Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thông chốt" COVID-19 bất thành, nam thanh niên tông xe làm 1 công an trọng thương

Thứ hai, 16:17 13/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Do xe máy đi mượn, không mang giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm nên khi đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19, đối tượng đã tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ công an huyện ra tín hiệu để chạy thoát.

Chiều nay (13/4), Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa làm bắt giữ được đối tượng lao xe máy vào chiến sĩ công an huyện đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khiến nạn nhân bị thương nặng

Cụ thể, vào khoảng 23h đêm 10/4, thời điểm này chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy) thì phát hiện nam thanh niên đi xe máy chở một người ngồi sau lưu thông hướng từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối.

Thông chốt COVID-19 bất thành, nam thanh niên tông xe làm 1 công an trọng thương - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Ngô Văn Tuân. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Tuy nhiên, đi gần đến chốt kiểm soát dịch, xe máy giảm tốc độ và khi nhìn cán bộ công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ nam thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình tăng ga bỏ chạy, đối tượng lao thẳng xe máy vào người 1 cán bộ công an huyện Kiến Thụy trong chốt kiểm soát khi đang ra tín hiệu dừng xe. Cú đâm mạnh của xe máy khiến nạn nhân văng xuống đất và bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyên Kiến Thụy đã huy động lực lượng nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An và bảo vệ hiện trường, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đã tập trung, tổ chức lực lượng điều tra làm rõ. Đến 23h đêm 11/4, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được Ngô Văn Tuân (SN 1998), trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng (cùng huyện Kiến Thụy), là đối tượng điều khiển xe máy BKS 15F1-3198 và người ngồi sau được xác định là Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003), trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh (Kiên Giang).

Thông chốt COVID-19 bất thành, nam thanh niên tông xe làm 1 công an trọng thương - Ảnh 2.

Chiếc xe máy đối tượng Tuân dùng để trốn chạy và tông vào chiến sĩ công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Tuân khai nhận, khi đi gần đến chốt kiểm dịch, biết có lực lượng làm nhiệm vụ, nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, những do xe đi mượn, không mang giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm nên đối tượng đã tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ công an huyện ra tín hiệu để chạy thoát.

Hiện Công an huyện Kiến Thụy đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top