Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế?

Thứ hai, 16:07 26/10/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Là con gái của Chủ tịch Samsung - một trong những công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc và thế giới, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Lee Boo Jin: Giàu có, quyền lực, cuộc sống nhiều bi kịch

Tuy không hề tham gia vào giới giải trí nhưng Lee Boo Jin - ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Samsung luôn được giới truyền thông và công chúng chú ý. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khối tài sản khổng lồ và khả năng kinh doanh không kém cạnh đấng mày râu khiến Lee Boo Jin trở thành hình mẫu lý tưởng của các nhân vật nữ quyền lực trong phim Hàn Quốc.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 1.

Xinh đẹp và giỏi giang, Lee Boo-Jin được xem là hình mẫu của những "nữ cường nhân" trong gia đình của các chaebol Hàn Quốc (những gia đình tài phiệt, kinh doanh theo kiểu cha truyền con nối).

Tốt nghiệp từ Đại học Yonsei khi mới 21 tuổi, Boo Jin đã dành tất cả hơn 20 năm sau đó để phục vụ công ty con thuộc tập đoàn Samsung - chuỗi khách sạn Shilla và được mệnh danh là "bà hoàng" ngành khách sạn.

Chỉ trong 10 năm nắm quyền, Lee Boo Jin đã đưa Shilla chạm mốc doanh thu hàng năm 3.000 tỷ won, cao nhất trong lịch sử. Cổ phiếu của chuỗi khách sạn này tăng trưởng gấp đôi dưới thời nữ chủ tịch và giúp Hàn Quốc có được cửa hàng miễn thuế Louis Vuitton tại sân bay đầu tiên.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 2.

Nhờ những thành công với Shilla, khối tài sản mà người phụ nữ họ Lee sở hữu đã vượt qua con số 3,3 tỷ USD, trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất Hàn Quốc. Hơn nữa, so với người anh có phong cách lãnh đạo theo kiểu phương Tây, Lee Boo Jin được nhận xét là sở hữu ngoại hình, tính cách và phong thái điều hành y hệt như người bố quyền lực. Từ đó, giới truyền thông không tiếc lời gọi cô là "Tiểu Lee Kun Hee".

Lee Boo Jin lớn lên trong nhung lụa, không thiếu bất cứ thứ gì từ vật chất tới quyền lực. Đặc biệt, nhờ mối quan hệ của bố, từ nhỏ, Lee Boo Jin đã được tiếp xúc với giới quý tộc, chính trị gia và tiếp thu mọi tinh hoa từ họ. Nhưng cũng chính vì cái bóng quá lớn của người cha khiến cô bị ép phải liên tục học hỏi, vượt lên chính mình để đứng ngang hàng với những người anh chị em.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 3.

Cô phải chịu sự quản lí hà khắc, học tất cả mọi thứ từ cách đi lại nói năng tới kiến thức quản lý, xã hội và nghệ thuật. Chính Lee Boo Jin cũng từng thừa nhận, việc sinh ra trong gia tộc họ Lee khiến bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm về thể diện và sự lớn mạnh của gia đình, không ai được phép sa đà vào dục vọng cá nhân, làm ảnh hưởng đến họ hàng và tập đoàn.

Nhờ những cố gắng đó cô đã trở thành một "nữ cường nhân" trên thương trường khiến nhiều người nể phục tuy nhiên Lee Boo Jin lại có cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 4.

Không giống với những ái nữ của các tập đoàn khác lựa chọn lấy người môn đăng hộ đối, Lee Boo Jin khiến công chúng bất ngờ khi muốn kết hôn với Im Woo Jae, một nhân viên quèn của Samsung và nhà không có gia thế gì. Theo thông tin từ Samsung, Im Woo Jae và Lee Boo Jin gặp nhau năm 1999 khi anh này đang làm việc tại bộ phận IT của Samsung C&T, còn Lee Boo Jin là thực tập sinh cho Samsung Foundation.

