Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời trang tưng bừng xả hàng đón Tết

Thứ sáu, 08:40 06/02/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Các con phố chuyên bán hàng thời trang tại Hà Nội vào những ngày cuối năm này trở nên nhộn nhịp hơn nhờ các cửa hàng đua nhau tổng xả hàng cuối năm. Tuy nhiên, không phải khách có nhu cầu muốn là mua được món hàng mình ưng ý, dù các cửa hàng đều đề biển “xả hàng giảm giá đến 50%”.

 

Hàng thời trang siêu giảm giá xuất hiện nhan nhản trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. 	
Ảnh: M.H
Hàng thời trang siêu giảm giá xuất hiện nhan nhản trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Ảnh: M.H

 

Giá siêu rẻ nhưng khó chọn

Trên phố Chùa Bộc có hàng chục nhãn hiệu thời trang hàng Việt Nam như Việt Thy, Nino Maxx, Blue Exchange, Việt Tiến, Việt Hoa, Ha Gatini, Sea Collection… đều đồng loạt giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng. Thậm chí, có cửa hàng còn gây sốc với tấm biến “xả thanh lý toàn bộ cửa hàng” và luôn trong tình trạng đông kín khách.

Nhìn cảnh bài trí của các cửa hàng, ai cũng có thể nhận ra cửa hàng đang thực hiện cuộc tổng xả hàng cuối năm: quần áo không còn treo ngay ngắn trên sào, trên móc nữa mà tất cả được tấp đống dưới đất với nhiều đống lớn, đống nhỏ. Biển giá được cắm ở giữa đống quần áo với mức giá hấp dẫn, chỉ khoảng 70.000- 80.000 đồng/chiếc. Đống áo phao được đặt biển 150.000- 200.000 đồng/chiếc. Tất cả đều được chủ cửa hàng và nhân viên thông báo đã giảm giá tới 50%.

Tại phố Chùa Bộc, chúng tôi liên tục bắt gặp những tiếng rao chào hàng giá rẻ: “Áo phao đại giá giá giảm từ 350.000 đồng xuống còn 170.000 đồng/chiếc. Áo sơ mi còn 70.000 đồng/chiếc. Cơ hội giá rẻ duy nhất cuối năm. Mua đi, mua đi”. Chị Nguyễn Thị Thúy Anh (phố Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: “Tôi không có ý định mua quần áo nhưng đi qua nghe lời rao hấp dẫn quá nên ghé vào xem. Nếu quần áo đẹp, thấy rẻ thật thì sẽ mua nhưng tìm, chọn khá lâu rồi vẫn chưa chọn được món ưng ý”.

Tuy nhiên, cũng có không ít người ghé vào vì lời rao hấp dẫn rồi thất vọng ra về. Bà Hoàng Thị Minh (phố Hào Nam, Ba Đình) chia sẻ: “Thấy rao là giảm giá từ 50- 70% áo đẹp, chất lượng nhưng vào mới thấy như bị lừa. Giá thì rẻ thật nhưng đều là hàng chất lượng thấp, hàng lỗi hoặc hàng mốt cũ. Nhiều khi tin lời rao ghé vào chỉ mất thời gian vì cuối năm ai cũng bận cả. Nếu đi đâu cũng cứ tham rẻ vào ngắm nghía mỗi nơi một tý là hết cả ngày vô ích”.

Phố Cầu Giấy cũng xuất hiện nhan nhản những lời rao, biển siêu giảm giá… Ghé lại một cửa hàng, chúng tôi bắt gặp vẻ bực bội của một khách hàng vừa rời cửa hàng giảm giá đi ra. Khách hàng này chia sẻ: “Vào mua mới thấy khách bị lừa. Cả đống hàng cao ngất tôi ra công chọn, bới mãi mới được một chiếc áo phao ưng ý. Đến khi mang ra quầy thanh toán nhân viên nói 350.000 đồng trong khi tôi chọn nó ở đống đề giá 250.000 đồng. Thắc mắc thì nhân viên này nói, hàng giảm giá 50% mới có giá 250.000 đồng, hàng này chỉ giảm 10% nên giá là 350.000 đồng. Thực ra giá đó cũng mua được nhưng bực cái cách “treo đầu dê bán thịt chó” nên tôi quyết định không mua nữa”.

Có thể chọn được hàng hiệu giá rẻ

Các tín đồ thời trang hàng hiệu có thể tranh thủ thời điểm này để sở hữu sản phẩm như quần, áo, váy, đầm, giày, túi xách các nhãn hiệu nổi tiếng của Oasis, Mango; hay mặt hàng giày, túi xách Noir, Gardirossi đang được nhiều trung tâm thương mại giá giảm giá từ 10-70%.

Chị Nguyễn Bích Nga (ngõ Trung Hà, phố Thái Hà) - một tín đồ thời trang, chuyên săn đồ giảm giá - chia sẻ kinh nghiệm: “Những ngày cuối năm này, nếu chịu khó săn hàng sẽ mua được những món đồ hàng hiệu ngoại nhập ưng ý với giá rẻ. Cách tốt nhất để mua hàng hiệu giảm giá là săn thông tin giảm giá trên hệ thống website của các hãng, trung tâm thương mại”.

Với mức giá hợp lý hơn, người tiêu dùng có thể chọn được những thương hiệu Việt uy tín đang vào cuộc tổng xả hàng cuối năm với giá rẻ: Nhãn hiệu Việt Thy đang giảm 50% cho hàng trăm mẫu hàng từ áo thun, áo sơ mi, áo kiểu, quần jeans, quần sooc, đồ mặc ở nhà, áo thun cho nam; nhãn hiệu Việt Hoa, Blue Exchance, Sunfly, C&T… cũng đang áp dụng giảm giá 50% cho nhiều mã hàng như bộ đồ ở nhà, áo khoác, quần jeans, áo sơ mi, áo thun cho nam và nữ.

Theo bà Ðặng Quỳnh Ðoan, Giám đốc Công ty thời trang Việt Thy, năm nào cuối năm công ty cũng xả hàng với mức giảm giá thấp nhất có thể. Mục tiêu là thanh lý hết số hàng còn trong kho và đây cũng là dịp công ty muốn tri ân khách hàng đã ủng hộ cả năm trong dịp cuối năm này. Theo đó, khách hàng sẽ được mua hàng Việt Thy với giá rẻ hơn bình thường.

Anh Lê Hữu Nam, chủ đại lý phân phối hàng hiệu nhập khẩu ở  phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Cuối năm, hàng tồn nhiều nên các mặt hàng sẽ được điều chỉnh giảm hết lãi, phần lớn khách thấy giá thuận là mua. Nhưng cũng có khách lại muốn được mua rẻ hơn nữa, tiếp tục mặc cả, thấy được tôi cũng bán, cuối năm giữ hàng làm gì”.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khuyên rằng, khi đi mua sắm hàng thời trang giảm giá cuối năm, người tiêu dùng cần xác định mặt hàng mình cần trước khi quyết định mua hàng. Với việc xác định này sẽ tránh được tình trạng ham rẻ dẫn đến lạm chi.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top