Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đặt cửa hàng ở vị trí đắc địa, Món Huế nợ tiền mặt bằng

Thứ năm, 19:35 24/10/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Không chỉ các nhà phân phối thực phẩm cho chuỗi nhà hàng Món Huế, các chủ cho thuê mặt bằng cũng nói với Zing.vn rằng công ty này đã không thanh toán tiền thuê nhiều tháng nay.

Trong 3 ngày qua, chuỗi nhà hàng Món Huế và các thương hiệu khác như Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy... của Công ty Huy Việt Nam đã đóng nhiều cửa hàng và bị tố nợ tiền của hàng chục nhà cung cấp.

Trên thực tế các chuỗi thương hiệu này đã sở hữu 210 cửa hàng sau 12 năm kể từ khi khai trương nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam năm 2007, riêng Món Huế đã có 77 cửa hàng tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Thuê mặt bằng quận 1 không dưới 100 triệu/tháng

Chỉ tính trong khu vực trung tâm quận 1, chuỗi nhà hàng Món Huế đã có đến 11 chi nhánh trên khắp các con đường đắc địa, có mức thuê không dưới 100 triệu đồng/mặt bằng như đường Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Pasteur, Huỳnh Thúc Kháng...

Đặt cửa hàng ở vị trí đắc địa, Món Huế nợ tiền mặt bằng - Ảnh 1.

Nhà hàng Món Huế trên đường Huỳnh Thúc Kháng đóng cửa một ngày trước. Đây là khu vực tập trung nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: Lê Quân.



Theo thông tin trên website của chuỗi nhà hàng Món Huế, riêng trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), thương hiệu này đã có đến 3 cửa hàng ở số 11, số 62 và số 72.

Tuyến đường này tập trung nhiều nhà hàng, thương hiệu sang trọng cũng như các dịch vụ giải trí đắt đỏ, thu hút nhiều khách du lịch và người qua lại. Đây là một trong khu vực có giá nhà mặt tiền cho thuê cao nhất thành phố với giá ở mức 100-500 triệu đồng/tháng tuỳ theo diện tích.

Tại Hà Nội, thương hiệu này cũng mạnh tay chi trả cho các mặt bằng ở những con phố trung tâm hay các trục đường lớn.

Bà Nga, chủ mặt bằng số 67 Trần Duy Hưng cho biết giá thuê hiện tại của doanh nghiệp này là 6.500 USD /tháng (tương đương 150 triệu đồng/tháng). Chi nhánh này trước khi đóng của vẫn còn 3 tháng tiền nhà đã trả trước, tương đương doanh nghiệp chịu mất 450 triệu đồng.

“Hợp đồng thuê nhà giữa tôi với Món Huế ký 1 năm một lần, đóng trước 6 tháng. Khi bên họ rời đi, vẫn còn 3 tháng tiền nhà”, bà Nga nói.

Chi phí thuê mặt bằng đắc địa với diện tích rộng được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến chi phí bán hàng của Món Huế tăng cao. Trong 2 năm gần nhất, chi phí bán hàng chiếm 80-90% doanh thu. Điều này khiến doanh nghiệp chuyển từ mức lợi nhuận gần 300 triệu đồng năm 2016 sang lỗ hơn 50 tỷ đồng mỗi năm vào các năm 2017 và 2018. Đến cuối năm 2018, chuỗi nhà hàng Món Huế có tổng tài sản hơn 750 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế khoảng 107 tỷ đồng .

Bỏ lại đồ đạc, bán đi cũng không được bao nhiêu

Nói với Zing.vn, chị Phan Trang cho biết mình cho Công ty Món Huế thuê tầng trệt của căn nhà phố thương mại tại Hà Đo Centrosa Garden, (quận 10. TP.HCM) từ tháng 4 năm nay. Đến nay doanh nghiệp này đã chuyển đi mà không thanh toán số tiền nợ lên đến 900 triệu đồng của gia đình chị.

"Món Huế ký hợp đồng theo quý với chúng tôi. Quý trước, họ mới chỉ trả tiền nhà, còn tiền phí quản lý và tiền thuế. Số tiền đó dồn lại cùng với tiền tháng này, tổng khoản nợ lên đến 900 triệu đồng. Hiện tại, tôi đã cho tháo dỡ hết bảng hiệu Món Huế ở nhà mình", chị Trang cho biết.

