Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấm dứt tranh cãi bản quyền Ngoại hạng Anh!

Thứ sáu, 11:09 27/08/2010

GiadinhNet - Các “thượng đế” không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành khách hàng của K+.

 
HCTV và VTC lên tiếng nghi ngờ tính hợp pháp về gói bản quyền mà K sở hữu. Cùng thời điểm, vấn đề bản quyền tiếp tục nóng bỏng, khi K phản đối việc HCTV và nhiều đài địa phương phát sóng các trận đấu giải ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật (Super Sunday). Sau buổi làm việc kéo dài 3 giờ đồng hồ sáng qua (26/8) giữa Bộ Thông tin – Truyền thông và VSTV (chủ sở hữu K ), những tranh cãi về vấn đề bản quyền đã được minh bạch.
 
HCTV không vi phạm, nhưng…
 
Ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục quản lý phát thanh – truyền hình (Bộ Thông tin – Truyền thông) khẳng định: “HCTV không được mời tham dự buổi làm việc. Cuộc họp này là để MP&Silva và VSTV đưa ra những văn bản đầy đủ tính pháp lý trong việc sở hữu bản quyền”. Thông tin này trùng khớp với những gì các cơ quan truyền thông đã đăng tải, tuy nhiên sự vắng mặt của HCTV hoàn toàn không phải do đơn vị này từ chối tham dự cuộc họp.
 
Dù vậy, khi trả lời về việc HCTV có vi phạm khi tiếp tục phát Super Sunday trên kênh True Sport (Thái Lan), ông Lê Đình Cường, Giám đốc HCTV khẳng định: “Nếu nói về bản quyền thì chúng tôi không hợp pháp. Nhưng về lý, HCTV có thể không đúng mà cũng chẳng sai. Bởi đơn giản, chúng tôi phát sóng qua việc mua thẻ đàng hoàng. Ngày nào chúng tôi cũng phát hệ thống chương trình của True Sport chứ có phải chỉ phát mỗi bóng đá ngày Chủ nhật đâu”. Ông Cường cũng nhấn mạnh, nếu có vi phạm, HCTV chỉ vi phạm với True Sport chứ không phải với K hay MP&Silva (đơn vị đã bán bản quyền phát sóng giải ngoại Anh trên lãnh thổ Việt Nam cho K ).
 
Trước luận điểm kiên quyết từ phía HCTV, việc xử lý hay không xử lý những vi phạm mà theo K là “xâm phạm quyền lợi hợp pháp” của kênh truyền hình này đã không được lãnh đạo Bộ Thông tin – Truyền thông đưa vào chương trình làm việc. Nội dung duy nhất, như Cục trưởng Lưu Vũ Hải đề cập, chỉ là việc MP&Silva cũng như K chứng minh tính hợp pháp trong sở hữu bản quyền. Kết quả, theo ông Hải: “Họ đã cung cấp đầy đủ được những văn bản, hợp đồng mà chúng tôi yêu cầu. MP&Silva là đơn vị có quyền hợp pháp trong việc phân phối lại bản quyền cho các đài truyền hình ở Việt Nam. MP&Silva đã phân phối lại gói độc quyền ngày Chủ nhật cho K vì vậy K là kênh truyền hình độc quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật”.
 

Tranh cãi về bản quyền phát sóng Premier League coi như đã chấm dứt.

 
Kết thúc tranh cãi
 
Với kết quả đạt được từ buổi làm việc này, Bộ Thông tin – Truyền thông đã tuyên bố quan điểm chính thức của mình về vấn đề bản quyền. Theo đó, Bộ sẽ sớm có văn bản chỉ đạo các đài (ngoài K ) dừng ngay việc phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật qua hệ thống True Sport.
 
Quyết định này đã làm hài lòng MP&Silva và đại diện K tham dự cuộc họp. Như vậy, bắt đầu từ vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, khán giả sẽ không còn cơ hội xem Super Sunday trên HCTV.
 
K tiếp tục là đơn vị độc quyền và muốn theo dõi Super Sunday, các “thượng đế” không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành khách hàng của K . Dù vậy, một lãnh đạo của K vẫn tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Mọi chuyện chỉ rõ ràng vào ngày Chủ nhật tới, khi vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra. Lúc đó, chúng ta sẽ biết liệu còn có vi phạm nào tái diễn”.
 
Trước mối quan ngại của phía K , ông Lưu Vũ Hải cho rằng: “Doanh nghiệp cẩn trọng là chuyện bình thường, nhưng chuyện này thực tế đã chấm dứt rồi. Lâu nay, True Vision là hãng truyền hình phát sóng rộng rãi tại Việt Nam trên hệ thống truyền hình trả tiền. Năm nay, có lẽ họ chưa kịp cập nhật vấn đề bản quyền, nên mới để xảy ra sự cố. Khi các bên đều đã hợp tác, tôi tin mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa”.
 
Trong cuộc họp hôm qua, phía MP&Silva đã thông báo, True Vision gửi văn bản giải trình việc một số đài truyền hình Việt Nam phát sóng Super Sunday. Theo đó, True Vision khẳng định đây là chuyện ngoài mong muốn và họ chưa hề kí kết việc chia sẻ quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật cho bất kì đối tác Việt Nam nào. Trong thời gian sắp tới, kênh True Sport sẽ không tiếp tục phát sóng Super Sunday trên HCTV cũng như các đài địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Bảo Nghi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 17 phút trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 26 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 30 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 31 phút trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 32 phút trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 2 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp bạn dễ dàng tiết kiệm 25% hóa đơn tiền điện

Sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp bạn dễ dàng tiết kiệm 25% hóa đơn tiền điện

- 2 giờ trước

Nhiều người không thấy sống mà thiếu điều hòa. Nhưng hóa đơn tiền điện đi kèm với nó cũng không thể chịu nổi!

Top