Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thống đốc Ngân hàng “không còn thấy đơn độc”

Thứ sáu, 12:37 31/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 30/5, tại hội trường, Quốc hội đã thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 2012 và những tháng đầu năm 2013.

Thống đốc Ngân hàng “không còn thấy đơn độc” 1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình giải trình về các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTXVN

 
Vấn đề xử lý nợ xấu, giá vàng, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng, các gói cứu trợ cho thị trường… nhận được nhiều ý kiến của đại biểu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình có giải trình trước Quốc hội.
 
Báo cáo công tác quản lý nhà nước với thị trường vàng, NHNN khẳng định việc lựa chọn Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gia công sản xuất vàng miếng là phù hợp với các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tế. NHNN cho rằng, SJC có 100% vốn Nhà nước, có vàng miếng thương hiệu chiếm hơn 90% thị phần nên chọn SJC là phù hợp với thực tiễn bởi thương hiệu này có uy tín, được thị trường chấp nhận và chiếm khối lượng tuyệt đối trong lưu thông.
 
NHNN cũng khẳng định, việc áp dụng giải pháp can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua hoạt động đấu thầu bán vàng miếng là tuân thủ đúng quy định của pháp luật và là giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra về bình ổn thị trường vàng. Việc can thiệp được nhấn mạnh là không vì mục tiêu lợi nhuận mà chỉ nhằm điều tiết và quản lý.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay, sau gần 1 năm, hệ thống ngân hàng đã cơ cấu lại 284.000 tỷ đồng nợ cho các doanh nghiệp (chiếm 10% tổng dư nợ). Theo ông Bình, năm 2012 đã có 70.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý từ trích lập dự phòng rủi ro. Và tới đây, Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) sẽ giúp xử lý khoảng 40.000 - 70.000 tỷ đồng nợ xấu của hệ thống. “Ngoài ra, NHNN còn phối hợp với Bộ Xây dựng đưa ra gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, góp phần giải quyết nhà ở và tồn kho bất động sản. Trong năm nay sẽ giải ngân ít nhất 15.000-20.000 tỷ đồng”, người đứng đầu ngành ngân hàng nói. Ông Bình còn chia sẻ trước nghị trường rằng “rất cảm động khi thấy mình và ngành ngân hàng không còn đơn độc nữa khi cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để xử lý nợ xấu".

Phần báo cáo của ông Nguyễn Văn Bình nhận được ít nhất 3 ý kiến chia sẻ đồng thuận. Đại biểu Đào Tấn Lộc (Phú Yên) đánh giá cao về nỗ lực quản lý vàng của Chính phủ và NHNN. Ông Lộc cho rằng đây là lần đầu tiên kiểm soát được thị trường vàng, không để cách doanh nghiệp thao túng. Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đánh giá cao một số kết quả như hạn chế tình trạng vàng hóa, chấm dứt việc huy động và cho vay vốn bằng vàng, chấn chỉnh vai trò thanh toán, vai trò tiền tệ của vàng nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong việc mua bán, cất trữ vàng.
 
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) phát biểu: “Cần ghi nhận nỗ lực với NHNN trong việc xử lý nợ xấu, kiểm soát thị trường vàng, dù còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ, ở Quảng Bình, không lĩnh vực nào mà mất cán bộ nhiều như ngành ngân hàng, đã có 51 người kể từ giám đốc trở xuống. Nên việc cho vay cũng cần cẩn trọng”. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị phải điều chỉnh thế nào đó để vàng 999 hay vàng 9999 mới là giá trị đích thực chứ không phải một thương hiệu nào đó. “Theo cách nói hiện nay, cứ thương hiệu SJC mới có giá trị, việc lấy thương hiệu như thế là không phù hợp”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nói.
 
> Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên): “Bên cạnh mặt tích cực thì chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm của Chính phủ còn có những hạn chế. Khá nhiều Bộ, ngành trực tiếp hoặc đề xuất Chính phủ ban hành nhiều quy định xa rời thực tế, thiếu khả thi, cá biệt còn trái luật. Báo chí đã nêu rất nhiều trường hợp cụ thể”.
> Đại biểu Trần Du Lịch (TP HCM): “Vấn đề hôm nay không phải là nêu vấn đề tại sao, do đâu mà Quốc hội và Chính phủ phải làm thế nào để sau vài ba năm nữa nền kinh tế Việt Nam có thể phục hồi và quay lại thế phát triển như thời kỳ vàng son 1991, 1996, 2001, 2007. Nếu chúng ta nói nhiều đến hy sinh tăng trưởng hay lạm phát, xin thưa rằng kinh tế Việt Nam nếu không tăng trưởng được 7% đến 8% mỗi năm trong vài thập niên thì chúng ta đừng nghĩ rằng có thể đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, và cũng không có tiền đề vật chất để xử lý vấn đề tiến bộ xã hội. Cái bánh GDP mà teo tóp thế này thì không có gì để mà chia".

> Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương): “Về thủy điện 6 và 6a. Hai dự án có tác động đến môi trường bị cả Tỉnh ủy, HĐND, UBND địa phương và nhiều nhà khoa học kịch liệt lên tiếng phản đối thì Bộ, ngành chức năng nên thận trọng xem xét trước khi cho phép đầu tư dù trước đây đã có quy hoạch. Nhiều nơi trên nước ta đang đau đầu và khổ sở hết sức vì các thủy điện vừa và nhỏ. Sự thật nhãn tiền đó cần được nghiêm túc lưu ý”.

Việt Nguyễn

tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 35 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 1 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 3 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 4 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 5 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top