Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đa dạng chương trình khuyến mại,người dân tranh thủ sắm Tết

Thứ năm, 06:32 26/12/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyến đán, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ đang kích cầu người tiêu dùng bằng các chương trình khuyến mại sâu và tặng thêm sản phẩm. Người tiêu dùng cũng tranh thủ dành những ngày này để sắm Tết.

Đa dạng chương trình khuyến mại,người dân tranh thủ sắm Tết - Ảnh 1.

Các chương trình khuyến mại ở siêu thị lớn rất “hút” người tiêu dùng. Ảnh: Bảo Loan

"Tranh thủ" khuyến mại để sắm Tết

Do chuẩn bị chuyển về chung cư mới mua trên địa bàn Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nên chị Lê Thị Ánh Dương (28 tuổi, quê ở Nam Định) có nhu cầu mua sắm tất cả những vật dụng trong gia đình, dù là nhỏ nhất. Để tiết kiệm thời gian, chị Dương quyết định cùng chồng dành khoảng thời gian cuối tuần đến các siêu thị lớn để mua sắm đồ.

Chị Dương cho biết: "Mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài cũng được nhưng mình tốn thời gian hơn, vì phải đi lựa chọn từng thứ hợp với ý thích của mình, mà ở cửa hàng bán lẻ không đa dạng mẫu mã, không nhiều chủng loại và cũng không có nhiều các mặt hàng, nhãn hiệu để mình lựa chọn nên tôi quyết định đến siêu thị lớn. Siêu thị là đơn vị bán lẻ lớn, có uy tín, có nhiều mẫu mã, chủng loại hàng hóa, từ đồ bếp núc đến đồ điện, dân dụng… tất cả đều được trưng bày trên một mặt bằng nên đến đó, tôi không phải mất quá nhiều thời gian để lựa chọn".

"Đến những siêu thị lớn mới thấy, gần như các mặt hàng có mặt ở siêu thị lớn đều có các chương trình khuyến mại. Tất cả đều áp dụng giảm ít nhất vài giá. Đơn cử như nước giặt, nếu tôi mua một hoặc hai gói thì chỉ được tặng một chảo nhỏ, nhưng nếu hóa đơn của tôi từ 350.000 đồng trở lên thì được tặng thêm một bộ ly thủy tinh nữa. Đằng nào cũng phải dùng, tôi quyết định mua thêm để vừa được khuyến mại chảo vừa được tặng thêm bộ cốc thủy tinh cho nhà dùng trong năm mới", chị Dương cho hay.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (58 tuổi, ở KDC Thọ, Nhân Chính, Thanh Xuân) cùng con gái cũng tranh thủ sau giờ làm hành chính đến siêu thị để "săn" hàng khuyến mại. Bà Hồng cho biết: "Sau bữa tối, hai mẹ con đến siêu thị trong khu đô thị Royal City (đường Nguyễn Trãi) để tranh thủ mua đồ gia dụng, làm mới cho góc bếp trong những ngày Tết. Các nhãn hàng nhắm đúng vào sự quan tâm và tâm lý của các bà nội trợ nên tôi nghĩ, mặt hàng thực phẩm thì có thể mua dịp cận kề Tết để đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng nhưng với các đồ gia dụng, cần thiết, thì chị em nội trợ nên mua luôn khi chương trình khuyến mại đang diễn ra".

Đa dạng chương trình kích cầu người tiêu dùng

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, các chương trình khuyến mại để kích cầu người tiêu dùng được các đơn vị bán lẻ áp dụng từ thời điểm giữa tháng 12/2019, kéo dài cho đến dịp Tết Dương lịch. Các chương trình khuyến mại chủ yếu là chiết khấu trên từng sản phẩm, hoặc chiết khấu với tổng hóa đơn phải thanh toán.

Chị Oanh, nhân viên quầy gia dụng một siêu thị lớn cho biết, vào dịp cuối năm, nếu các nhãn hàng áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng trên sản phẩm của họ thì đơn vị bán lẻ cũng xem xét để khuyến mại thêm cho khách hàng. Hầu hết, các sản phẩm ở siêu thị chị đang làm việc đều được chiết khấu trực tiếp lên sản phẩm. Đơn cử như mặt hàng gia dụng, dụng cụ nhà bếp, các mức giá giảm chủ yếu là từ 10 - 40%/mặt hàng.

"Đây không phải là dịp khuyến mại duy nhất, mà sắp tới, qua dịp nghỉ Tết Dương lịch, các chương trình khuyến mại lại bắt đầu áp dụng nên cũng là dịp để người tiêu dùng dành thời gian lựa chọn cho mình món đồ phù hợp sử dụng cho dịp Tết", chị Oanh cho hay.

Tại một số siêu thị như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh, Pico… các nhãn hàng đang được các đơn vị này bán lẻ cũng khuyến mại rất sâu để kích cầu người tiêu dùng. Anh Nguyễn Văn Huyên (27 tuổi, nhân viên một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) cho biết: "Dịp cuối năm, hầu hết các nhãn hàng đều áp dụng chương trình khuyến mại. Có nhãn hàng giảm giá đến 50% tất cả các sản phẩm, thậm chí dòng sản phẩm mới ra đời cũng giảm giá từ 10 - 20%. Nói chung, các mặt hàng điện tử nếu mua vào dịp này có khá nhiều ưu đãi, bởi hãng nào cũng giảm giá sâu và người tiêu dùng cũng thoải mái lựa chọn".

Trao đổi với PV, chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho biết, vào thời điểm chuẩn bị ra một dòng sản phẩm mới hoặc hàng hóa ứ đọng quá nhiều thì các nhãn hàng sẽ áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá sâu hoặc là tặng kèm sản phẩm. Vào cuối năm, Giáng sinh, hoặc mùng 8/3, ngày lễ tình nhân… các nhãn hàng hoặc đơn vị bán lẻ đều có thể áp dụng để “hút” khách hàng. Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ dòng sản phẩm mình có nhu cầu và kiểm tra kỹ các thông tin của sản phẩm khi quyết định mua hàng để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng đã quá cũ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 11 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top