Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một triệu phú chỉ ra 3 thứ "ngu ngốc" mà người trẻ lãng phí tiền mua bảo sao suốt ngày kêu hết tiền

Thứ hai, 20:49 04/01/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo doanh nhân này, đến 65 tuổi, chúng ta sẽ có triệu đô trong tài khoản nếu tránh xa được những thứ này.

Người trẻ luôn than phiền về việc đi làm hàng năm trời nhưng không có một đồng tích lũy, dù lương tháng ở mức trung bình. Tình trạng chung của nhiều nhân viên bình thường là đầu tháng nhận lương, nhưng giữa tháng đã hết tiền, thậm chí vay nợ chồng chất.

Dù không chi tiêu phung phí hay ăn chơi, họ vẫn "thiếu trước hụt sau". Người trẻ cứ mãi loay hoay không hiểu tiền của mình đi đâu hết.

Những lời khuyên của vị triệu phú Shark Tank người Canada - Kevin O'Leary - có thể giúp bạn nhận thức ra nhiều điều về vấn đề tài chính mà mình đang mắc phải.

Một triệu phú chỉ ra 3 thứ ngu ngốc mà người trẻ lãng phí tiền mua bảo sao suốt ngày kêu hết tiền - Ảnh 1.

Vị triệu phú của chương trình thực tế Shark Tank gửi lời khuyên cho người trẻ về cách chi tiêu hợp lý.

Tuy nhiên, các con số thống kê cho thấy giới trẻ vẫn tiêu xài tiền vào những thứ vô bổ, mà nếu tránh được, theo các chuyên gia, họ sẽ tích lũy được khoản lớn. Dưới đây là lời khuyên của Kevin O'Leary, triệu phú, doanh nhân Canada, về những thứ bạn nên tránh mua nếu muốn giàu:

Cà phê "sang chảnh"

Một triệu phú chỉ ra 3 thứ ngu ngốc mà người trẻ lãng phí tiền mua bảo sao suốt ngày kêu hết tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thật không khó hiểu khi người trẻ hiện đại thích uống cà phê, bởi đây được coi là "nguồn năng lượng" cho một cuộc sống hối hả. Thế nhưng, cà phê cũng có nhiều loại và giá cả tại nhiều cửa hiệu cũng khác nhau. Trung bình, để thưởng thức một ly cà phê "ngon đúng điệu", bạn có thể sẽ phải bỏ ra tới 100.000 VND, đó không phải là một con số nhỏ đâu nhé.

"Cốc cà phê 4 USD? Thật là quá xuẩn ngốc. Có thể tôi sẽ bị các hãng cà phê ghét nhưng thực sự bạn chỉ tốn 18 xu khi tự pha tại nhà. Trừ phi đã có khoản tiết kiệm và trả hết nợ nần, chớ mua cà phê 4 USD. Tôi cam đoan đấy", ông O'Leary nhấn mạnh tại Hội nghị chính phủ thượng đỉnh toàn cầu ở Dubai vừa diễn ra.

Theo đó, giá một ly cà phê mang thương hiệu sang chảnh ở châu Âu, Trung Đông và Nam Á thậm chí còn đắt hơn tại Mỹ, thường 6-8 USD trở lên (xấp xỉ 200.000 VNĐ).

Nhiều ý kiến cho rằng đó là tuỳ vào nhu cầu và sở thích của mỗi người, không nên cấm đoán hay phán xét. Song bản thân chúng ta cần suy xét xem mình có đủ khả năng tài chính hay không.

Giày đủ loại

Một triệu phú chỉ ra 3 thứ ngu ngốc mà người trẻ lãng phí tiền mua bảo sao suốt ngày kêu hết tiền - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

"Bạn không cần quá 4 đôi giày. Một đôi xỏ ngón để đi chơi, một đôi giày tập, hai đôi đi làm. Nhiều hơn số này, bạn là kẻ ngốc vì sẽ chẳng bao giờ cần tới", O'Leary nói.

Phụ nữ thường quá phóng tay cho khoản giày dép. Khảo sát của nhà bán lẻ giày DSW cho thấy năm ngoái 75% phụ nữ ở Mỹ có hơn 20 đôi giày trong khi con số trung bình ở đàn ông là 12 đôi. Ứng dụng CreditDonkey báo cáo, trung bình một người mua 7,8 đôi giày mỗi năm. Trong khi đó, theo Psychology Today, hầu hết mọi người chỉ thường xuyên dùng 3-4 đôi.

Quần jean các kiểu

Một triệu phú chỉ ra 3 thứ ngu ngốc mà người trẻ lãng phí tiền mua bảo sao suốt ngày kêu hết tiền - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

O'Leary khẳng định mỗi người không nên sở hữu quá 3 chiếc quần jeans: "Nếu bạn có nhiều hơn 3 chiếc quần jeans - một màu đen, một màu trắng và một chiếc quần jeans nguyên bản - bạn là một thằng ngốc".

Ông cho rằng không cần thiết có quá nhiều quần jeans trong tủ, vì người ta không thể mặc hết được chúng.

Theo trang web tài chính cá nhân howthingworks.com, ngày nay, một chiếc quần jeans có giá trung bình khoảng 60 USD. Có nghĩa người dân nước Mỹ chi khoảng 38,5 triệu USD cho quần denim mỗi ngày, tương đương 14 tỷ USD mỗi năm.

Quần jean của phụ nữ có giá cao hơn trung bình 10% so với nam giới, ứng dụng so sánh thẻ tín dụng CreditDonkey cho biết. Về quần áo nói chung, phụ nữ từ 16 tuổi trở lên chi tiêu nhiều hơn 76% so với nam giới cùng tuổi. Người trưởng thành trung bình ở độ tuổi 25-34 chi 161 USD mỗi tháng cho quần áo.

Nhà đầu tư nổi tiếng nói rằng bạn sẽ tiết kiệm 10% tiền lương nếu bạn tuân theo những quy tắc được đưa ra: "Mức lương trung bình ở Mỹ là 58.000 USD, tiết kiệm 10% một năm, bạn sẽ có 1,25 triệu USD trong ngân hàng khi bạn 65 tuổi. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy thứ gì đó bạn muốn mua, hãy nhớ những gì tôi đã nói".

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 42 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top