Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và "bí kíp" giảm cân nhờ việc... học

Thứ tư, 11:30 29/09/2021 | Xã hội

Trần Phương Anh là thủ khoa đầu ra của chương trình Liên kết cử nhân giữa Đại học Niels Brock (Đan Mạch) với trường Đại học Ngoại thương.

Trần Phương Anh sinh năm 1997, là sinh viên lớp FNB8 chương trình liên kết cử nhân giữa trường ĐH Niels Brock (Đan Mạch) với trường Đại học Ngoại thương. Sau 4 năm rèn luyện và học tập, 9x vừa hoàn thành quãng thời gian sinh viên ở vị trí thủ khoa.

Top 3 sinh viên xuất sắc của chương trình. Điểm IELTS 7.0 và TOEIC 910. Tham gia làm biên phiên dịch cho ngày hội du học Canada do Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Canada tổ chức. Tham gia làm Đại biểu cho Hội nghị khoa học về Nông nghiệp của ASEAN. Tham gia hỗ trợ 2 mùa Job Fair (Ngày hội việc làm) của FTU.

Đi nửa vòng trái đất, rồi về ĐH Ngoại thương

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Anh cho biết ngôi trường ĐH Ngoại thương từ lâu đã là giấc mơ của cô. Nhưng trước khi chính thức theo học, 9x có cơ hội du học tại Đức và có cơ hội trải nghiệm những công việc trong ngành tài chính. Đó cũng là lý do cô lựa chọn theo học ngành này tại trường ĐH Ngoại thương.

 Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và bí kíp giảm cân nhờ việc... học  - Ảnh 1.
Từng có thời gian gap year tại Đức trước khi trở thành sinh viên, Phương Anh có những trải nghiệm quý giá cho bản thân ở tuổi 18, 19.

"Ở Đức, các trường ĐH không thu phí đối với du học sinh học bằng tiếng Đức. Bên cạnh đó, do có người nhà tại đây nên sau khi đỗ ĐH, mình dành thời gian thi bằng tiếng Đức và nộp hồ sơ du học. Đó thực sự là một trải nghiệm quý giá đối với mình, khi bắt đầu bước những bước đi đầu tiên năm 18, 19 tuổi. Mình đã sang học tại một đất nước phát triển, cơ hội đó cũng thay đổi khá nhiều suy nghĩ sau này" - Phương Anh cho biết.

 Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và bí kíp giảm cân nhờ việc... học  - Ảnh 2.

Tại Đức, Phương Anh có cơ hội giao lưu, trao đổi với các bạn sinh viên quốc tế, và dành thời gian du lịch nhiều nước châu Âu để hiểu thêm về cuộc sống nơi này.

Có cơ hội tiếp xúc với bạn bè quốc tế, 9x có nhận định rằng giới trẻ Việt Nam không hề thua kém, đều là những người dám nghĩ, dám làm. Tuy vậy, cô cho rằng các bạn trẻ Việt vẫn đang lúng túng trên con đường xác định mục tiêu của bản thân, và dễ dàng gặp áp lực, chán nản, thất vọng về chính mình.

Bản thân nữ sinh từng có thời gian stress, mất phương hướng khi mới quay lại Việt Nam và nhập học năm nhất. Đó cũng là lý do mà Phương Anh ghi dấu hình xăm đầu tiên trên bả vai, với hình ảnh đồi núi, sóng biển như biểu tượng cột mốc cho tuổi trẻ bồng bột, nơi có những vấp ngã, trưởng thành đầu đời.

"Qua đây, mình muốn chia sẻ rằng, dù bạn có bắt đầu muộn nhưng chỉ cần cố gắng và tìm được hướng đi đúng cho bản thân mình, chắc chắn sẽ thành công thêm vào đó là thái độ sống chân thành. Dù thất bại trong những bước đi đầu, chúng ta vẫn có thể làm lại, nỗ lực chưa bao giờ là muộn cả!" - Phương Anh khẳng định.

 Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và bí kíp giảm cân nhờ việc... học  - Ảnh 3.
Việc học tập cùng những bạn đồng môn trẻ hơn mình 2 tuổi là động lực để cô cố gắng, nghiêm túc nỗ lực hơn, xóa nhòa khoảng cách tuổi tác.

Vốn yêu thích các con số, Phương Anh lựa chọn theo đuổi ngành học tài chính vì có nhiều môn cần tính toán. Học cùng với các bạn đồng môn trẻ hơn mình tới 2 tuổi, nữ sinh không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, mặc cảm ban đầu, nhưng cảm giác đó dần được thay thế bởi sự trách nhiệm, chín chắn.

Có những lúc, không thể tránh khỏi những bất đồng ý kiến, nhưng sau đó, khi giải quyết được thì Phương Anh và các bạn học lại hiểu nhau hơn và chơi thân tới tận bây giờ.

