Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh tuyến đường 'vàng', đắt đỏ nhất Hà Nội

Chủ nhật, 14:06 22/03/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Dù đang có xu hướng giảm so với hồi cuối năm 2019 nhưng giá đất tại phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang được niêm yết lên đến...

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024 thì quận Hoàn Kiếm có giá đất cao nhất là gần 188 triệu đồng/m2; giá đất thấp nhất thuộc quận Hà Đông, hơn 4,5 triệu đồng/m2. Ảnh: Phan Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế và thông tin trên 1 số trang tin bất động sản, giá đất tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội cao gấp nhiều lần so với mức niêm yết của UBND. Dẫn đầu danh sách những tuyến phố đắt nhất  đang là phố Nhà Chung (970 triệu/m2). Được biết mức giá này đã được điều chỉnh giảm khá nhiều so với thời điểm cuối năm 2019. Ảnh: Hoài Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Phố Nhà Chung dài 300m,có vị trí đẹp, phía Bắc tiếp nối với phố Lý Quốc Sư, phía Nam đụng với phố Trường Thi. Ảnh: Google Maps

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân địa phương cho biết, giá đất đắt nhất ở khu vực giao giữa phố Nhà Chung và phố Nhà Thờ. Ảnh: Phan Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến phố này có nhiều khách sạn và các địa điểm du lịch nổi tiếng như Nhà thờ Lớn, cách hồ Gươm khoảng 200m. Cũng vì lẽ đó, giá đất tại phố Nhà Chung luôn đứng ngôi đầu bảng. Ảnh: Hoài Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, tuyến phố này tập trung rất nhiều nhiều hàng quán với các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế nên tuyến phố này thường xuyên có khách du lịch ghé thăm. Ảnh: Phan Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, tuyến phố này tập trung rất nhiều nhiều hàng quán với các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế nên tuyến phố này thường xuyên có khách du lịch ghé thăm. Ảnh: Phan Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, giá mặt bằng cao cùng tác động do dịch COVID-19 nên nhiều cửa hàng tại đây đang rơi vào nguy cơ thua lỗ. Được biết, giá thuê mặt bằng tại đây giao động quanh ngưỡng 200 triệu đồng/tháng. Dù vậy, nhiều chủ mặt bằng khẳng định sẽ không giảm giá thuê mặt bằng. Ảnh: Phan Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Với nhiều bạn trẻ ở Thủ đô, "trà chanh nhà thờ" là một trong những địa chỉ quen thuộc cho những cuộc hẹn. Ảnh: Hoài Anh

Cận cảnh tuyến đường vàng, đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Ngoài phố Nhà Chung, nhiều tuyến phố hiện đang được neo mức giá cao hơn rất nhiều so với mức niêm yết của UBND Hà Nội. Trong đó có thể kể đến phố Gia Ngư (888 triệu/m2), phố Hàng Gai (816 triệu/m2), phố Trần Bình Trọng (878 triệu/m2), phố Hàng Trống (801 triệu/m2). Ảnh: Phan Anh

Theo Lao Động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 38 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top