Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiên niên kỷ

Nỗ lực để không còn người nhiễm mới HIV

Nỗ lực để không còn người nhiễm mới HIV

Y tế

GiadinhNet - Tỉ lệ người nhiễm HIV được phát hiện có độ tuổi trên 30 đang chiếm ưu thế, người nhiễm HIV là nữ có xu hướng tăng, lây truyền HIV qua đường tình dục bắt đầu cao hơn lây truyền qua đường máu…

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10): Điều người cao tuổi đang nói

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10): Điều người cao tuổi đang nói

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tương lai chúng ta mong muốn - Điều người cao tuổi đang nói! Đó chính là chủ đề mà Liên hợp quốc đã lựa chọn cho Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) năm nay.

Pháp lệnh Dân số 2003: 10 năm thực hiện và vận hội dân tộc

Pháp lệnh Dân số 2003: 10 năm thực hiện và vận hội dân tộc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Pháp lệnh Dân số (PLDS) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ban hành ngày 09/01/2003 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2003.

Việt Nam nỗ lực giảm đói nghèo và tử vong ở trẻ

Việt Nam nỗ lực giảm đói nghèo và tử vong ở trẻ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam”. PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và khai mạc hội nghị.

Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam

Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam

Y tế

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam”. PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự và khai mạc hội nghị.

Cô đỡ thôn bản người dân tộc được công nhận là nhân viên y tế: Cơ hội sống còn của nhiều bà mẹ, trẻ em

Cô đỡ thôn bản người dân tộc được công nhận là nhân viên y tế: Cơ hội sống còn của nhiều bà mẹ, trẻ em

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mỗi năm trên thế giới có tới 358.000 phụ nữ tử vong liên quan đến thai sản, khoảng 2 triệu trẻ sơ sinh qua đời trong vòng 24 giờ đầu tiên và có đến 2,6 triệu trường hợp thai chết lưu.

Top