Hà Nội
23°C / 22-25°C

Môi giới, kinh doanh bất động sản: Vẫn mạnh ai nấy làm, bất chấp quy định

Thứ hai, 09:45 07/03/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Từ ngày 1/3 bắt buộc những người kinh doanh, môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều người (làm nghề này) cho rằng, làm môi giới không cần học, đơn giản nó là thỏa thuận mua bán(?). Một số người được hỏi cũng thừa nhận việc thiếu chế tài, quy định khung việc khiến quy định này có cũng… như không!

Môi giới bất động sản được công nhận là một nghề (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Đ.A
Môi giới bất động sản được công nhận là một nghề (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Đ.A

Vẫn thích làm “cò bán nước bọt”

Kể từ ngày 16/2, theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì, người muốn hành nghề môi giới bất động sản (BĐS) phải thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề. Theo quy định của thông tư này, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS phải thi bắt buộc các nội dung như: kiến thức cơ sở, bao gồm pháp luật liên quan đến kinh doanh BĐS, thị trường BĐS, đầu tư BĐS, phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS và phần kiến thức chuyên môn, gồm tổng quan về dịch vụ môi trường BĐS, quy trình và kỹ năng môi giới BĐS, giải quyết tình huống trên thực tế… Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện: Tốt nghiệp từ THPT trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng chấp hành án phạt tù hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy không phải ai trong số này cũng muốn làm nghề một cách nghiêm túc bằng cách đi học, thi để lấy chứng chỉ. Bà Nguyễn Thị Bình, đường Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có tiếng ở con phố này là làm “cò nhà đất có duyên”. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về việc đi học để thi lấy chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS một cách hợp pháp, bà vội xua tay: “Tôi làm môi giới nhà đất mấy chục năm, không giấy tờ gì vẫn rất có duyên với khách hàng. Có nhiều người từng nhờ tôi mua được một căn nhà sau đó có nhu cầu đổi nhà rộng hơn lại tìm đến. Làm nghề này cái chính là uy tín”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi nói rõ về quy định bắt buộc phải có chứng chỉ mới được hành nghề môi giới một cách hợp pháp thì bà Bình miễn cưỡng: “Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa có mà cũng chưa thấy cần thiết, khi nào có người đến “gõ cửa” yêu cầu làm, tôi mới làm chắc cũng chẳng sao”. Không chỉ bà Bình mà rất nhiều người làm “cò” nhà đất tự phát cũng có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, thông tin chúng tôi nhận được từ một số công ty lĩnh vực BĐS thì nhân viên của các công ty này đang được lãnh đạo sắp xếp theo từng nhóm đi học chứng chỉ môi giới BĐS.

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Tưởng Phát cho biết: “Tôi rất vui khi có quy định này, tôi là người đầu tiên trong công ty có chứng chỉ. Nhân viên công ty tôi đều là những người gắn bó lâu năm nên khi có quy định bắt buộc những người làm nghề phải có chứng chỉ, tôi đã chia nhân viên thành 2 nhóm luân phiên nhau đi học”. Ông Tưởng cho rằng, trước đây môi giới BĐS không được công nhận là nghề, nhiều người làm nghề này bị gọi là “cò bán nước bọt”, bây giờ có quy định nghĩa là được công nhận, là một nghề thì không có lỳ do gì để không học. Tuy nhiên, những người suy nghĩ được như ông Tưởng không nhiều!

Nặng răn đe, nhẹ xử lý!

Theo các chuyên gia trong ngành, trước đây ai thích làm môi giới BĐS chỉ cần thuê một mặt bằng nhỏ, sau đó trưng bảng hiệu là đã có “văn phòng môi giới BĐS”. Công việc đơn giản là thỏa thuận mua bán và ăn phần trăm hoa hồng. Để bán được hàng, người hành nghề môi giới chỉ cần thuộc dự án để trình bày, dự án có bao nhiêu tòa, bao nhiêu tầng, giá cả thế nào... Hoạt động không chuyên nghiệp khiến thị trường BĐS trở nên méo mó với tình trạng đẩy giá lên quá cao, cung cấp thông tin sai lệch, phát sinh nhiều tranh chấp, thất thu thuế của Nhà nước…

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng đầu tư phát triển Hải Phòng cho rằng: “Đây là quy định rất cần thiết trong quá trình phát triển của thị trường BĐS. Phần nào chấn chỉnh lại thị trường, lấy lại niềm tin từ người mua nhà. Xã hội vẫn nhìn người môi giới nhà đất là “cò”, làm nghề “buôn nước bọt” nhưng có quy định thì xác định đây là một nghề, chuyên nghiệp hóa loại dịch vụ này sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường. Có nghề thì phải có chuyên môn, có kỹ năng thông qua đào tạo. Tất nhiên đây vẫn là bước đầu, để hoàn chỉnh nó còn nhiều bước nữa và cần phải có luật”.

Cũng theo ông Thành, yếu tố pháp lý xử lý hành vi vi phạm chưa đầy đủ và cũng chưa đủ mạnh để ngăn chặn hoặc xử lý theo tính chất là hình sự sẽ là hạn chế trong thị trường môi giới BĐS. Quy định này có tính chất khuyến khích động viên, đưa lực lượng này tham gia vào lĩnh vực BĐS một cách chuẩn hóa và chuyên nghiệp hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cũng cho rằng: “Vấn đề cốt lỗi trong việc thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS là chưa có quy định việc môi giới BĐS phải thông qua một đơn vị nào đó mà hiện tại vẫn đang theo cách làm việc giữa các cá nhân với nhau. Theo đó, tình trạng thất thoát thuế, thỏa thuận ngầm vẫn tồn tại. Hơn nữa, việc chưa có chế tài xử phạt đối với những môi giới BĐS không có chứng chỉ nên việc có chứng chỉ chưa thật sự có giá trị”.

Với quy định mới trên đây, nhân viên môi giới sẽ thực hiện mang tính chất tư vấn, định hướng và đảm bảo lợi ích pháp lý cho khách hàng về mặt mua bán. Thực hiện quy định này, hy vọng năm 2016 chất lượng nhân sự lĩnh vực BĐS sẽ được cải thiện.

Một dự án chỉ nên có một thông tin môi giới

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, trong một thời điểm, một dự án BĐS chỉ nên có một thông tin môi giới. Khi một đơn vị môi giới đã đăng ký môi giới sản phẩm này thì tất cả các đơn vị khác đều phải dừng lại thì nó mới đảm bảo BĐS minh bạch, không bị làm giá. Hiện nay là có rất nhiều kênh môi giới cho một sản phẩm nhưng không kênh nào là chính thức. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều giá cho một căn hộ, bất cập, nhưng luật không có quy định nói sai thì bỏ tù nên… xảy ra tình trạng kiện tụng, tranh chấp…

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top