Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều hàng hóa ăn theo ngày Hà Nội, Sài Gòn nắng gay gắt

Thứ năm, 11:15 25/04/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Ăn theo đợt nóng kéo dài tại nhiều địa phương, một số mặt hàng như áo chống nắng, dịch vụ giao đồ ăn... được dịp đắt hàng.

Những ngày gần đây, nhiệt độ ở nhiều địa phương lên trên 40 độ C. Để bảo vệ sức khỏe của mình, nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu sắm “combo chống nắng”. Các dịch vụ khác giúp đối phó với nắng nóng cũng được một số khách hàng lựa chọn.

Áo chống nắng “đắt khách như tôm tươi”

Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Chùa Bộc (quận Đống Đa), Lê Lợi (quận Hà Đông), đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)... các cửa hàng kinh doanh áo, váy chống nắng nhộn nhịp mua bán. Các mặt hàng này được bày bán đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc phục vụ người tiêu dùng.

Chị Đào Thị Thanh Huyền, nhân viên kinh doanh tại một cửa hàng thời trang trên phố Lê Lợi (quận Hà Đông) cho biết cửa hàng đang kinh doanh loại chống nắng nhập từ Nhật Bản với giá dao động từ 750.000-850.000 đồng/chiếc. Với quây váy chống nắng đồng giá 490.000 đồng.


Người tham gia giao thông luôn trong tình trạng kín mít, nhằm bảo vệ sức khỏe và làn da của mình. Ảnh: Việt Linh.

Người tham gia giao thông luôn trong tình trạng kín mít, nhằm bảo vệ sức khỏe và làn da của mình. Ảnh: Việt Linh.

"Nếu bạn mua cả combo chống nắng gồm áo, quây váy, găng tay và khẩu trang thì sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn”, chị này quảng cáo.

Chị Huyền cũng chia sẻ ghi và xanh nhạt đang là những màu bán chạy nhất. Chỉ trong gần một tuần, lượng khách hàng đặt mua những màu này lên đến hàng trăm người.

Cách đó không xa là sạp hàng bán đồ chống nắng của chị Thủy (gần chợ Hà Đông) cũng trong cảnh tấp nập người ra kẻ vào. Đối tượng mua chủ yếu là sinh viên và các bà nội trợ.

Tại đây có thêm mặt hàng áo chống nắng trùm kín từ đầu tới chân. Chị Thủy cho biết mỗi ngày cô bán được hàng chục chiếc áo chống nắng loại này.

"Tôi bán giá trung bình 120.000-250.000 đồng/chiếc, riêng quây váy thì cứ 100.000 đồng/cái. Mấy ngày này Hà Nội nắng nóng bán chạy hơn, giá bình dân nên khách cũng dễ lấy”, cô Thủy vừa gói hàng cho khách vừa nói.

Ngoài ra, áo chống nắng giá “siêu rẻ” cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên vỉa hè dọc đại lộ Thăng Long, 2 bên đường Giải Phóng hay Hồ Tùng Mậu, áo chống nắng giá rẻ (khoảng 30.000 đồng/chiếc) được bày bán la liệt dưới những biển quảng cáo to, bắt mắt.

Người tham gia giao thông, chủ yếu là dân lao động thường ghé vào và dễ dàng chọn cho mình một chiếc áo dài tay để đi đường.

Bùng nổ dịch vụ giao hàng tận nơi

Tại TP.HCM, do nắng nóng nên dịch vụ giao đồ ăn hút dân văn phòng. Chị Thùy Dương, nhân viên một văn phòng tại TP.HCM, cho biết chị và đồng nghiệp thường chọn cách gọi ship đồ ăn về tận văn phòng, dù xung quanh công ty có khá nhiều quán ăn.

“Giá có nhỉnh hơn và thời gian nhận đồ cũng khó đoán hơn đấy, nhưng tôi vẫn đặt giao tới vì nói thật nóng thế này, ngồi ăn ở quán chắc không chịu nổi”, chị Dương nói.


 Một shipper đang thực hiện đơn hàng tại một quán ăn ven đường. Ảnh: Việt Đức.

Một shipper đang thực hiện đơn hàng tại một quán ăn ven đường. Ảnh: Việt Đức.

Khi dịch vụ giao đồ ăn và nước giải khát diễn ra sôi động, giá dịch vụ này cũng đang có xu hướng tăng từ 5.000-10.000 đồng mỗi đơn.

Anh Mạnh, một người giao hàng tại TP.HCM, cho biết khoảng thời gian từ 11h đến 13h30 những ngày gần đây, anh đều kín lịch giao hàng. Trung bình mỗi buổi trưa, anh nhận giao khoảng 7 đơn hàng thức ăn.

“Vất vả hơn so với ngày thường nhưng bù lại, thu nhập được cải thiện nên tôi vẫn cố gắng làm việc vào buổi trưa, chiều”, anh Mạnh chia sẻ.

Trong khi đó, một số chủ shop nhanh chóng đưa hàng của mình nên các ứng dụng giao đồ ăn để đáp ứng nhu cầu những ngày nắng nóng.

Chị Chi, chủ một quán ăn bình dân trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, TP.HCM), cho biết đã đầu tư thêm hộp đựng và đăng bán trên các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến. Chị Chi hy vọng quán của mình có thể tiếp cận thêm những khách hàng mới và tận dụng được tối đa nguồn nhân lực từ những ứng dụng này.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top