Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa vài ngày là héo, tại sao phải ném tiền qua cửa sổ?

Thứ sáu, 09:37 24/02/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Đó là quan điểm của nhà văn Hòa Bình xung quanh tranh cãi “Chọn hoa hay ngọc” đang xôn xao cư dân mạng những ngày qua.

Nhà văn Hoà Bình cho rằng có nhiều cách để tặng quà, không nhất thiết cứ phải chọn hoa vì lãng phí, hoa 1-2 ngày là héo, coi như vứt đi cả trăm nghìn đến triệu đồng. Nhà văn cũng cho rằng dịp lễ cứ nhất nhất phải tặng hoa là căn bệnh hình thức, phù phiếm và lãng phí đã ăn sâu bén rễ vào người Việt.

Nhà văn Nguyễn Hoà Bình
Nhà văn Nguyễn Hoà Bình

Nhiều khi người tặng không cần biết người nhận có vui với quà tặng hay không mà chỉ là làm cho xong việc, cho hết nghĩa vụ. Đồng tình với quan điểm trên, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cũng cho rằng thói quen tặng hoa cho ngày 8/3 rất lãng phí và khẳng định “không muốn tốn tiền cho những thứ mà sau đó không bao lâu sẽ đem đi vứt”.

Bên cạnh đó, cũng như nhiều dịp lễ khác trong năm và 8/3 cũng không là ngoại lệ khi người bán đẩy giá hoa lên cao và người mua phải cắn răng mua những bó hoa với giá trên trời. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt lý giải cho thực trạng này là vì tư duy của hầu hết những người bán hàng hiện nay là tư duy “con buôn”.

"Dịp nào mà bán được càng nhiều hàng hóa thì càng phải tranh thủ “vặt lông cho kỳ hết” đối với khách hàng. Được một ngày thì phải cố gắng khai thác tối đa lợi nhuận một ngày." Nhà thơ dẫn chứng.

Thạc sĩ Phan Thế Anh, người đã từng sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc và Thái Lan
Thạc sĩ Phan Thế Anh, người đã từng sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc và Thái Lan

Dưới khía cạnh kinh tế, từ trường đại học Quốc gia Chiao Tung (Đài Loan), ông Phan Thế Anh cho rằng “tình trạng tặng hoa với số lượng quá lớn, vượt khỏi ý nghĩa tinh thần tượng trưng là lãng phí”.

Vị nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh phân tích “thói quen tặng hoa một cách bất chấp trong các dịp lễ tết của người mua, vô hình chung tiếp tay cho người bán đẩy giá lên quá cao so với giá trị thật.

Ở nhiều nước trên thế giới, họ giảm giá các mặt hàng vào dịp lễ Tết để kích cầu kinh tế, còn chúng ta thì ngược lại chỉ giảm giá vào mùa thấp điểm còn mùa cao điểm thì cố gắng bán giá càng cao càng tốt. Như vậy, thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng”.

Nên tặng gì để tránh lãng phí cho ngày 8/3?

“Tặng gì cũng được nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành mới có thể khiến người nhận cảm động”, nhà văn Hòa Bình nhận xét, bởi: “Tặng quà ngày lễ cho phù hợp phụ thuộc vào đầu óc sáng tạo, ý tưởng độc đáo của mỗi người”.

Cũng thời tuổi trẻ trắng tay, nhưng chắc chắn bạn gái sẽ vô cùng hạnh phúc khi món quà của bạn trai có thể không có giá trị vật chất nhưng không ai khác ngoài anh ta là người có thể mang nó đến.

“Các bạn trai đừng để tư duy lười biếng chẳng nghĩ ngợi gì, cứ tiện đường mua bó hoa bèo bèo ấn vào tay bạn gái là xong”, tác giả “Gọi con người” cho biết.

Chia sẻ về món quà giản dị nhưng thiết thực cho ngày 8/3, MC Thùy Minh bật mí:” Con trai vẽ một cành hoa rồi cắt ra đem tặng mẹ cả tấm lòng, chồng cũng mua cho vợ cái phích nước pha cà phê, chứ nhà tôi không nặng về hình thức”.

Còn Bà Nguyễn Thị Mai Vân, - Giám đốc công ty Eropi, một đơn vị nhượng quyền trang sức ngọc trai hàng đầu Việt Nam cho rằng ngọc trai cũng là món quà thích hợp cho các dịp lễ dành cho phụ nữ.


Bà Nguyễn Thị Mai Vân (giữa)

Bà Nguyễn Thị Mai Vân (giữa)

Theo bà Vân, các sản phẩm ngọc trai thực sự có giá không quá cao như nhiều người quan niệm. Chỉ cần từ hai đến ba trăm nghìn đã có một sản phẩm ngọc trai thông dụng như nhẫn hoặc hoa tai. Nhỉnh hơn chút xíu, một bộ trang sức ngọc trai cũng chỉ ở mức giá khoảng năm trăm nghìn. Với lý giải như vậy, bà Vân cho rằng đáp án cho bài toán món quà phù hợp đã được giải một cách vẹn toàn.

T.N

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 54 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top