Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu phí sử dụng đường bộ với xe máy từ 12/7

Thứ tư, 11:05 03/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên họp HĐND thành phố ngày 2/7, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về việc thu một số loại phí, lệ phí tại Hà Nội.

Thu phí sử dụng đường bộ với xe máy từ 12/7 1

Từ ngày 12/7 người sử dụng xe máy, tại Hà Nội sẽ bắt đầu nộp phí sử dụng đường bộ. Ảnh: Chí Cường

Theo đó, mức lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 12% và phí sử dụng đường bộ đối với xe máy được thu ở mức tối đa 100.000 đồng/xe/năm.

Muốn dừng…

Tại phiên họp, đối với phí trước bạ lần đầu của ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, đa số đại biểu đồng tình với phương án UBND TP Hà Nội trình là 12%. Tuy nhiên, ở nội dung phí sử dụng đường bộ đối với xe máy, đã có nhiều ý kiến đề nghị dừng thông qua.

Đọc báo cáo thẩm tra về tờ trình Nghị quyết về việc thu một số loại phí, lệ phí, ông Nguyễn Tuấn Thịnh (Phó ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND thành phố) đã đưa ra thông tin bất ngờ. Theo ông Thịnh, có đến 5/11 thành viên dự họp thẩm tra đề nghị HĐND thành phố chưa thông qua việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy và đề nghị Chính phủ xem xét không thu loại phí này vì những phức tạp, khó khăn, không công bằng, khó thực hiện trong thực tế.

Sự không công bằng được đại biểu Nguyễn Đình Dương (Từ Liêm) nêu, phương án thành phố trình chỉ căn cứ vào đặc điểm của phương tiện mà không tính đến yếu tố đường nội thành và ngoại thành. Đại biểu Nguyễn Đình Dương kiến nghị cần phân mức thu cụ thể giữa nội thành và ngoại thành cho phù hợp với tính chất của đường.

Quan điểm chia nội, ngoại thành ngay lập tức được đại biểu Nguyễn Văn Phong (Sóc Sơn) hưởng ứng. Theo ông Phong, việc đưa ra một mức thu cho cả nội, ngoại thành chỉ tiện cho việc thu. Trên thực tế, khu vực ngoại thành đang phải sử dụng “đường không ra đường”, trong khi việc thu phí để bảo trì đường như nhau là không hợp lý. Ông Phong đề xuất, đối với ngoại thành nên thu mức thấp nhất theo khung quy định, khu vực nội thành thu cao hơn nhưng cũng không nên thu ở mức tối đa.

Quyết liệt hơn, đại biểu Nguyễn Thị Mai Sương (Đông Anh) đã đề nghị HĐND thành phố tạm dừng thông qua việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Đại biểu Mai Sương nói: “Chúng ta nên xem xét trong điều kiện thực tế của Hà Nội và của người dân hiện nay để tính toán thời gian đưa ra Nghị quyết. Theo tôi nên dừng lại, nếu cuối năm có điều kiện thực hiện hoặc có điều chỉnh mới của Chính phủ thì sẽ đưa ra HĐND thành phố để xem xét thông qua”.

Nhưng không thể

Trước các ý kiến trên, ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố) cho biết, đây là nghị định của Chính phủ đã ban hành từ năm 2012, về mặt trách nhiệm và thẩm quyền là phải tuân thủ. Ông Nam nói thêm: “Trước khi Chính phủ ban hành nghị định, bản thân tôi đã từng kiến nghị thu qua xăng dầu là công bằng nhất. Nhưng Chính phủ đã ban hành nghị định và trách nhiệm HĐND là phải tuân thủ. Hơn thế chúng ta đã thực hiện thu đối với ô tô thì không có lý do gì dừng việc thu của xe máy. Chỉ có điều, thu ở mức hợp lý để người dân làm quen và đỡ khó khăn cho đời sống”. Ông Nam cũng kiến nghị nên thu ở mức thấp và chia mức thu theo khu vực nội thành và ngoại thành. Khẳng định thêm ý kiến “phải tuân thủ”, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt nhấn mạnh: “HĐND không có quyền quyết định dừng hay không dừng. Chúng ta chỉ quyết định mức thu phí, đối tượng, phạm vi…”.

Giải đáp các ý kiến của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Huy Tưởng cho rằng, UBND thành phố đề xuất thu mức cao vì kinh phí bảo trì đường bộ ở Hà Nội cao và nếu chia mức thu theo nội thành, ngoại thành thì sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của đại biểu, ông Tưởng đề xuất thu chung cả nội, thành ngoại thành một mức và thu mức thấp nhất theo khung của Bộ Tài chính đối với cả 2 loại dung tích xy lanh. Cụ thể, mức thu với xe trên 100cm3 là 100.000 đồng/năm; xe dưới 100cm3 là 50.000 đồng/năm.

Các đại biểu HĐND thành  phố đã thông qua Nghị quyết trên với tỷ lệ 85,2% nhất trí. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành sau 10 ngày thông qua, như vậy từ ngày 12/7 người sử dụng xe máy tại Hà Nội sẽ bắt đầu tiến hành nộp phí sử dụng đường bộ.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 19 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top