Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi công nâng cấp cải tạo cầu Kênh Bắc (TP Vinh, Nghệ An): Nhà nghiêng lún, đường hư hỏng

Thứ hai, 07:00 13/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Quá trình thi công Dự án nâng cấp cải tạo cầu Kênh Bắc không những làm cho đường xuất hiện nhiều vết nứt rạn mà một số nhà dân cũng bị nghiêng, sụt lún, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều người.

 

Nhiều ngôi nhà trên tuyến đường Mai Hắc Đế bị nghiêng sụt. 	Ảnh: Hồ Hà
Nhiều ngôi nhà trên tuyến đường Mai Hắc Đế bị nghiêng sụt. Ảnh: Hồ Hà

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống ở sát đường Nguyễn Sỹ Sách và đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An), thời gian gần đây hai đoạn đường trên bị xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cho rằng, nguyên nhân bắt nguồn từ việc các đơn vị thi công thuộc Dự án nâng cấp cải tạo cầu Kênh Bắc, giai đoạn 3 do Công ty CPĐT xây lắp Dầu khí, Công ty CPĐT xây lắp Tân Nam và Công ty Tân An thi công.

Chị Ngô Thị Mai (một hộ dân ở sát đường Phùng Chí Kiên) cho biết: Tuyến đường trước đây rất đẹp, nhưng giờ bị xuống cấp nghiêm trọng. Xe cộ chở vật liệu xây dựng quá tải chạy suốt ngày đêm. Theo đó, những vết nứt xuất hiện nhiều và có dấu hiệu kéo dài trên 10m, nhiều đoạn có độ hở rộng, sâu khoảng từ 1-2cm.

Cũng liên quan đến Dự án nâng cấp cải tạo cầu Kênh Bắc, trong đó đoạn 1 xuất phát từ đường Mai Hắc Đế đến cầu Kênh Bắc, có chiều dài khoảng 1.240m. Gói thi công này do liên doanh Công ty TNHH Hoà Hiệp và Công ty TNHH Tân Hưng thực hiện. Thế nhưng, theo phản ánh của một số hộ dân trên đường Mai Hắc Đế (phường Hà Huy Tập, TP Vinh), trong quá trình thi công công trình này đã khiến cho nhiều ngôi nhà bị sụt lún, nghiêng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Điển hình như ngôi nhà của ông Dương Xuân Thủy (thương binh 1/4, trú tại số nhà 134 đường Mai Hắc Đế), sân nhà bị kéo nứt ra những đường lớn, tường nhà bị nứt nẻ theo hướng nằm ngang, toàn bộ phía sau nhà bị sụt lún, tách ra khỏi móng. Gia đình ông có 7 thành viên đang hàng giờ sống trong lo âu thấp thỏm vì cảnh nhà nứt, sụt lún.

Được biết, sau khi có đơn kiến nghị của các hộ dân, UBND TP Vinh đã tổ chức buổi làm việc với các hộ dân trên và có kết luận. Theo đó, UBND TP Vinh giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, phòng ban liên quan để giải quyết, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Đồng thời, giao cho các nhà thầu  thực hiện ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đối với các ngôi nhà bị sự cố trên nằm ngoài chỉ giới xây dựng phải có trách nhiệm khắc phục sự cố. Trước mắt, yêu cầu các nhà thầu tổ chức làm việc với các chủ hộ có công trình bị sự cố để kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng, giá trị bồi thường và các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu nhà thầu thi công hợp đồng với đơn vị giám định chất lượng kỹ thuật công trình xây dựng để quan trắc, giám định sự cố trong và sau quá trình thi công để xác định mức độ sự cố công trình, làm cơ sở chính xác tính toán giá trị bồi thường thiệt hại và tiến hành thương thảo, chi trả tiền bồi thường cho chủ công trình bị sự cố.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Ban quản lý tiểu Dự án phát triển đô thị Vinh cho hay, sự cố nứt đường Nguyễn Sỹ Sách và đường Phùng Chí Kiên cùng với  hơn 20 hộ dân trên đường Mai Hắc Đế, khối 11 và 15 phường Hà Huy Tập bị sụt lún là có thật. Các bên liên quan cũng đã khảo sát hiện trạng và xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, trách nhiệm này thuộc về các nhà thầu và điều này cũng đã được thể hiện trên hợp đồng ràng buộc giữa các bên.

Ông Dũng cho biết thêm, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, Ban đang chỉ đạo các đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ công trình. Sau khi dự án hoàn thành, phía nhà thầu mới tính toán mức độ thiệt hại với cơ quan bảo hiểm để đền bù cho các hộ dân, đồng thời khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu của các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm này, khi công trình đã đi đến giai đoạn cuối, các hộ dân cho biết, họ chưa nhận được hồi âm từ phía nhà thầu.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top