Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pampers trao tặng tã dành cho trẻ sinh non ở Việt Nam

Thứ ba, 16:07 26/09/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Vừa qua, hàng Pampers thuộc công ty P&G Việt Nam đã trao tặng gần 320,000 miếng tã dành cho trẻ sơ sinh tại các bệnh viện Sản Nhi hàng đầu cả nước.Trong số đó, Pampers đặc biệt dành tặng gần 100,000 miếng tã sinh non nhằm hỗ trợ các bé thiếu tháng trong thời gian khó khăn đầu tiên lúc mới chào đời.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Pampers tiếp sau loạt hội thảo và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh cho 600 điều dưỡng trên cả nước do Pampers phối hợp cùng Trung Tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều Dưỡng hỗ trợ cộng đồng – Hội Điều Dưỡng Việt Nam (CNCS/VNA) thực hiện từ đầu năm nay.

Cùng chung tay chăm sóc trẻ sơ sinh Việt Nam

Da trẻ sơ sinh vốn rất nhạy cảm, mỏng manh hơn 20% đến 30% so với da người lớn và thậm chí còn mỏng hơn nếu sinh thiếu tháng. Ở trẻ sinh non,chức năng “lá chắn” của da thường xuyên bị rối loạn, gây gia tăng sự mất nước và sự hấp thụ hóa chất từ bên ngoài. Bảo vệ làn da mỏng manh này là chìa khóa then chốt giúp hồi phục thể trạng và giúp bé dần thích nghi để tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, da cũng chính là bộ phận dễ lây nhiễm và kích ứng nhất, đặc biệt là phần mông củatrẻ. Vì vậy, việc giữ trẻ luôn khô thoáng, sạch sẽ là rấtquan trọng cho sự phát triển chung của cả cơ thể.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Việt Nam hiện nằm trong số 42 nước có tỷ lệ trẻ sinh non cao nhất thế giới với hơn 160,000 ca sinh non mỗi năm. Báo cáo của Bộ Y Tếcũng cho thấytỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi vẫn rất cao. Trong đó, sinh non là nguyên nhân chính gây ra hơn 75% ca tử vong dưới 1 tuổi.

Với thực trạng đáng báo động này, ngoài sự tận tâm chăm sóc của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và gia đình, sự hỗ trợ chuyên sâu từ các biện pháp chăm sóc trẻ sau sinh vô cùng cần thiết.Trong đó, tã dành cho trẻ sinh non sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ vệ sinh cho trẻ tốt hơn, giúp tăng cường lá chắn bảo vệ cơ thể cho trẻ thêm khỏe mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn lúc mới chào đời. Tặng tã cho trẻ sinh non là một hoạt động đặc biệt ý nghĩa với chương trình hỗ trợ cho những “chiến binh nhỏ nhất thế giới” mà Pampers đã và đang thực hiện tại Anh quốc và một số nước khác trên thế giới.

Với sự hỗ trợ của sản phẩm dành cho trẻ sinh non, Pampers mong muốn góp phần nhỏ trong việc chăm sóc các bé trong giai đoạn khó khăn lúc mới chào đời.
Với sự hỗ trợ của sản phẩm dành cho trẻ sinh non, Pampers mong muốn góp phần nhỏ trong việc chăm sóc các bé trong giai đoạn khó khăn lúc mới chào đời.

Công nghệ tiên tiến nhằm chăm trẻ dịu dàng như tình mẹ

Là thương hiệu tã giấy hàng đầu thế giới, Pampers luôn đặt mình ở vai trò đồng hành và chăm sóc mẹ và bé ngay từ những ngày đầu tiên. Nhận thấy rõ vấn đề những khó khăn và bất cập khi sử dụng các miếng lót có kích thước không phù hợp, Pampers giới thiệu tã giấy dành cho trẻ sơ sinh với khả năng thấm hút nhanh và lượng thấm hút gấp 4 lần so với miếng lót thông thường sẽ giúp da bé luôn khô thoáng.

Không dừng lại ở đó, Pampers còn tiên phong nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm cho trẻ sinh non nhằm hỗ trợ cho các bé sinh thiếu tháng, thậm chí cho trẻ nặng từ 500gram . Tã Pampers dành cho trẻ sinh non có thiết kế đặc biệt để hỗ trợ mẹ và các khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh (NICU) giúp các bé phát triển khỏe mạnh hơn. Tã Pampers có chất liệu mềm mại cùng với các tai dán co dãn linh hoạt, nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy bé như chính vòng tay của mẹ giúp bé sinh non phát triển khỏe mạnh.

Ban lãnh đạo P&G Việt Nam trao tặng tã cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh tại bệnh viện Từ Dũ
Ban lãnh đạo P&G Việt Nam trao tặng tã cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh tại bệnh viện Từ Dũ

Chương trình tặng tã cho trẻ sơ sinh đã được triển khai từ tháng 4/2017 và sẽ tiếp tục được thực hiện đến tháng 12/2017 trên tinh thần hỗ trợ cho trẻ sơ sinh tại các bệnh viện Sản & Nhi hàng đầu tại Việt Nam.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 7 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top