Đặt cửa hàng ở vị trí đắc địa, Món Huế nợ tiền mặt bằng - Ảnh 2.

Bên trong nhà hàng Món Huế tại tầng 5 Vincom Center Trần Duy Hưng. Ảnh: Văn Hưng.



Không chỉ đối với mặt bằng nhà chị Trang, tại một số chi nhánh khác ở Hà Nội và TP.HCM, nhiều chi nhánh của thương hiệu này đã rời đi nhưng vẫn để lại bàn ghế, dụng cụ nhà bếp và thiết bị nấu nướng.

Ở trung tâm thương mại Imperia Garden, phố Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân), một loạt cửa hàng gồm Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy đã rời đi 2 ngày trước mà không thông báo.

Nhân viên tại đây cho biết các thương hiệu này đã thuê ở đây được 2 năm với giá 180 triệu đồng/tháng. Việc tự ý chuyển là vi phạm hợp đồng thuê với tòa nhà nên không thể chuyển đồ đạc. Nếu muốn lấy lại, Món Huế phải lên làm việc trực tiếp với quản lý tòa nhà.

Chị Trang cũng nhận định: "Đồ đạc Món Huế bỏ lại nếu có đem bán thanh lý cũng không đáng bao nhiêu vì đều đã qua sử dụng. Tôi sẽ giữ lại để sang cho những khách thuê sau dùng nếu cần."

Đỡ thiệt hại hơn các nhà cung cấp

Nói về con số nợ nhà cung cấp thực phẩm, thiết bị và dịch vụ lên đến hàng chục tỷ đồng, chị Phan Trang cho rằng: "Việc cho thuê mặt bằng dù sao cũng còn đỡ thiệt hại hơn bởi một phần tài sản của doanh nghiệp vẫn đang nằm trên mặt bằng nhà mình".

Tính đến cuối ngày 22/10, số tiền Món Huế và chuỗi thương hiệu của Huy Việt Nam nợ được 44 nhà cung cấp thống kê đã lên hơn 30 tỷ đồng , từ thực phẩm đến các dịch vụ, thiết bị.

Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng bởi còn rất nhiều nhà cung cấp chưa cho về số tiền nợ cũng như không có đủ giấy tờ giao dịch với Công ty Món Huế nên chưa thể trình báo đầy đủ.

Các nhân viên cũ của Món Huế cũng phản ánh với Zing.vn việc nợ lương, không được giải quyết thủ tục bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Cho thuê mặt bằng, chị Trang đã nhiều lần hẹn gặp để trao đổi về việc thanh lý hợp đồng nhưng phía công ty này không xuất hiện, buộc chị phải chủ động xử lý bằng cách tháo dỡ bảng hiệu và niêm phong tài sản.

Tuy nhiên, chị muốn biết tình hình hoạt động của doanh nghiệp này ra sao để tiếp tục cho khách khác thuê chứ không muốn gián đoạn hoạt động quá lâu.

"Điều tôi lo lắng nhất là không biết Công an có đến niêm phong tài sản này không. Nếu có thì rất rắc rối và làm gián đoạn hoạt động của mặt bằng", chị chia sẻ.

Hiện tại, chị Trang đang tìm đến một số luật sư nhờ tư vấn và giải quyết vấn đề này.

Khoảng gần 1 tháng nay, hàng loạt chi nhánh Món Huế, Phở Ông Hùng... ở TP.HCM do Công ty Huy Việt Nam sở hữu lần lượt đóng cửa, trả mặt bằng.

Zing.vn liên hệ với Công ty TNHH Món Huế và Công ty Huy Việt Nam cũng như ban lãnh đạo Công ty nhưng chưa có phản hồi.

Công ty Huy Việt Nam hiện vận hành nhiều chuỗi nhà hàng khác như Món Huế, Cơm Thố Cháy, Phở Ông Hùng, Great Banhmi & Cafe, trà sữa TP Tea, 99 House of Phở, Mì Quảng Bếp Tâm, món Hàn Shilla, món Nhật Iki, Captain Lobster, Soi 615 với khoảng 200 cơ sở.

Theo Hà Bùi

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 35 phút trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 54 phút trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 11 giờ trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Top