Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi đại học ngày nay ngoa ngoắt và hợm hĩnh

Thứ tư, 14:58 17/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thi đại học thời bao cấp và thời nay đều có chủ đề xuyên suốt là mong muốn đỗ đạt, cũng bố mẹ đưa đi thi.

Thi đại học ngày nay ngoa ngoắt và hợm hĩnh 1

Đậu Thị Huyền trong ngày nhận bằng đại học. Ảnh: TL


Thi đại học thời bao cấp và thời nay đều có chủ đề xuyên suốt là mong muốn đỗ đạt, cũng bố mẹ đưa đi thi. Tuy nhiên, nói như PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội - Viện Xã hội học), thi đại học thời nay “ngoa ngoắt” hơn, đầu tư xênh xang, hợm hĩnh hơn.
 
Một người thi, “bộ sậu” đi kèm

Theo nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng Ban biên tập VTV6 (Đài Truyền hình Việt Nam), nếu so sánh kì thi đại học thời bao cấp với thời của 9x hiện nay sẽ thấy nhiều thay đổi sâu sắc. Những thay đổi về quan điểm, về kinh tế sẽ kéo theo nhiều thay đổi trong tư tưởng.

Nhà thơ Hữu Việt, người từng trải qua kì thi thời bao cấp nhận xét, cũng tổ chức thi đại học nhưng thời bao cấp, các trường đến tận từng địa phương để tổ chức cụm thi. Vì vậy, thí sinh đỡ di chuyển nhiều, gia đình đỡ tốn kém. Hồi bao cấp, có ít trường đại học nên ở góc độ nào đó cũng gây áp lực với cá nhân người thi, thế nhưng với gia đình và xã hội thì không áp lực lắm. Giờ đây, do có nhiều trường đại học nên thí sinh có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, cứ vào kì thi, thí sinh khắp nơi lại ầm ầm đổ về thành phố lớn. Một số gia đình cho sĩ tử ở nhờ, có các suất cơm miễn phí, có xe ôm, sinh viên tình nguyện… Tất cả đều là hình ảnh đẹp nhưng giá như không phải làm như thế có lẽ còn đẹp hơn bởi lẽ thí sinh sẽ không phải “dồn toa” như hiện nay.

“Tôi đã từng đọc thấy câu chuyện về người cha phát điên khi làm mất tiền đi thi của con ở miền Trung. Thật xót xa khi nhiều em thi không đỗ đã tự tử… Chung quy, do việc thi cử hiện nay quá bất cập. Việc bắt thí sinh di chuyển chéo giữa các địa phương là “tối kiến” bởi lẽ cứ một người đi thi, cả bộ sậu đi kèm. Hàng năm có đến triệu thí sinh đi thi, nếu cộng thêm cả người thân, con số này vượt lên gấp đôi, thậm chí gấp ba, gây tốn kém, tai nạn, mất cắp…”, nhà thơ Hữu Việt chia sẻ.

Đặc biệt, hiện nay có những phụ huynh gây quá nhiều áp lực cho con trong các kì thi. Mong muốn của bố mẹ hơi quá so với các con khiến các em hoang mang, mất tự tin dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc. Điều này rất khác với ngày xưa và nếu ngày xưa có xuất hiện chăng nữa cũng chỉ là trường hợp rất ít ỏi.
 
Không chỉ giàu mà còn phải sang
 
Cách đây vài năm, báo chí đã tốn giấy mực vì một cô sinh viên thế hệ 9x vừa đoạt danh hiệu thủ khoa, vừa “liều mạng” nhận con nuôi khi đang học trên ghế nhà trường. Nhiều người không giấu nổi sự thán phục, cho rằng thế hệ 9x giờ chịu quá nhiều áp lực nhưng cũng vô cùng năng động, dám làm dám chịu. Cô thủ khoa của Khoa Việt Nam học (ĐH Sư phạm Hà Nội) ấy là Đậu Thị Huyền. Huyền quê Nghệ An, sinh năm 1991 và là thủ khoa đầu vào cũng như tốt nghiệp.

Theo Huyền, thời bao cấp kinh tế khó khăn, việc học không được chú trọng bằng làm kinh tế. Còn thế hệ 9x hiện nay, nhiều người quan niệm không phải giàu mà cần sang nên coi trọng bằng cấp. Vì vậy, các bạn trẻ bị đẩy vào vòng xoáy thi cử, đỗ đạt rất áp lực. Các bạn trẻ bị áp lực quá sức nên lúc nào cũng lo lắng quay cuồng với việc gia đình đã đủ ăn thì cũng phải cố gắng để bố mẹ mở mày mở mặt với mọi người bằng sự học của con. Ngay cả bản thân Huyền, trước khi đi thi, mẹ với bố em đã có cuộc tranh luận gay gắt về việc nên thi hay không. Và bố em đã bỏ hết cả công việc để đưa em đi thi, đi nhập học vì sợ con nản. Đặc biệt, theo Huyền, hiện nay giáo dục đã được phổ cập cho nên các bạn trẻ phải cạnh tranh gay gắt hơn, nặng nề hơn. Thế nên mới có chuyện trong phòng thi, có bạn quên công thức nhưng chọc thước vào lưng mà bạn thi bàn trên vẫn không quay lại. Còn ngày xưa, các thí sinh có thể  nhắc bài cho nhau mà không phải suy nghĩ.

Lý giải về việc cũng mong mỏi đỗ đạt, cũng “vùi mình” luyện thi nhưng thi đại học thời bao cấp hồn nhiên và không quá áp lực so với hiện nay, ông Trịnh Hòa Bình cho rằng, nguyên nhân là ngày xưa, cho dù đỗ đại học hay đi làm công nhân thì việc được thoát ly đã là một giá trị của mỗi người. Còn ngày nay, cũng mong muốn đỗ đạt xuyên suốt nhưng ngày càng trở nên “ngoa ngoắt” hơn, đầu tư hợm hĩnh, xênh xang hơn. Đặc biệt nhiều người sính bằng cấp, coi trọng lao tâm hơn lao động nên  nhìn bằng đại học như một biểu tượng của sự thành công. Vì thế kỳ thi đại học hiện nay trở thành sự kiện lớn của toàn xã hội, là sự kiện “toàn dân xuống đường” rất tốn kém và nhiều người phát điên là vì thế.
 
Hạnh Nguyên
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top