Sau rất nhiều tranh đấu, vượt qua sự phản đối gay gắt của gia đình, họ mới có thể nên duyên vợ chồng.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 5.

Sau rất nhiều vất vả, Lee Boo Jin cũng không thể cùng chồng đi đến hết chặng đường hôn nhân

Tuy vậy, suốt 7 năm đầu tiên sau ngày cưới, họ sống xa nhau vì tính chất công việc, Woo Jae còn được cử đi Mỹ du học. Như những đôi lứa vừa kết hôn đã gặp khủng hoảng, họ mâu thuẫn và quyết định ký đơn ly dị vào tháng 10/2013. Vụ ly hôn "trăm tỷ" này kéo theo hàng loạt bê bối, kiện tụng và đấu tố lẫn nhau giữa hai vợ chồng.

Lee Seo-Hyun: Giàu có, cuộc sống viên mãn

Lee Seo Hyun (sinh năm 1973) cũng được đánh giá cao nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén. Người con gái thứ hai của cố chủ tịch Lee tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul, trước khi nhận bằng về thiết kế tại New York.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 6.

Sau khi tốt nghiệp, Lee Seo Hyun gia nhập Cheil Industries - công ty thuộc tập đoàn của gia đình chuyên phân phối hàng xa xỉ - với vai trò quản lý. Năm 2015, nữ doanh nhân giữ vị trí chủ tịch thời trang của Samsung C&T. Tháng 1/2019, cô đảm nhận vai trò đứng đầu Tổ chức Phúc lợi Samsung, một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ chăm sóc và giáo dục cho trẻ em nghèo.

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 7.

Nắm trong tay 1,7 tỷ USD, cô là nữ tỷ phú giàu thứ hai tại Hàn, sau người chị Boo Jin và xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất nước này, theo Forbes. 

Hai ái nữ xinh đẹp của Chủ tịch Samsung vừa qua đời giàu có cỡ nào dù chưa hưởng quyền thừa kế? - Ảnh 8.

Cặp đôi "trai tài gái sắc" đáng ngưỡng mộ của nhà Samsung

Ở tuổi 47, Lee Seo Hyun là mẹ của 4 người con. Cô kết hôn với Kim Jae Yeol, con trai út của Chủ tịch tập đoàn DongA Ilbo, chủ của một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc. Cô đã có cuộc hôn nhân viên mãn gần 20 năm bên cạnh người chồng tài giỏi.

Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã qua đời tại một bệnh viện ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào hôm 25/10 vừa qua ở tuổi 78.

Theo Bloomberg, ông Lee Kun-hee là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 20,1 tỷ USD. Ông để lại khối gia sản khổng lồ cho vợ và các con dưới nhiều loại hình tài sản như chứng khoán, bất động sản.

SS1

Cố chủ tịch Samsung và hai con gái.

Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee nắm giữ cổ phần tại 4 công ty Samsung trị giá khoảng 18.200 tỷ won (16,1 tỷ USD), tính đến giá đóng cửa hôm 23/10. Trong đó, 4,18% cổ phiếu phổ thông và 0,08% cổ phiếu ưu đãi của Samsung Electronics, tổng trị giá khoảng 15.000 tỷ won (tương đương 13,3 tỷ USD); 20,76% cổ phần của Samsung Life Insurance, trị giá khoảng 2.600 tỷ won (2,3 tỷ USD).

Ngoài ra, ông Lee cũng sở hữu hai bất động sản đắt đỏ thuộc trung tâm Seoul giá trị khoảng 40,9 tỷ won (36,2 triệu USD) và 34,2 tỷ won (30,2 triệu USD).

Hiện tại, bà Hong Ra Hee - vợ Chủ tịch Lee Kun-hee và ba người con gồm một người con trai là Lee Jae-yon và hai cô con gái là những người trong danh sách thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 8 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top