Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin chính thức vụ bé gái sơ sinh tử vong sau mổ đẻ ở Hải Dương

Thứ năm, 19:02 05/04/2018 | Y tế

GiadinhNet - Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ rõ, điểm hạn chế của Bệnh viện Phụ sản tỉnh là chưa phát hiện sớm được suy thai của sản phụ.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh làm rõ thông tin bé sơ sinh tử vong sau mổ đẻ Bộ Y tế yêu cầu xác minh làm rõ thông tin bé sơ sinh tử vong sau mổ đẻ

GiadinhNet - "Sau khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn, đề nghị Sở Y tế gặp gỡ, giải thích và thông báo kết quả tới gia đình và cơ quan truyền thông...", nội dung công văn nêu rõ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây không lâu, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1999), trú tại thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng, TP. Hải Dương đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh con gái sơ sinh tử vong của mình và vợ là chị Đào Thị Ngọc Phượng (SN 1999).

Nguyên nhân sự việc trên được anh Chiến và người thân cho là bác sĩ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương đã không làm theo yêu cầu của gia đình khi mổ đẻ cho chị Phượng dẫn đến cháu bé chào đời được gần 1 ngày thì tử vong.

Tiếp nhận thông tin, ngày 29/3, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc xác minh và báo cáo trường hợp tử vong sơ sinh.


Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hải Dương gửi Bộ Y tế về vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hải Dương gửi Bộ Y tế về vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (4/4), Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có báo cáo gửi Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Bộ Y tế) về trường hợp diễn biến chuyển dạ bất thường tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Theo đó, chị Phượng được người nhà chuyển vào viện lúc 8h53 ngày 19/3, đến 9h30 cùng ngày sản phụ được chuyển lên khoa. Khi vào viện, chị Phượng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc bình thường, không phù, mạch ổn định, tim mạch ổn định.

Khi thăm khám và siêu âm, bác sĩ chẩn đoán, thai nhi 40 tuần 1 ngày, co cơ tử cung thưa, tim thai 140 lần/phút, cổ tử vong mở 1cm, nước ối còn và đầu thai nhi xuôi. Thai nhi ước trọng lượng 3,1kg, tim thai 148 lần/phút, rau bám chặt trước và các xét nghiệm khác cho chỉ số bình thường.


Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Khi vào khoa, chị Phượng được hướng dẫn khai thác hồ sơ bệnh án và thăm khám. Lúc này, toàn trạng bệnh nhân ổn định và bác sĩ tiến hành đặt máy theo dõi tim thai, cơn co tử cung. Đồng thời, theo dõi bệnh nhân liên tục và đặt máy theo dõi.

Đến 31h10 cùng ngày, cơn cơ tử cung của chị Phượng tần số 2, cơn co kéo dài 40 giây/lần. Trong cơn co tim thai 80 lần/phút kéo dài 10 giây và mỗi khi hết cơn co tim là 110 lần/phút. Cổ tử cung mở trên 2cm, đầu cao, ối căng phồng và không sờ thấy rau.

Trước tình trạng chuyển biến xấu, kíp trực chẩn đoán, thai phụ chuyển dạ lần 1, thai nhi 41 tuần tuổi và suy thai chưa rõ nguyên nhân. Lúc này, chị Phượng được thở oxi, mời bác sĩ trực cọc 1 hội chẩn và tiến hành mổ cấp cứu lấy thai vì thai suy chưa rõ nguyên nhân.


Công văn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Hải Dương xác minh và báo cáo sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Hải Dương xác minh và báo cáo sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Trong quá trình mổ lấy thai, kíp mổ phát hiện nước ối sánh bẩn đặc sệt, dây rau teo nhỏ quấn quanh cổ 1 vòng và dây rau có vàng úa kém trương lực. Thai nhi lấy ra khỏi ổ bụng có trọng lượng 2,9kg, giứ tính nữ da toàn thân tái nhợt nhuốm màu vàng phân su và nhịp tim 100-130 lần /phút.

Lúc này, trẻ sơ sinh được tiến hành đặt nội khí quản, hút dịch ối và phân su miệng, vòm họng, đường hô hấp qua nội khí quản và bóp bóng oxi. Đồng thời, trao đổi trực tiếp với đại diện gia đình chị Phượng về diễn biến bất thường cũng như tình trạng của cháu bé, sau đó chuyển cháu bé sang Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Tại đây, cháu bé được chẩn đoán, suy hô hấp do hội chứng hít phải phân su và được xử trí hút dịch đường thở qua nội khí quản và cho thở máy qua nội khí quản.

Sau một thời gian tiến hành cấp cứu, tình trạng bệnh của của cháu nhỏ không tiến triển, có chiều hướng xấu. Đến 9h30 ngày 20/3, cháu bé được gia đình đón về nhà sau đó tử vong. Riêng chị Phượng ra viện vào chiều 24/3.


Gia đình sản phụ Phượng trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Gia đình sản phụ Phượng trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Trước thông tin trên mạng xã hội nói về vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện tiến hành họp hội đồng, họp khoa, kíp trực và những bộ phận liên quan để xem xét toàn bộ vụ việc. Đồng thời, chiều 26/3, bệnh viện gặp gỡ gia đình sản phụ Phượng.

Đặc biệt, Từ lúc sản phụ Phượng vào bệnh viện đến lúc mổ cấp cứu lấy thai nhi, tất cả nữ hộ sinh và nhân viên y tế tiếp xúc, điều trị cho sản phụ không ai nhận được đề xuất của gia đình xin mổ lấy thai của người thân bệnh nhân.

Trong báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ rõ: điểm hạn chế của Bệnh viện Phụ sản tỉnh là chưa phát hiện sớm được suy thai của sản phụ Phượng. Trong khi đó, bệnh nhân được đặt máy theo dõi tim thai và cơn co tử cung. Tuy nhiên, suy thai mãn khi chưa chuyển dạ và vỡ ối là khó khăn cho chẩn đoán.

Sự thật thông tin bé sơ sinh tử vong vì bác sĩ không làm theo yêu cầu của gia đình Sự thật thông tin bé sơ sinh tử vong vì bác sĩ không làm theo yêu cầu của gia đình

GiadinhNet - “Cháu bé bị suy thai cấp trên suy thai mãn, trong khi đó phương tiện của bệnh viện chưa phát hiện ra loại bệnh này...", ông Thơ cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 13 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Top