Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi hành

Nước mắt thứ tha và những lá tâm thư của phạm nhân

Nước mắt thứ tha và những lá tâm thư của phạm nhân

Pháp luật

"Suốt thời gian qua con chưa từng ngừng dằn vặt về tội ác của mình. Cứ đến đêm con lại cầu cho linh hồn anh ấy được siêu thoát", phạm nhân giết người thổ lộ trong lá gửi cho cha nạn nhân.

Lương giảng viên trường tư không thấp hơn trường công

Lương giảng viên trường tư không thấp hơn trường công

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, ngày 24/10/2013 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nỗi day dứt của kẻ thoát án tử hình

Nỗi day dứt của kẻ thoát án tử hình

Pháp luật

Được Chủ tịch nước tha tội chết, Điệp lại day dứt vì 'thương vợ còn trẻ đẹp, giá mình chết rồi có lẽ đỡ tội cho cô ấy.

Vụ cô giáo thiêu sống cả nhà anh chồng: 'Đẩy' nốt con trai ra đường?

Vụ cô giáo thiêu sống cả nhà anh chồng: 'Đẩy' nốt con trai ra đường?

Pháp luật

"Các bác ơi đừng lấy nhà của cháu. Mẹ Thuận ơi, sao mẹ lại đuổi con ra đường", khiến người dân vô cùng bức xúc và thương xót cháu bé. Và cuối cùng, trước sự phản đối quyết liệt của người dân, việc cưỡng chế đã phải tạm hoãn.

TP Buôn Ma Thuột: Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số

TP Buôn Ma Thuột: Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 10/7, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh dân số (2003-2013).

Triệt phá xưởng sản xuất vũ khí trái phép quy mô lớn

Triệt phá xưởng sản xuất vũ khí trái phép quy mô lớn

Pháp luật

GiadinhNet- Từng có 2 tiền án, đang trong giai đoạn tạm hoãn thi hành án phạt tù, đối tượng giang hồ khét tiếng Dương Minh Nhất đã bí mật lập xưởng sản xuất vũ khí quân dụng trái phép với quy mô lớn.

Xét xử nguyên chấp hành viên lạm quyền

Xét xử nguyên chấp hành viên lạm quyền

Pháp luật

GiadinhNet - Theo dự kiến, ngày 20/6, TAND tỉnh Hải Dương sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, nguyên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”. Theo đó, bị cáo Hùng đã có hành vi nhận 405 triệu đồng của người bị thi hành án.

Top