Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch vụ “ăn theo” bóng đá “hốt bạc triệu” trong đêm chiến thắng

Thứ sáu, 11:48 07/12/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

Dân trí Cờ, kèn, băng rôn cổ vũ được khách hàng tại TPHCM mua “nườm nượp” khi đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Người bán hàng có thể kiếm được ngay vài triệu đồng trong đêm.

Sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, hàng triệu người dân đã đổ ra các tuyến đường của TPHCM để ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Chính vì vậy, dịch vụ “ăn theo” bóng đá cũng mọc lên như “nấm sau mưa”.


Một gia đình đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và dừng lại mua kèn.

Một gia đình đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và dừng lại mua kèn.

Tại các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Nguyễn Tri Phương (quận 10), Nguyễn Trãi (quận 5)…hàng loạt điểm bán hàng di động đã được “dựng lên” nhanh chóng. Chỉ cần một chiếc xe máy đậu ven đường là người bán hàng có thể bày bán cờ, băng rôn, kèn hơi để phục vụ người dân đi cổ vũ.

Anh Nguyễn Văn Tiến, một người bán hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) cho biết, hôm nay anh đã lấy khoảng hơn 200 chiếc kèn hơi để bán cho khách. Những chiếc kèn làm bằng nhựa khá đơn giản được bán với giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chiếc, tùy vào độ lớn, nhỏ của kèn.

“Từ tối đến 10 giờ đêm là tôi bán được khoảng 50 chiếc kèn rồi, bán đến 12 giờ đêm là tôi về. Đêm nay, phải bán được hơn 100 chiếc kèn”, anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, mỗi đêm tuyển Việt Nam chiến thắng tại AFF Cup là anh lại có doanh thu từ 2 – 4 triệu đồng và lợi nhuận từ việc bán kèn cũng rất cao.


Các điểm bán cờ, băng rôn, kèn lưu động mọc lên như “nấm sau mưa” trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Các điểm bán cờ, băng rôn, kèn lưu động mọc lên như “nấm sau mưa” trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Cách điểm bán kèn hơi của anh Tiến không xa là nơi bán cờ, băng rôn cổ vũ của anh Thắng. Chiếc xe máy của anh Thắng đậu gọn trước sân Lan Anh (quận 3) rồi treo cờ lên đầu xe, đuôi xe. Các loại băng rôn được anh quàng lên cổ và bán cho khách có nhu cầu.

Lá cờ đỏ sao vàng được bán với giá từ 50.000 – 80.000 đồng/lá, tùy vào kích cỡ và chất liệu. Băng rôn có giá từ 10.000 – 20.000 đồng/chiếc.

“Đêm nay, mấy anh em vừa đi ra đường ăn mừng chiến thắng vừa tranh thủ bán hàng kiếm thêm. Làm cho vui thôi chứ không đặt mục đích kiếm tiền lên đầu. Mọi người cùng vui là hạnh phúc rồi”, anh Thắng nói.

Cũng theo anh Thắng, tính đến 23h thì anh đã bán được khoảng 20 lá cờ và gần 40 chiếc băng rôn. Doanh thu đạt khoảng 2 triệu đồng.


Các loại kèn nhựa cổ vũ bóng đá có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chiếc.

Các loại kèn nhựa cổ vũ bóng đá có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chiếc.

Nhiều người dân bán đồ cổ vũ “lưu động” trên đường Ba tháng Hai, Nguyễn Tri Phương (quận 10), Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo (quận 5), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) chia sẻ, đêm 6/12 là ngày vui của đội tuyển Việt Nam và cũng là ngày vui của họ vì đồ cổ vũ bóng đá bán “đắt”.

Giới buôn bán cũng cho rằng, họ sẽ tiếp tục có cơ hội “hốt bạc” trong thời gian tới vì Việt Nam đã vào chung kết AFF Cup. Nhiều người đã đi lấy thêm hàng từ sáng 7/12 để bán cho người hâm mộ trong những ngày sôi động sắp diễn ra.

Theo Đại Việt – Công Quang

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Top