Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ớn lạnh dạo chợ đen hóa chất thực phẩm

Chủ nhật, 07:17 07/07/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Với lợi thế giá thành rẻ, dễ mua, dễ sử dụng mà lợi nhuận thu về lại siêu khủng, không ít các gian thương chọn hóa chất độc hại để hô biến các loại thực phẩm.

Ớn lạnh dạo chợ đen hóa chất thực phẩm 1

Một cửa hàng hóa chất hương liệu tại một trong những điểm đen của chợ hóa chất Hà Thành. Ảnh: G.H.

 
Dạo một vòng quanh những điểm nóng ở Hà Nội như: Chợ Đồng Xuân, chợ Ngọc Hà, phố Hàng Buồm...chúng tôi không khỏi ớn lạnh bởi sự tràn lan của những loại hóa chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng mà vẫn vô tư bày bán.

Hóa chất gì cũng có

Trong vai những thương lái đi kiếm tìm nguồn cung ứng để mở quán, chúng tôi được một ông chủ quán cafe tại Đan Phượng (Hà Nội) tên H giới thiệu cho về những lại hóa chất thực phẩm, phục vụ cho việc kiếm lời siêu khủng khi mở quán nước, hay kinh doanh thực phẩm... “Vốn đáng bao nhiêu, chỉ cần chịu khó đi tẹo thì chú muốn mở kinh doanh theo kiểu gì cũng đều có lợi nhuận”, H mở đầu. Thấy chúng tôi có vẻ háo hức và tò mò, như thể khẳng định cho lời mình nói, ông chủ H lại tiếp: “Chịu khó mò mẫm vào mấy điểm trong nội thành như: Chợ Đồng Xuân, chợ Ngọc Hà, phố Hàng Buồm...thì muốn bao nhiêu hàng chẳng có. Từ các loại hương liệu để pha nước giải khát, cho đến các chất để tái chế thực phẩm ôi, như thịt thà quá hạn thành tươi roi rói... chỉ cần đọc đúng tên và tìm đúng quán thì chẳng có gì là khó cả bởi hóa chất ở mấy điểm đó mua còn dễ hơn cả ra chợ mua rau, hơn thế nữa giá lại cực rẻ...”.
 
Theo lời ông chủ H, chúng tôi tìm đến chợ Đồng Xuân với nhu cầu tìm mua hương liệu cafe về mở quán. Vừa đặt chân về phía khu tạp hóa cuối chợ, chưa phải mở lời chúng tôi đã đáp lại không kịp những mời chào từ phía các tiểu thương. “Mua gì em ơi, chỗ chị cái gì cũng có, số lượng bao nhiêu cũng “ok”...”. Theo quan sát và ghi nhận của PV, hầu hết các hóa chất đều được bày trên sạp, trong những can, lọ,... lớn nhỏ khác nhau và được phân biệt bằng những miếng giấy trắng bên ngoài ghi tên từng hương liệu ví dụ cafe có vị: hương chồn, cafe Anh,  Đông Đức... hay những loại phụ gia hương vị hoa quả cho nước uống như: Sầu riêng, dâu, socola, cam, táo... Loại cao cấp hơn, màu mè xanh đỏ, tím vàng và có bao bì nhãn mác thì hầu như toàn bộ đều không có nguồn gốc xuất xứ, bên ngoài bao bì chỉ thấy những dòng chữ Trung Quốc chằng chịt đến hoa cả mắt.
 
1/3 người mắc ung thư do ăn thực phẩm nhiễm hóa chất

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 35% số nạn nhân trên thế giới mắc bệnh ung thư liên quan đến yếu tố thực phẩm. Còn theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu Trung ương, mỗi năm ViệtNam có thêm 150.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó khoảng 50.000 người mắc bệnh do ăn phải thực phẩm bị nhiễm các hóa chất độc hại.
Thấy chúng tôi lơ ngơ trước “trận địa” hóa chất với đa dạng hương vị, màu mè, một bà chủ quầy hàng tại chợ gọi với ra: “Ngắm nghía gì thế mấy em, qua quầy chị đi muốn gì có nấy... Định kinh doanh hay về bán lẻ, qua sạp chị, chị chỉ cho. Hàng nhà chị còn nhiều hơn cả rau ở chợ này đấy, thuận mua vừa bán giá rẻ vô cùng...”. Trước lời mời chào khá ấn tượng và hấp dẫn của chủ quầy hàng, chúng tôi bước lại gần và ngỏ ý muốn tìm hương liệu về mở quán cafe. Bà chủ quầy hàng, chẳng chút ngần ngại khoe: “Quầy nhà chị lớn nhất ở chợ này, bọn em bảo sớm có phải từ nãy đến giờ chị em mình làm việc xong rồi không. Chỗ làm ăn, nếu cô chú lấy nhiều mà lâu dài chị giảm giá “đặc biệt” cho, mà cần thiết thì lần sau nếu ở nội thành chỉ cần cho địa chỉ, chị cho người mang đến tận nơi...”.

Giá rẻ như bèo

Vừa khoe nhưng chủ hàng cũng không quên thuyết phục khách bằng việc giới thiệu và cách sử dụng các loại hóa chất tinh cafe quầy hàng có: “Nhà chị có nhiều loại đặc biệt lắm, có đủ hương vị của các thương hiệu cafe nổi tiếng như: cafe chồn, cafe Đông Đức, Trung Nguyên… Chỉ cần cho vào mỗi ly một giọt thôi là hương vị khác hẳn, y hệt cafe nguyên chất mà người uống không thể nhận ra. Bán các loại này em yên tâm vừa tiết kiệm, vừa dễ dùng, không lãi khủng cứ chặt đầu chị ra mà đá bóng”...

