Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả tháng bán được 1 xe: Ôm ô tô cũ ngồi ngắm, dân buôn lỗ nặng

Thứ ba, 08:58 12/03/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Đã hết tháng Giêng nhưng thị trường ô tô cũ vẫn đìu hiu, nhiều chủ kinh doanh ôm một đống xe lướt từ trước Tết lo ngay ngáy. Có cửa hàng cả tháng Giêng chỉ bán được 1 chiếc xe cũ. Xe nhiều, đẹp, giá giảm nhưng vắng khách.

Tưởng vớ món hời

Thông tin từ giới kinh doanh ô tô cũ tại Hà Nội cho biết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ hợi vừa qua, lượng ô tô cũ được người dân mang bán khá nhiều. Nhiều người do làm ăn thua lỗ, nợ nần, thiếu tiền,... đồng loạt bán xe, để thanh toán và tiêu Tết.

Nhiều nhất trong số này là các mẫu Mazda 3, Mazda 2, Honda City, Toyota Altis, Hyundai Accent, Ford EcoSport,... Có những chiếc xe vừa đăng ký đầu tháng 12/2018 dương lịch, mới chạy được hơn 2.000 km, cũng bị chủ nhân cho ra cửa hàng. Người mang xe đi bán nhiều hơn hẳn mọi năm, có ngày tới cả chục khách mang xe đến các cửa hàng gạ bán.


 Năm nay khách hàng tìm mua xe chạy lướt sau Tết khá vắng

Năm nay khách hàng tìm mua xe chạy lướt sau Tết khá vắng

Xe nhiều, đẹp, giá lại rẻ hơn tới hàng chục triệu đồng so với trước, nên dân kinh doanh thi nhau mua vào. Có cửa hàng tung ra gần chục tỷ đồng để ôm xe chạy lướt. “Riêng Mazda 3 tôi mua tới 6 chiếc. Chiếc chạy nhiều nhất hơn 9.000 km, chiếc chạy ít chỉ hơn 4.000km,... tất cả vẫn còn bảo hành chính hãng, một chủ cửa hàng xe cũ trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy”, tiết lộ.

Với lượng xe nhiều, đẹp và rẻ ai cũng hy vọng sau Tết bán ra sẽ có lợi. Tuy nhiên tháng Giêng đã hết mà thị trường ô tô cũ vẫn rất ảm đạm, khách chẳng thấy đâu. Cửa hàng nhiều thì bán được 4 chiếc, nhưng toàn xe cỏ, còn lại chỉ bán được một vài chiếc. Đến nay, cả đống 6 “con” Mazda chạy lướt mà ông chủ trên mua vào vẫn còn nguyên, chưa đẩy đi được chiếc nào.

Sau Tết, nhu cầu về ô tô thường giảm mạnh, tuy nhiên đây là thời điểm nhiều khách hàng đi tìm mua xe chạy lướt. Những chiếc xe phải bán vội trước Tết, hoặc mang đi cầm cố nhưng không có tiền chuộc về, sẽ là sự lựa chọn ưng ý.

Nhưng năm nay khách hàng tìm mua xe chạy lướt sau Tết khá vắng, cùng với đó, giá xe mới giảm mạnh khiến cho xe cũ càng khó bán.

Ngay sau Tết, hàng loạt xe mới đã được các đại lý giảm giá. Mazda 3 hiện được giảm từ 25-45 triệu đồng, Toyota Vios giảm 30 triệu đồng, Toyota Altis giảm 20 triệu đồng, Honda City giảm 20 triệu đồng, Ford EcoSport giảm 30-40 triệu đồng,... đã góp phần làm cho xe cũ mất hấp dẫn. Tính ra, một chiếc Mazda 3 động cơ 1.5L, số tự động mới, cộng cả tiền đăng ký là 735 triệu đồng, trong khi xe cũ chạy 4.000 km bán giá 690 triệu đồng, chưa kể tiền sang tên, nên rất khó bán.

Ăn quả đắng

Dạo một vòng qua những con phố bán xe cũ tại Hà Nội, cảnh tượng thấy rõ nhất là xe xếp đầy mà không có khách mua. Cả con phố Phạm Hùng, có nhiều xe còn khá mới, đẹp, bày ra nhìn rất hấp dẫn nhưng chung cảnh vắng vẻ đìu hiu. Những chiếc xe đeo biển 30F khá nhiều, nhưng chủ và nhân viên bán hàng cũng chỉ biết ngồi ngắm.


 “Ôm” nhiều xe cũ trước Tết, giờ các cửa hàng không biết đến bao giờ mới tiêu thụ hết.

“Ôm” nhiều xe cũ trước Tết, giờ các cửa hàng không biết đến bao giờ mới tiêu thụ hết.

Một số xe đã chấp nhận giá bán bằng giá mua vào nhưng cũng không tìm được khách. Chẳng hạn chiếc Mazda 3, động cơ 1.5L số tự động mới đi 6.000 km giá bán ra với giá 660 triệu đồng, bằng giá mua nhưng không có khách.

Thời điểm này, khốn khổ nhất là bán những chiếc xe "chạy lướt”. Nhiều khách hàng rất thích mua xe loại này, bởi nó còn mới và chi phí sang tên thấp, tính ra kinh tế hơn mua xe mới tinh; đồng thời cũng mang lại lợi nhuận lớn cho những người kinh doanh xe cũ. Tưởng là món hời, nhưng chính những chiếc xe này lại đang khiến các cửa hàng kinh doanh xe cũ lao đao.

“Ôm” nhiều xe không bán được nên một số cửa hàng đang lo lắng với khoản vốn vay bỏ ra. Càng để lâu lãi càng tăng và thua lỗ càng lớn.

Tại Lê Văn Lương, chủ một cửa hàng kinh doanh xe cũ tâm sự, hết tháng Giêng mới bán được một chiếc Mazda 2, giá 500 triệu đồng nhưng chẳng có lãi. “Ôm” nhiều xe trước Tết, giờ thấy sai lầm, không biết đến bao giờ mới tiêu thụ hết.

Giới kinh doanh xe cũ lo lắng, đang tìm mọi cách để giải tỏa hàng tồn. Nhưng vấn đề là không có khách. "Chấp nhận giảm giá, kể cả thua lỗ chúng tôi cũng sẵn sàng bán, miễn là có khách muốn mua thực sự", ông chủ của hàng xe cũ tại phố Phạm Hùng nói.

Với những chiếc xe cũ hơn thì giá đang giảm mạnh. Trên thị trường, giá một chiếc Toyota Vios, Honda City cũ đời 2016, giảm khoảng 30 triệu đồng. Mazda cũ cũng là dòng xe giảm giá nhiều vào thời điểm này. Những chiếc Mazda 2, Mazda 3, đời 2016 giá cũng giảm khoảng 30 triệu đồng so với trước Tết.

Trong khi đó, xe nhập khẩu vẫn về nhiều và xe lắp ráp trong nước nhiều mẫu đang tồn kho từ năm 2018 chưa bán hết. Xe mới không bán được, tiếp tục giảm giá thì xe cũ càng thêm khó khăn.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 41 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top