Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh Hoa hậu sắp thành tiến sĩ, thông thạo 4 ngoại ngữ có gì đặc biệt?

Thứ ba, 08:58 10/07/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Được đánh giá là một trong những thí sinh có trình độ học vấn cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Đỗ Hoàng Vân thông thạo đến 4 ngoại ngữ, sắp bảo vệ tiến sĩ Vật lý.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 Đỗ Hoàng Vân đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ Vật lý tại Italia được hai năm. Sáng 8/7, vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra tại Hà Nội, Đỗ Hoàng Vân đã thu hút chú ý như một trong những thí sinh có trình độ học vấn cao nhất.

Đỗ Hoàng Vân sinh năm 1993, từng có 3 năm theo học cử nhân và thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử tại trường chuyên sư phạm Paris, Pháp. 

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, ngoài vẻ đẹp nổi bật của các thí sinh thì cũng chú trọng đến học vấn và kiến thức của các thí sinh để tìm ra được người đăng quang ngôi vị cao nhất.

Thí sinh Đỗ Hoàng Vân

Thí sinh Đỗ Hoàng Vân

Theo BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, ngay từ vòng nộp hồ sơ thí sinh Đỗ Hoàng Vân đã được chú ý vì lý lịch học tập “khủng”: bảo vệ thạc sĩ Vật lý tại Pháp và hiện đang chờ bảo vệ tiến sĩ với mức học bổng 15.000 Euro/năm.

Chia sẻ về lý do đến với cuộc thi Hoa hậu, Đỗ Hoàng Vân cho hay, cô muốn thông qua một cuộc thi này để chứng minh phụ nữ có thể đẹp về hình thức, vàcũng có thể rất xuất sắc về trí tuệ.

Đỗ Hoàng Vân tốt nghiệp đại học khoa Pháp nhưng rất tự tin, bản lĩnh để làm một cú lội ngược dòng khi đăng ký học bổng thạc sĩ về sinh học tại Pháp. Nhận ra sự thông minh, nhạy bén của Vân về lĩnh vực Vật lý, Toán học hơn, những nhân sự phỏng vấn cô đã gợi ý, giới thiệu cho Vân theo chuyên ngành Vật lý.

Sự thay đổi đột ngột này buộc Đỗ Hoàng Vân phải tập trung học tập cao độ. Suốt một năm đầu qua Pháp,cô học từ 6h sáng đến 6h tối. Sự kiên trì bền bỉ ấy giúp Vân từ một học viên "đội sổ" sang năm thứ hai được chuyển sang lớp của những sinh viên giỏi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có mặt từ sớm cho vòng sơ khảo khu vực phía Bắc

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có mặt từ sớm cho vòng sơ khảo khu vực phía Bắc

Chuyên ngành Vân đang theo đuổi là Vật lý lượng tử, sử dụng nguyên tử lạnh để làm ứng dụng cho tin học lượng tử. 

“Nói thế hơi cao siêu nhưng căn bản em đang nghiên cứu một chất lạnh nhất thế giới, đúng hơn là lạnh nhất vũ trụ. Môi trường vũ trụ rất lạnh nhưng trên trái đất chúng ta có thể tạo được những chất còn lạnh hơn cả vũ trụ, rất gần với độ không tuyệt đối. Và khi vật chất ở độ không tuyệt đối thì nó sẽ ở một trạng thái khác, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất”, Đỗ Hoàng Vân nói thêm.

Đỗ Hoàng Vân đang tiến hành nghiên cứu một chất lạnh nhất vũ trụ, gần với độ không tuyệt đối. Chất này được tạo ra sẽ ứng dụng được trong rất nhiều ngành nghề. Cô tâm sự: "Là con gái học khoa học đã khó, học ngành Vật lý lượng tử lại càng khó hơn. Trong quá trình làm nghiên cứu sinh ở Ý, các đồng nghiệp nam làm cùng không thích mình lắm. Họ không nhiệt tình khi mình hỏi han về khoa học chỉ vì mình là con gái.

Ngoài thời gian nghiên cứu, người đẹp sinh năm 1993 còn tham gia giàn hợp xướng và đội cổ vũ. Cô sử dụng tốt tiếng Pháp và tiếng Anh. Ngoài ra, Vân có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Ý và tiếng Hàn Quốc. Vân dự định, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ cô sẽ về Việt Nam làm việc.

T.Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 7 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top