Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh Hà Nội được giảm áp lực khi chỉ thi 3 môn vào lớp 10

Thứ ba, 07:46 21/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 đối với các trường học trên địa bàn. Việc chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (bỏ môn thi thứ 4) không chỉ học sinh mà bản thân nhà trường, phụ huynh cũng cảm thấy vui mừng vì giảm bớt áp lực.

Thí sinh Hà Nội được giảm áp lực khi chỉ thi 3 môn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Hà Nội sẽ chỉ còn 3 môn thi. Ảnh minh họa: Q.Anh

Học sinh sẽ chỉ phải thi 3 môn

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020 - 2021. Theo đó, mục đích của kỳ thi nhằm đảm bảo 100% học sinh tốt nghiệp các trường THCS có nguyện vọng đều được dự tuyển vào trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS. Đối tượng dự thi là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cũng theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, phương thức tuyển sinh vào các trường THPT công lập tại Hà Nội là theo thi tuyển. Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập. Học sinh dự tuyển sẽ làm tổng cộng 3 bài thi bắt buộc, độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng Ngoại ngữ khác với thứ tiếng Ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Như vậy, học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ chỉ phải thi 3 môn, thay vì 4 môn như năm trước. Thông tin này khiến đông đảo phụ huynh, học sinh lớp 9 tại Hà Nội cảm thấy vui mừng bởi việc thi 4 môn sẽ khiến học sinh quá tải, nhất là trong bối cảnh học kỳ II của năm học này học sinh nghỉ học dài ngày vì dịch bệnh COVID-19. "Tôi thấy phương án kỳ thi 3 môn vào lớp 10 mà Hà Nội vừa công bố là rất phù hợp, các môn này đều là môn chính và học sinh đều trú tâm học ngay từ đầu lớp 10. Các môn còn lại cũng quan trọng, nhưng năm học nghỉ nhiều và học chủ yếu là trực tuyến thì việc loại bỏ môn thứ 4 cũng rất cần thiết. Không chỉ con vui mà bố mẹ cũng vui vì con bớt áp lực hơn", chị Nguyễn Thu Hương có con đang học lớp 9 tại Hà Nội chia sẻ.

Là người từng đề xuất phương án loại bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Marie Curie Hà Nội cho biết: "Phương án thi 3 môn là phù hợp và đúng với tình hình năm học. Năm nay, các em học sinh nói chung đang bị thiệt thòi nhiều bởi những tác động của dịch bệnh dẫn đến nghỉ học dài ngày và chỉ học trực tuyến. Nội dung đề thi nằm trong chương trình tinh giảm cũng sẽ giúp các thí sinh bớt căng thẳng và tập trung nhiều hơn trong ôn tập. Không chỉ Hà Nội mà nhiều địa phương cũng đã bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT".

Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiệ#n hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi được xây dựng dựa trên cơ sở bám sát chỉ đạo về điều chỉnh tinh giản kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: "Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung "không dạy", "không làm", không thực hiện", "khuyến khích học sinh tự học, tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện". Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề. Điểm xét tuyển của học sinh là tổng điểm thi môn Toán và môn Ngữ văn (hệ số 2), cộng với điểm thi môn ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ số bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo quy định của Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã. Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Quy định tuyển sinh cũng linh hoạt cho phép học sinh có thể thay đổi khu vực tuyển sinh, học sinh muốn thay đổi khu vực tuyển sinh phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Trong đó, với trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên, thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 2/4 trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây, sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 là sơ tuyển, vòng 2 là thi tuyển. Những thí sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên sẽ được chọn vào thi tuyển vòng 2 (thi các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thi chuyên theo nguyện vọng đăng ký).

Lịch dự kiến kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên như sau: Ngày 17/7, sáng thi Ngữ văn (thi tự luận 120 phút); chiều thi Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm 60 phút). Ngày 18/7, sáng thi Toán (thi trắc nghiệm, 120 phút). Chiều 18/7 và sáng 19/7, thí sinh dự thi hệ chuyên sẽ tham dự môn thi chuyên đã đăng ký.

Năm học 2019-2020, Hà Nội có khoảng 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng hơn năm ngoái gần 7.000 học sinh). Dự kiến 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 2,6% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập tự chủ, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 11 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top