Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với sữa độc, sữa xúc bằng xẻng

Thứ năm, 15:28 08/08/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Thông tin về 3 sản phẩm sữa Similac, Karicare, Dumex bị nhiễm khuẩn khiến dân Thủ đô hoang mang, song ở ngoại ô và vùng nông thôn lại phản ứng bình tĩnh hơn. Thậm chí có nơi vẫn bày bán loại sữa đã bị thu hồi này.

Khảo sát trên một số địa bàn huyện Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội), một số đai lý vẫn còn bầy những sản phẩm Dumex, Similac, Karicare tuy không nhiều do ở quê, giá sữa này tương đối đắt, chỉ những gia đình khá giả mới cho con uống.

Chủ đại lý sữa cho biết họ có biết 3 sản phẩm sữa bị nhiễm khuẩn phải thu hồi trên, song, do “khách hàng không biết thông tin nên chúng tôi vẫn bán bình thường”?!? Hai chủ đại lý nói thêm cũng không thấy đại diện các hãng sữa đến thu hồi sản phẩm, có thể do họ đã nhập qua nhiều đại lý trung gian.

“Do đại lý nhà tôi không lớn, lượng khách hàng cũng không nhiều nên bán hết lô này rồi tính tiếp”, chị Tiến - chủ đại lý sữa nằm trên đường 21 hướng đi Xuân Mai, cho hay.

Trong khi đó, các bà mẹ ở nông thôn người thì lo sợ, người thì bình thản trước thông tin một số loại sữa nhập khẩu bị nhiễm độc. Chi Liên, ngụ tại thôn 5 Thạch Hòa - Thạch Thất, người đã nhờ bạn bè mua hộ sữa Similac ở Hà Nội cho con, đã vào Internet tìm hiểu thêm thông tin. Càng đọc chị càng thấy hoang mang, không biết con có sao không.

Xót xa trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với sữa độc, sữa xúc bằng xẻng 1
Sữa nhiễm độc vẫn được bày bán ở một số vùng nông thôn

Trong khi đó, hai vợ chồng chị Hoàng Mai Hương ở Hòa Lạc, Thạch Thất đang cho con uống sữa Karicare. Anh chị buôn gà nên công việc quần quật cả ngày đến 19h30 mới xong nên ít xem thời sự. Song, khi nghe tin sữa bị nhiễm khuẩn độc, anh chị cũng cảm thấy bình thường và cho biết sẽ đổi sữa khác cho con.

“Trước kia ầm ý chuyện sữa nhiễm Melamine nhưng rồi có tin nào nói về hậu quả nó gây ra đâu. Rồi tất cả cũng ổn mà”, chị Hương vui vẻ nói.

“Cú sét đánh” và ngã ba đường

Sữa nội thì xúc bằng xẻng, sữa ngoại thì nhiễm độc khiến các bà mẹ nuôi con nhỏ hoang mang và lo lắng tột độ. Họ phân vân không biết lựa chọn loại sữa nào tốt cho con.

Còn nhớ, cách đây chưa đầy 2 tháng, ông Trịnh Quý Phổ - Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam, trong một cuộc họp tiết lộ tại nhiều nhà máy sữa, công nhân vẫn dùng xẻng để xúc sữa đóng hộp, gây nguy cơ mất VSATTP cao... Thừa nhận điều này, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) Bùi Trường Thắng cho hay khâu chất lượng nguyên liệu vẫn chưa được kiểm soát và quản lý chặt. Không ít doanh nghiệp làm ăn chộp giật, công bố chất lượng sản phẩm trên bao bì thì tốt nhưng thực tế lại kém.

Không chỉ các bà mẹ đã “trót” cho con uống những loại sữa nằm trong danh sách thu hồi đợt này “mất ăn mất ngủ”, mà hầu hết các mẹ nuôi con nhỏ cũng đau đầu khi chọn mua sản phẩm sữa cho bé vào thời điểm này.

Chị Trần Ngọc Mai (29 tuổi, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) bức xúc, con chị uống Similac nửa năm nay, giờ nghe tin sữa nhiễm độc như “sét đánh ngang tai”, không biết cháu có bị ảnh hưởng gì không. “Mấy ngày nay, tôi đã ngưng dùng loại sữa này cho con nhưng cũng chưa chọn được sản phẩm thay thế. Nói thật, chọn mua sữa cho con không biết tin hãng nào. Tôi như đứng trước ngã ba đường, rẽ trái không xong mà rẽ phải cũng không đành”, chị Mai nói.

Chưa cho con dùng những loại sữa nằm trong danh mục thu hồi lần nay nhưng chị Phương Thu (nhân viên văn phòng một công ty có trụ sở tại phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng rất hoang mang. Chị cho rằng, Fonterra là công ty sữa lớn nhất New Zealand và lớn thứ 4 thế giới, họ cung cấp nguyên liệu đầu vào cho rất nhiều công ty sữa nên chắc chắn không chỉ có Similac, Karicare hay Dumex nhiễm độc. Rất nhiều công ty khác cũng nhập whey protein của hãng này nhưng có thể họ chưa dám công bố thông tin.

Anh Lê Văn Tuấn (32 tuổi, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) cho hay vài tháng trước, nghe tin một công ty sữa của Việt Nam dùng xẻng để đóng gói sữa bột, anh không dám mua sữa Việt cho con uống. Nay lại nghe thông tin sữa ngoại bị thu hồi, anh càng hoang mang không biết phải mua sữa gì cho con.

“Trong tình thế hỗn loạn hiện nay, một số công ty lại tuyên bố chỉ nhập bột sữa từ Mỹ và châu Âu. Thế nhưng trên trang web của họ thì ghi rõ Fonterra là đối tác chính. Một số công ty khác còn cẩn thận hơn khi nhắn tin cho từng khách hàng thân thiết rằng hãng sữa của họ không hề sử dụng nguyên liệu từ New Zealand. Liệu người tiêu dùng có thể đặt bao nhiêu phần trăm tin tưởng vào các công ty sữa này?” - thành viên một diễn đàn, nghi vấn.

Theo Tú Linh - Nhị Anh
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng hôm nay 20/4: Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC duy trì giá mua vàng nhẫn ở mức cao

Giá vàng hôm nay 20/4: Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC duy trì giá mua vàng nhẫn ở mức cao

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 280.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Top