuyến cáo mới nhất của lãnh đạo Bộ Y tế với người dân Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng, người dân nên thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, không ra ngoài nếu không có việc cần thiết để đẩy lùi dịch COVID-19.

Khi có lệnh, Bệnh viện Quân Y 17 sẵn sàng thành bệnh viện dã chiến thứ 3

Khi có lệnh, Bệnh viện Quân Y 17 sẵn sàng thành bệnh viện dã chiến thứ 3

Y tế

GiadinhNet - Đó là khẳng định của Thượng tá Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc Bệnh viện Quân Y 17 - Cục Hậu cần, Quân khu V.) khi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng.

Hà Nội: Hàng ngàn người trở về từ Đà Nẵng chưa được xét nghiệm

Hà Nội: Hàng ngàn người trở về từ Đà Nẵng chưa được xét nghiệm

Y tế

GiadinhNet – Các quận, huyện Hà Nội cho biết, qua rà soát số người về từ Đà Nẵng tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, hàng ngàn người tại quận Nam Từ Liêm, quận Tây Hồ, Cầu Giấy... đang chờ tets nhanh do hết kit xét nghiệm hoặc chưa được xét nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Sẵn sàng áp dụng phương án cách ly tại nhà khi có “lệnh” từ Ban chỉ đạo

Thứ trưởng Bộ Y tế: Sẵn sàng áp dụng phương án cách ly tại nhà khi có “lệnh” từ Ban chỉ đạo

Y tế

GiadinhNet – Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, nếu như các khu cách ly tập trung tại vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam quá tải, Bộ Y tế sẽ xem xét phương án cách ly các F tại nhà như Vũ Hán (Trung Quốc) đã áp dụng.

Bộ Y tế huy động khẩn chuyên gia 3 bệnh viện lớn chi viện Quảng Nam điều trị COVID-19

Bộ Y tế huy động khẩn chuyên gia 3 bệnh viện lớn chi viện Quảng Nam điều trị COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế huy động thêm chuyên gia của 3 bệnh viện lớn tại TP HCM chi viện cho Quảng Nam điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc này, theo chỉ đạo phải làm khẩn trương.

BV Trung ương Huế trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu Đà Nẵng

BV Trung ương Huế trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Tại buổi làm việc, PGS. TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu của Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng "Bộ chỉ huy tiền phương" lên đường vào Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng "Bộ chỉ huy tiền phương" lên đường vào Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Khi vào đến Đà Nẵng, các thành viên của đội tuỳ theo nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào công việc, làm sao phát huy hết vai trò, khả năng và kinh nghiệm để hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.

VIDEO: Bệnh nhân 91 nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt, thử lực chân cùng bác sĩ

VIDEO: Bệnh nhân 91 nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt, thử lực chân cùng bác sĩ

Y tế

GiadinhNet - Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, hiện bệnh nhân 91 vẫn đang hồi phục và đủ tiêu chuẩn chuyển viện về nước bằng máy bay thương mại vào ngày 12/7 tới, không cần cách ly do bệnh nhân hoàn toàn âm tính với COVID–19.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Hy vọng 10 ngày nữa bệnh nhân phi công đủ điều kiện hồi hương

Thứ trưởng Bộ Y tế: Hy vọng 10 ngày nữa bệnh nhân phi công đủ điều kiện hồi hương

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn bày tỏ hy vọng 10 ngày nữa bệnh nhân có thể đi lại được, đủ điều kiện sức khoẻ để hồi hương.

Khám chữa bệnh từ xa: Công nghệ sẽ giúp thẻ bảo hiểm y tế của người dân như... thẻ ngân hàng

Khám chữa bệnh từ xa: Công nghệ sẽ giúp thẻ bảo hiểm y tế của người dân như... thẻ ngân hàng

Y tế

GiadinhNet- Để thực hiện Đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025, các bệnh viện trực tiếp tham gia đề án cho hay cần xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ công tác khám chữa bệnh thống nhất, sau đó chia ra các nhánh chuyên môn, tránh tình trạng "trăm hoa đua nở"

Thứ trưởng Y tế lo lắng nguy cơ bùng phát dịch trở lại

Thứ trưởng Y tế lo lắng nguy cơ bùng phát dịch trở lại

Y tế

GiadinhNet- GS.TS Nguyễn Thanh Long bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao bởi nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Không để xảy ra "dịch chồng dịch" ở miền Trung

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Không để xảy ra "dịch chồng dịch" ở miền Trung

Y tế

GiadinhNet - Thứ trường Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành y tế miền Trung cần thực hiện đồng bộ nhiều vấn đề để không xảy ra dịch chồng dịch ở khu vực này.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định về khả năng phục hồi của nam phi công người Anh sau cai ECMO

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định về khả năng phục hồi của nam phi công người Anh sau cai ECMO

Y tế

GiadinhNet- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định Việt Nam huy động lực lượng tinh tuý nhất về tri thức, phương tiện phục vụ điều trị bệnh nhân 91.

Top