Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhập không đủ bán, siêu thị tại Hà Nội gấp rút bổ sung thiết bị sưởi

Thứ tư, 16:06 13/01/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

Trước nhu cầu tăng cao đột biến của người dân về các sản phẩm giữ nhiệt, sưởi ấm, nhiều siêu thị tại Hà Nội cho biết đang bổ sung gấp nguồn hàng để cung ứng ra thị trường.


Trời lạnh, người dân ồ ạt mua thiết bị sưởi

Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại khiến nhiều người đổ xô mua máy sưởi, quạt sưởi...

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại nhiều siêu thị điện máy, gia dụng ở Hà Nội như: Điện máy Xanh, Media Mart, Pico, Nguyễn Kim… khách hàng đến tìm hiểu máy sưởi và mua hàng khá đông.

Nhập không đủ bán, siêu thị tại Hà Nội gấp rút bổ sung thiết bị sưởi - Ảnh 2.

Tìm hiểu cặn kẽ trước khi đến các siêu thị mua đồ, tuy nhiên nhiều khách hàng phải hụt hẫng ra về khi thiết bị sưởi mình mong muốn mua đã hết hàng và phải chờ nhập lại. Ảnh: Phan Anh


Chị Phạm Thị Phương Linh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Những ngày gần đây tôi thấy thời tiết lạnh buốt, chưa bao giờ thấy lạnh đến vậy. Hôm nay tôi tìm mua máy sưởi cho công ty. Tôi có tìm hiểu qua thông tin trên mạng và bạn bè, biết được loại máy dầu sẽ tốt cho sức khỏe nên đang tìm mua. Tuy nhiên ở đây không còn loại máy tôi muốn tìm".

Giống như Phương Linh, bà Nguyễn Thị Thu Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, dù đã đi 2 siêu thị nhưng vẫn không mua được máy sưởi mình cần.

"Tôi đến đây mua đèn sưởi trong nhà tắm. Phòng ngủ có điều hòa rồi, nhưng phòng tắm để lạnh quá sợ ốm vì tuổi cao rồi. Tuy nhiên hiện nay cửa hàng cũng đang cháy hàng, không có loại tôi muốn mua. Có loại khác, nhưng nhân viên ở đây tư vấn không nên đặt trong phòng tắm nên tôi chưa mua" - bà Hòa nói.

Các siêu thị điện máy vội vã bổ sung hàng hóa

Theo đại diện một số siêu thị lớn, trước tình trạng cháy hàng, các đơn vị này đang làm việc với những đơn vị cung ứng để đảm bảo hàng hóa cho khách hàng.

Tại Pico Xuân Thủy, lượng khách mua thiết bị sưởi ấm nhiều khiến đơn vị này "nhập không đủ bán". Trao đổi với PV Lao Động, bà Đới Thị Thu Hiền – Quản lý quầy siêu thị điện máy Pico) cho biết, đơn vị này hiện đang cháy hàng sưởi do lượng khách mua quá đông. Sưởi gốm và sưởi dầu là những mặt hàng bán chạy nhất trong đợt này.

"Mặt hàng sưởi phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, tăng rất mạnh mỗi đợt rét đậm. Đợt rét đậm đầu tháng 1 này khiến lượng bán sưởi tăng đột biến, trên diện rộng, hiện tất cả các trung tâm PICO đã cháy hàng sưởi. Những mặt hàng đắt khách nhất là sưởi gốm và sưởi dầu.

Các nhà cung cấp cũng đang hết hàng do năm nay không chuẩn bị nhiều (vì năm ngoái không có đợt rét nên kết quả kinh doanh không tốt). Hiện PICO đang làm việc tích cực với đơn vị cung ứng, nhằm đảm bảo tối đa có lượng hàng để phục vụ khách hàng" - bà Hiền nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Huân (Quản lý siêu thị Media Mart - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, từ đầu đợt rét đến nay, mỗi ngày MediaMart bán ra hàng chục nghìn sản phẩm đèn sưởi các loại. Bên cạnh đó, người dân rất quan tâm đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe:

"Quạt sưởi dầu có giá thành cao hơn so với đèn sưởi Halogen nhưng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm vì không gây khô da, phù hợp với gia đình có trẻ em và người già. Máy sưởi dầu có giá trên 1-2 triệu đồng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, thời tiết giá rét khiến các loại đèn sưởi nhà tắm có giá trên trên dưới 1 triệu đồng cũng được nhiều người chọn mua. Sức mua các thiết bị sưởi tăng hàng chục lần so với ngày thường. Điều hòa 2 chiều tăng nhẹ khoảng 200% so với trước đó. Máy sưởi có tình trạng cháy hàng tùy từng thời điểm do hàng hóa chưa kịp bổ sung".

Theo Khương Duy - Tạ Quang

Lao Động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top