Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin bất ngờ vụ bé gái 9 tuổi ở Hải Dương tử vong

Thứ hai, 10:30 30/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT xác nhận, cháu T. tử vong do ngạt cơ học, bị thít cổ và có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Vụ bé gái 9 tuổi tử vong: Bác sĩ cấp cứu nói gì? Vụ bé gái 9 tuổi tử vong: Bác sĩ cấp cứu nói gì?

GiadinhNet - "Về góc độ chuyên môn, không thể khẳng định được mẹ nạn nhân có cho cháu bé uống thuốc diệt cỏ hay không. Còn trong lưỡi chị Ng. không phát hiện vết cắn”, bác sĩ Thắng cho biết.

Như đã đưa tin,  cháu Nguyễn Thị Ánh T. (9 tuổi), trú tại phố Đức Minh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương (Hải Dương) tử vong vào trưa 28/4 khiến dư luận xôn xao và có nhiều thông tin cho rằng, nạn nhân bị mẹ đẻ cho uống thuốc diệt cỏ.

Thông tin cho phóng viên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho hay, khoảng 13h chiều cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của Công an TP. Hải Dương về việc cháu T. tử vong nghi do bị mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1980) ép uống thuốc diệt chuột.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan. Cơ quan CSĐT tiến hành thu giữ sợi dây chuyền kim loại trên cổ cháu bé và từ đây nguyên nhân vụ việc được hé lộ.

Khu vực gia đình chị Ng. sinh sống. Ảnh: P.Thúy

Khu vực gia đình chị Ng. sinh sống. Ảnh: P.Thúy

Theo đó, khoảng 11h ngày 28/4, anh Nguyễn Xuân Kh. (chồng chị Ng.) đi làm về thấy cửa nhà khóa trong và gọi không có ai trả lời. Linh tính có chuyện không hay, anh Kh. tiến hành phá cửa vào nhà phát hiện, cháu T. (con gái thứ 2) đang nằm ở tầng 1 bất tỉnh, toàn thân tím tái và không thấy chị Ng. cùng con trai út đâu.

Khi lên tầng 2 kiểm tra phòng ngủ, anh thấy cháu K. (8 tháng tuổi) đang ngồi khóc bên cạnh chị Ng. Trước tình thế nguy cấp, chị Ng. và cháu T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sỹ thông báo cháu T. đã tử vong ngoài viện.

Thời điểm, chị Ng. được người thân đưa đi cấp cứu, tinh thần hoảng loạn đòi tự cắn lưỡi, đập đầu vào tường và hiện tại nạn nhân vẫn trong trạng thái bị rối loạn tâm thần. Riêng con trai út của gia đình được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện trên Hà Nội và rất may cháu không bị ảnh hưởng, sức khoẻ bình thường.

Sau khi tiến hành thu thập tài liệu và bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Cơ quan CSĐT xác nhận, cháu T. tử vong do ngạt cơ học, bị thít cổ, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi mẹ con chị Ng. được đưa vào cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi mẹ con chị Ng. được đưa vào cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

Bác sĩ Thắng - Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: “Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi không thấy xuất hiện mùi lạ từ cơ thể cháu T. Cho nên, về góc độ chuyên môn, không thể khẳng định mẹ nạn nhân có cho cháu bé uống thuốc diệt cỏ hay không. Còn trong lưỡi chị Ng. không phát hiện vết cắn”.

Trước đó, chị Ng. được bác sĩ phát hiện bị ung thư trực tràng nên buồn chán và có biểu hiện trầm cảm. Đặc biệt, cách ngày xảy ra vụ việc khoảng 1 tuần, chị Ng. hay nói nhảm muốn chết và muốn mang theo con đi cùng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ

Hải Dương: Nghi vấn mẹ cắn lưỡi tự tử cùng lúc con gái 9 tuổi tử vong Hải Dương: Nghi vấn mẹ cắn lưỡi tự tử cùng lúc con gái 9 tuổi tử vong

GiadinhNet - Sau khi đi khám tại bệnh viện, chị Ng. phát hiện mình bị ung thư đại tràng dẫn đến chán nản, có biểu hiện trầm cảm, ít nói và suy nghĩ tiêu cực.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 50 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top