Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất về lịch tựu trường, khai giảng năm học 2021 - 2022 tại các tỉnh thành

Thứ sáu, 12:47 13/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến ngày 13/8, đã có hàng chục địa phương trên phạm vi cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học 2021 - 2022.

1-Sơn La: Học sinh phổ thông sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 16/8, riêng khối mầm non tựu trường ngày 1/9. Đây là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước và sớm hơn mốc thời gian kế hoạch năm học do Bộ GD&ĐT.

2-Hòa Bình: Cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX đều tựu trường vào ngày 1/9. Riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8 và khai giảng vào ngày 5/9.

4-Lào Cai: Học sinh các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 1/9. Riêng lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23/8. Tất cả các trường học trên địa bàn khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9.

5-Bắc Kạn: Học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 01/9. Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Ngày 05/9 tổ chức khai giảng năm học mới. Bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học từ ngày 06/9.

6-Yên Bái: Năm học 2021 - 2022, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9.

7-Tuyên Quang: Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 1 tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tựu trường vào ngày 23/8, các cấp học còn lại tựu trường vào ngày 1/9. Tất cả trường học trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9.

8-Phú Thọ: Ngày tựu trường 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

9-Bắc Ninh: Học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tựu trường vào ngày 1/9, riêng HS khối lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8. Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày 5/9.

10-Bắc Giang: Theo quy định của UBND tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022 các cấp học khai giảng ngày 5/9. Ngày 1/9, học sinh các cấp học sẽ tựu trường, riêng đối với lớp 1 được tựu trường sớm hơn, vào ngày 23/8 (thứ Hai).

Thông tin mới nhất về lịch tựu trường, khai giảng năm học 2021 - 2022 tại các tỉnh thành - Ảnh 1.

Tính đến ngày 13/8, đã có hơn 20 địa phương công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022.

11-Hưng Yên: Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trừ lớp 1, sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 25/8. Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9.

12-Hà Nam: Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9.

13-Ninh Bình: Theo Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành, học sinh sẽ tựu trường vào 1/9/2021 (riêng đối với lớp 1 từ 23/8); Ngày khai giảng vào 5/9.

14-Thanh Hóa: Ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên là ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8. Ngày 5/9, các trường học trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng. Ngày 6/9 là ngày bắt đầu học kỳ I năm học.

15-Hà Tĩnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8, sớm hơn một tuần so với học sinh các lớp còn lại. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

16-Quảng Trị: Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 25/8. Các cấp còn lại tựu trường ngày 1/9. Khai giảng năm học mới 5/9.

17-Gia Lai: Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Riêng lớp 1, các em sẽ tựu trường vào ngày 23/8.

18-Đắk Lắk: Học sinh tự trường ngày 1/9; riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Các trường sẽ khai giảng vào ngày 5/9.

19-Bình Dương: Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT tựu trường ngày 1/9. Ngày khai giảng ngày 5/9. Tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục sẽ tổ chức khai giảng theo thông lệ hoặc tổ chức khai giảng trực tuyến.

20-Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh tựu trường từ 1/9 (riêng học sinh lớp 1 từ 23/8), khai giảng vào ngày 5/9.

21-An Giang: Bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ cùng tựu trường vào ngày 01/9. Riêng đối với học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 30/8. Ngày 5/9 sẽ đồng loạt khai giảng ở tất cả các cấp học; ngày 6/9 sẽ bước vào thực học.

Quang Anh


Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top