Vẫn theo lộ trình, bà chủ hàng vừa giới thiệu, vừa làm giá: “Nếu em lấy luôn hàng, chị sẽ ưu ái cho, tùy theo loại tinh cafe thương hiệu gì sẽ đều có giá riêng, trong khoảng dao động từ 40.000 đồng – 50.000 đồng/ 100ml”.
 
Theo quan sát của PV, tinh cafe thường màu đen, dạng lỏng, được trữ trong những chiếc can lớn không nhãn mác bên ngoài chỉ có mảnh giấy nhỏ ghi tên hương liệu. Khi nào có người mua, người bán mới chiết sang bình, hộp nhỏ hơn theo số lượng mà khách yêu cầu. Cách bày bán đối với cách loại tinh chất hoa quả cho nước giải khát cũng vậy, chỉ khác một điều là giá của loại tinh chất này thường rẻ hơn, dao động từ 20.000 đồng – 30.000 đồng/ 100ml.

Tỏ vẻ lưỡng lự sau những lời giới thiệu và báo giá của chủ quấy hàng, chúng tôi xin phép được đi khảo giá rồi sẽ quay lại nếu giá ở đây thấp hơn. Trái với suy đoán một bộ mặt hậm hực, cáu gắt sau lời xin phép của chúng tôi, bà chủ quầy hàng vẫn giữ nét mặt bằng lòng với sự nhiệt tình và thoải mái ban đầu: “Bọn em cứ vô tư đi, giá nhà chị ở chợ này là thấp nhất rồi, em đi cả chợ không có giá thứ hai đâu. Còn thực sự muốn khảo sát em qua hẳn phố Hàng Buồm xem thì rõ, so với giá của chị ở chợ này thì chắc chắn không bằng”... Ngỏ ý hỏi tên và xin số chủ quầy hàng để tiện liên lạc sau khi đi khảo giá, bà chủ tự tin cho hay: “Cái này cứ từ từ, em đi kiểu gì chẳng quay lại nếu làm ăn được chị em mình trao đổi sau, không ít cửa hàng cafe, giải khát ở Hà Nội này mà không biết đến chị cả. Dạo này hay có “biến”, chị không tiện cho bừa”. 

Tìm đến phố Hàng Buồm, ngoài mục đích tìm kiếm hương liệu để kinh doanh quán nước, chúng tôi có đề cập việc chuyển hướng kinh doanh nhà hàng và ngỏ ý muốn tìm mua hóa chất để giữ đồ hải sản luôn tươi ngon. Chúng tôi được một bà chủ hàng tên My, vừa quảng cáo, vừa phát giá: “Để ướp hải sản như mực, cá, tôm, bọn em nên mua hóa chất như u-rê hoặc bột đắng giá 10.000 đồng/gói, còn nếu như để giữ các loại thịt tươi ngon, hết mùi ôi thì lấy bột săm-pết hay soda giá cũng bằng loại trên, bảo đảm là có thể giữ được theo nhu cầu kinh doanh của bọn trong vòng vài tuần là bình thường”. Cũng theo chị My, nếu có nhu cầu bán hàng cơm bụi, hay phục vụ cho thực khách cần đẹp mã, màu mè ở những món ăn như: chả trứng, chả quế, cá rán phồng, thịt kho... Chỉ cần loại hóa chất có tên ghi tắt ACIA là đủ. Đây là hóa chất công nghiệp loại bột, dùng để tạo màu được pha chế với dầu rồi quét lên bề mặt sản phẩm... sẽ tạo cho món ăn có màu rất hấp dẫn. Còn nếu muốn làm giá đỗ hay các loại hoa quả cho mã sáng nhìn tươi ngon, bắt mắt thì dùng loại phèn trắng mịn, bột đường hay phoocmon, giá mấy loại này chỉ có 70.000 đồng/ 1kg, mà 1kg đó có thể dùng cho cả tạ giá hay vài tạ hoa quả chứ chẳng đùa.
 
Gia Nguyễn – Thanh Huyền
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Dalatmilk - thương hiệu sữa tươi sạch ghi dấu ấn một "Di sản từ cao nguyên" đã và đang chinh phục ngày càng nhiều khách hàng khó tính, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn tinh tế ở cấu trúc, hương vị, độ béo, và các yếu tố vi lượng chuẩn mực của sữa cho pha chế và thưởng thức.

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo huỷ phiên đấu thầu vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý I/2024 lượng khách du lịch đến với thị trường nghỉ dưỡng đạt gần 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi.

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, áp dụng từ 15h chiều nay (25/4).

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng BIDV lần đầu tăng lãi suất trong vòng hơn 1 năm qua, dao động từ 2-4,8% tùy kỳ hạn.

Đầu tháng 5/2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá

Đầu tháng 5/2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Qúy I/2024 thị trường bất động sản tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bước sang quý II, lịch đấu giá các lô đất ngoại thành Hà Nội càng khiến cho thị trường nhà đất Hà Nội không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng theo đà tăng.

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất đang được đại lý bán ra với mức giá chỉ ngang ngửa Toyota Vios bản số sàn.

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại cùng mức giá chỉ 37 triệu đồng.

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt xa thu nhập người dân, khiến giấc mơ có chốn an cư của người nghèo ngày càng xa vời, khó thành hiện thực.

Top