Điều thuận lợi của cô là có được nhiều trải nghiệm hơn các bạn học, nên có thể nhìn nhận việc học nghiêm túc, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn. Đồng thời, tận mắt nhìn thấy sự năng động, giỏi giang của các bạn trẻ hơn mình, 9x có nhiều động lực để cố gắng hơn gấp nhiều lần.

Về các hoạt động ngoại khóa, Phương Anh chia sẻ: "Mình nhớ những lần tham dự hỗ trợ sự kiện Job Fair do trường ĐH Ngoại thương tổ chức. Đó là dịp mình được làm quen với các anh chị, bạn học và các thầy cô trong trường.

Ngoài ra, có một năm, một hãng hàng không đã đặt gian hàng tại trường và các chị có khuyên mình đăng kí vào hãng vì chiều cao của mình khá tốt.

Sau đó, hãng này không tham dự các Job fair khác nên bạn bè hay trêu "vì Phương Anh không đăng kí nên họ cũng không tìm tới ĐH Ngoại thương luôn". Đó là những kỉ niệm rất vui mà mình có được".

"Chị lớn" cán đích thủ khoa

9x luôn cảm thấy may mắn khi được học tập tại ĐH Ngoại thương, được gặp những người thầy, người cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, năng lượng tích cực, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cách giao tiếp, đối nhân xử thế khi ra bên ngoài.

 Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và bí kíp giảm cân nhờ việc... học  - Ảnh 4.
Phương Anh tự đặt cho mình mục tiêu thủ khoa để nỗ lực hết mình, cố gắng giành kết quả học cao nhất có thể.

Tự đặt cho mình mục tiêu thủ khoa để vươn tới, nhằm đạt kết quả tối ưu nhất nên Phương Anh thừa nhận thời gian biểu học tập của mình khá dày. Bí quyết của Phương Anh không quá đặc biệt. Cô chỉ nghiêm túc, chăm chỉ đến trường nghe giảng, ôn lại bài và làm bài tập đều đặn và mạnh dạn hỏi thầy cô ngay khi có khúc mắc về kiến thức.

Với bộ môn tiếng Anh, nữ sinh thường dành tới 6 tiếng mỗi ngày để học, ôn lại, học lại những lỗi sai và luyện đề. "Mình thường nói vui bí kíp giảm cân hiệu quả là học! Cá nhân mình, cứ học là giảm cân" - nữ sinh hài hước nói.

 Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và bí kíp giảm cân nhờ việc... học  - Ảnh 5.
9x thường nói đùa "mình học để giảm cân", vì lịch học khá dày và đòi hỏi sự tập trung cao.

"Có thể nói trong quá trình học tập, cá nhân mình thật sự mong chờ vị trí thủ khoa này nhưng vẫn luôn nghĩ khó lắm chắc là không được đâu. Đến khi cô giáo thông báo kết quả mình là thủ khoa, thật sự đúng là cảm giác giấc mơ thành hiện thực, mọi sự cố gắng đều được đền đáp.

Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, cũng thấy biết ơn thầy cô đã chỉ bảo rất nhiều trong 4 năm qua, biết ơn bố mẹ gia đình đã luôn hỗ trợ và tin tưởng mình, và cả những người bạn thân luôn ủng hộ mỗi khi mình mệt mỏi" - Phương Anh chia sẻ thêm.

Trông đẹp là lợi thế, sống đẹp là bản lĩnh

Vốn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao 1m68 khá lý tưởng và thân hình nhỏ nhắn, cân đối, Phương Anh có nhiều lợi thế để gây được ấn tượng tốt cho người đối diện. Tuy vậy, cô luôn cho rằng kiến thức là điều cần trau dồi nhiều hơn và tri thức, trải nghiệm mới thực sự là yếu tố kết nối người với người.

Hình tượng mà nữ thủ khoa xinh đẹp muốn trở thành là giống một cô giáo tiếng Anh trong trường: bản lĩnh, giàu trải nghiệm, luôn nỗ lực trong cuộc sống, điềm tĩnh và nhiều kiến thức.

 Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương và bí kíp giảm cân nhờ việc... học  - Ảnh 6.
Nữ thủ khoa sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao lý tưởng nên từng được mời làm tiếp viên hàng không. Tuy vậy, cô quyết tâm theo đuổi việc học và lựa chọn làm việc trong ngành tài chính - kinh tế.

"Mỗi một lĩnh vực mới tiếp xúc, mình lại thấy bản thân nhỏ bé, hiểu biết còn hạn hẹp. Bởi vậy, sự học là không có điểm dừng. Cảm hứng trong cuộc sống của mình đến từ cô giáo mà mình thần tượng, những người bạn thân, gia đình và những cuốn sách hay" - Phương Anh bộc bạch.

Hiện nay, 9x đang làm công việc cho một dự án của Nhật Bản và lên kế hoạch tiếp tục học cao hơn sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, cô cũng như mọi người, đang chờ đợi thời điểm dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, để có thể gặp gỡ, học hỏi thêm ở nhiều người và có được cho mình nhiều ý tưởng mới trong công việc.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 5 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Top