Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh ngạc nhiên với đề Văn

Chủ nhật, 11:07 02/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong buổi sáng hôm nay (2/6), gần 1 triệu thí sinh trong cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Trong môn thi đầu tiên, không ít thí sinh tỏ ra ngạc nhiên với đề Văn.

Đề thi môn Ngữ Văn, hệ THPT đề ra với câu 1 (2,0 điểm) nói về tác phẩm “thuốc” của Lỗ Tấn. Trong khi câu 2 (3,0 điểm) viết về một đoạn văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ về hành động dũng cảm của người cứu các bạn của học sinh Nguyễn Văn Nam.

Trong khi đó, ở phần riêng - phần tự chọn (5,0 điểm), thí sinh được lựa chọn một trong hai câu. Trong đó câu 3.a, phân tích diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật Mị qua cảnh đêm mùa xuân Mị muốn đi chơi và bị trói trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Câu 3.b phân tích đoạn thơ trong “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điểm.
 
Thí sinh ngạc nhiên với đề Văn 1

Nhiều thí sinh ở Hà Nội cho rằng câu 2 của đề thi ra rất "lạ".

Sau khi rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cho biết, đề thi năm nay tương đối phù hợp, vừa sức khả năng của học sinh, tất cả đều nằm trong chương trình học, được các thầy cô ôn tập kỹ, nên khi làm bài không gặp khó khăn. Nhiều học sinh còn tự tin với phần làm bài của mình với dự đoán điểm số cao. Tuy nhiên, không ít thí sinh cảm thấy ngạc nhiên với câu 2 của đề thi năm nay.

Thí sinh Trần Thúy Anh, Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) cho biết: “Em làm hết 2 tờ giấy thi. Đề thi năm nay, theo em không quá khó, tương tự như mọi năm. Em cảm thấy ở câu 2, đề ra theo hướng mở, vừa lạ lẫm, nhưng cũng không quá xa lạ, bởi việc chọn gương người tốt trong phần nghị luận xã hội cũng là cách ra đề giống như mọi năm. Nhiều bạn trong lớp em cũng cảm thấy câu này khá đặc biệt”.

Còn Trần Văn Hòa, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: “Em học khối tự nhiên, nhưng thấy đề Văn năm nay ra vừa sức. Em làm bài thi xong vẫn còn thừa thời gian. Tuy không phải là môn sở trường nhưng em nghĩ mình sẽ được trên 6 điểm. Ở câu 2, lúc đầu em hơi lúng túng, nhưng sau đó em bình tĩnh viết về cảm nhận của mình, liên hệ bản thân và bài học cho các bạn trẻ”.
Thí sinh ngạc nhiên với đề Văn 2

Thí sinh trao đổi về đề thi sau khi kết thúc môn thi Văn sáng nay.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên dạy Văn, đề thi năm nay không quá khó, hoàn toàn nằm trong chương trình học, thuộc phạm vi ôn tập kỹ của các trường. Nếu nắm vững kiến thức, học sinh hoàn toàn có thể đạt điểm trung bình. Riêng câu 2, dù ra khá “lạ”, song cách chọn nhân vật, lại viết về cảm nghĩ nên thí sinh hoàn toàn có thể làm được.
 
Quang Huy
quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top