Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình hình vé máy bay, vé xe, vé tàu Tết giữa mùa đại dịch COVID-19

Thứ tư, 12:05 09/12/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dù đã tung ra hàng loạt các chiến dịch giảm giá nhưng hầu hết các hãng vé máy bay, vé xe, vé tàu đều không bán được một nửa số vé phát hành ra. Nguyên nhân chính của tình trạng này là nhiều người dân đang có tâm lý lo ngại tình hình dịch bệnh gia tăng nên không đặt trước vé như các năm trước.

Bất kể là vé máy bay, vé tàu hay vé xe của hãng nào, giá vé đều giảm từ 10% đến 15% so với giá vé mọi năm. Chặng từ TP.HCM ra Hà Nội có giá vé máy bay trung bình từ 1,5 - 2,3 triệu đồng/vé/chiều, từ TP.HCM ra Thanh Hóa, TP.HCM đến Vinh và TP.HCM ra Hải Phòng giá trên 2 triệu đồng/vé/chiều. 

Tuy nhiên, với tâm lý e ngại, lo sợ dịch bệnh tái bùng phát, người dân vẫn chưa thể quyết định mua vé về quê đón Tết, dẫn tới tình trạng sức mua giảm thay vì các hãng hàng không, các hãng xe đồng loạt hết vé như những năm trước.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sau 13 ngày mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 mới bán được khoảng 50.000 vé trên tổng số 210.000 vé tàu Tết. Vietnam Airlines đã mở bán vé Tết từ tháng 8 nhưng mới bán được 50% tổng số vé tung ra.

Tình hình vé máy bay, vé xe, vé tàu Tết giữa mùa đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Cuộc đua vé tàu Tết về quê không còn căng thẳng như những năm trước đây, thậm chí còn có nhiều ưu đãi về giá.

Chị Dương Thị Mai (30 tuổi, cư trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ: "Mình cũng chưa biết có nên mua vé về quê không? Quê mình ở Bắc Giang giờ đi máy bay cũng sợ. Các sân bay vẫn có biện pháp phòng tránh nhưng mà cũng chưa biết thế nào, chỉ cần một người không có ý thức là nguy hiểm rồi. Giá vé năm nay rẻ hơn nhiều so với mọi năm, nhưng vẫn phải nghĩ đến vấn đề an toàn trước đã".

Dịch bệnh, lũ lụt năm 2020 không chỉ gây nhiều khó khăn cho nhiều ngành kinh tế, dịch vụ mà còn gây không ít thử thách cho những người con xa quê muốn trở về nhà để cùng gia đình đón Tết.

Mới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành chính trình "Mang Tết về nhà" với 3.000 vé máy bay, vé xe khách khứ hồi cho những sinh viên, công nhân, người lao động xa quê có thể về nhà ăn Tết. 

Cụ thể, 3.000 vé máy bay và vé xe bao gồm 6 chuyến bay khứ hồi từ TP.HCM đến Hà Nội và Đà Nẵng, 41 chuyến xe ô tô từ Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM đến Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội. Theo anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp cho sinh viên, công nhân được tiếp thêm tinh thần sau khi vừa phải vượt qua những khó khăn trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Cũng trong chương trình này, Bamboo Airways đã tài trợ vé máy bay cho "Mang Tết về nhà" năm 2021, hỗ trợ sinh viên đi học xa nhà, những người lao động xa quê có thể đoàn viên với gia đình. Các chuyến đi dành cho sinh viên sẽ bắt đầu xuất phát từ ngày 2/2/2021 (21/12 âm lịch) và chuyến đi dành cho thanh niên công nhân sẽ xuất phát từ ngày 8/2/2021 và 9/2/2021 (27/12, 28/12 âm lịch).

Việc vé tàu, vé xe, vé máy bay đang có nhiều ưu đãi lớn là cơ hội quý để người dân có thể tiếp cận dịch vụ trong bối cảnh kinh tế năm qua gặp rất nhiều khó khăn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 31 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 57 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top