Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tư

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói về y đức: Hãy nhìn một cách khoan dung và toàn diện

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói về y đức: Hãy nhìn một cách khoan dung và toàn diện

Y tế

GiadinhNet - Ngày 19/11, trong phiên làm việc thứ 23 của kỳ họp 6, khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về báo cáo việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Một số vấn đề được đại biểu chất vấn lại các bộ trưởng, trưởng ngành.

Mê Linh, Hà Nội: Viếng liệt sĩ bằng “hoa sinh nhật”

Mê Linh, Hà Nội: Viếng liệt sĩ bằng “hoa sinh nhật”

Xã hội

GiadinhNet - Sự việc Đảng ủy, UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) dùng “hoa sinh nhật” để đón hài cốt liệt sĩ vào ngày 11/9 đã gây bức xúc dư luận.

Vụ “lùm xùm” tại Trường ĐH Đông Á: “Đầu vào” Cao đẳng, “đầu ra” Trung cấp

Vụ “lùm xùm” tại Trường ĐH Đông Á: “Đầu vào” Cao đẳng, “đầu ra” Trung cấp

Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của hơn 100 sinh viên ngành Kế toán, Du lịch, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh… của Trường ĐH Đông Á (TP Đà Nẵng), họ nhận giấy báo đã trúng tuyển vào hệ Cao đẳng liên thông chính quy 3,5 năm của Trường ĐH Đông Á, nhưng sau khi đã học hơn một năm nay, các sinh viên này mới “té ngửa” là trường đào tạo hệ Trung cấp.

Người tạm trú cũng được vay vốn mua nhà

Người tạm trú cũng được vay vốn mua nhà

Xã hội

GiadinhNet - Để gỡ khó cho gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 18 sửa đổi một số quy định trước đây. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi 5 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và MHB yêu cầu chỉ đạo các chi nhánh chủ động tiếp cận, hướng dẫn và giải ngân gói hỗ trợ về nhà ở.

Học Cao đẳng liên thông nhưng phải nhận bằng Trung cấp

Học Cao đẳng liên thông nhưng phải nhận bằng Trung cấp

Xã hội

GiadinhNet – Nhận giấy báo đã trúng tuyển vào trường Đại học Đông Á, bậc “Cao đẳng liên thông 3,5 năm”, nhưng vào học hơn một năm nay nhiều sinh viên mới té ngửa là trường đào tạo bậc Trung cấp.

Giảm 50% thuế VAT cho một số nhà ở thương mại

Giảm 50% thuế VAT cho một số nhà ở thương mại

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 141 hướng dẫn thi hành Nghị định 92 của Chính phủ về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Sữa cho trẻ dưới 06 tuổi sẽ được bình ổn giá

Sữa cho trẻ dưới 06 tuổi sẽ được bình ổn giá

Xã hội

GiadinhNet - Các bà mẹ có con nhỏ sẽ rất vui, bởi Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Có thể xác định lại giới tính khi con đã 17 tuổi?

Có thể xác định lại giới tính khi con đã 17 tuổi?

Pháp luật

GiadinhNet - Con trai tôi khi sinh ra được ghi nhận là trai nhưng đến nay tuy đã 17 tuổi nhưng nhìn hình thức và mọi cử chỉ, dáng đi, đứng, giọng nói... đều rất giống con gái. Nay gia đình tôi muốn làm các thủ tục để xác định lại giới tính cho cháu. Xin luật sư cho biết thủ tục, hồ sơ về vấn đề này như thế nào?

Tăng tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo lên 35%

Tăng tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo lên 35%

Xã hội

GiadinhNet - Đó là nội dung được đưa ra thảo luận tại “Tọa đàm cấp cao bàn giải pháp tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo”, trong lễ kỷ niệm 20 năm Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ sáng 17/10 tại Hà Nội.

Sử dụng bột ngọt sao cho hợp lý?

Sử dụng bột ngọt sao cho hợp lý?

Sống khỏe

GiadinhNet - Là một gia vị mang đến vị umami (còn gọi là vị ngọt thịt – vị ngọt từ đạm thực phẩm), giúp nối kết và hài hòa các vị khác nhau trong món ăn nên hiện nay bột ngọt đã trở thành 1 gia vị được sử dụng phổ biến không chỉ trong bếp ăn gia đình mà còn trong công nghiệp chế biến thực phẩm.

Kinh hãi chế biến chả cá bằng hóa chất, kháng sinh độc hại

Kinh hãi chế biến chả cá bằng hóa chất, kháng sinh độc hại

Sống khỏe

Những ngày qua, thông tin về nhiều hộ chế biến chả cá tại chợ TP Tuy Hòa không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là có chứa chất độc hại, khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.

Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ

Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ

Sống khỏe

GiadinhNet - Dân gian có câu: “Có sức khỏe là có tất cả”, song ít ai quan tâm tới lợi ích của khám sức khỏe (KSK) định kỳ lúc khỏe mạnh mà chỉ đi khám và chữa bệnh khi xuất hiện triệu chứng.

Vụ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc

Vụ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc

Xã hội

GiadinhNet - Lý giải về việc gần đây Bộ GD&ĐT ban hành một số văn bản pháp luật “rất thiếu tính thực tế và gây phản ứng rất dữ dội trong dư luận”, trong văn bản công bố ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong việc ban hành văn bản.

Thanh tra 12 dự án bằng vốn Nhà nước chậm triển khai

Thanh tra 12 dự án bằng vốn Nhà nước chậm triển khai

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo thanh tra công vụ 12 dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách có nợ xây dựng cơ bản nhiều, giải ngân thấp hoặc đã bố trí vốn nhưng chưa triển khai.

Việt Nam chưa thực sự có nhà dưỡng lão theo đúng nghĩa

Việt Nam chưa thực sự có nhà dưỡng lão theo đúng nghĩa

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tình hình bệnh tật của NCT, tại sao Việt Nam vừa đang ở giai đoạn cơ cấu dân số “vàng”, lại vừa già hóa dân số; chăm sóc y tế ra sao cho NCT, tuổi nghỉ hưu cho người lao động sẽ ra sao khi Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa?...

Tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm

Tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Điện Biên điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Nhé làm 10 học sinh mắc, nhập viện vào ngày 16/9 vừa qua.

Xử lý một dự án của Vinashin

Xử lý một dự án của Vinashin

Xã hội

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đối với Dự án xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy (Dự án bể thử) của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Top