Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy thuốc lại bị đánh

Thứ ba, 10:07 17/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc xảy ra ngày 13/4 tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Một bác sỹ đã bị người nhà bệnh nhi đấm thẳng vào mặt.

Có người chua chát nói rằng, nghề làm "thầy" giờ thật nguy hiểm. Thầy giáo thì bị quỳ, còn thầy thuốc thì bị đánh. Chắc chỉ còn nghề thầy bói là an toàn, thậm chí lên ngôi.

Vì đâu mà phụ huynh nhục mạ người đã và đang dạy dỗ con mình?

Vì đâu mà người nhà bệnh nhân đánh đập những người đang cứu chữa cho người thân của mình?

Nguyên nhân có nhiều. Nói một cách khách quan, cũng có những thầy chưa làm tròn bổn phận, khiến dư luận bức xúc. Nhưng dù bức xúc, cũng không ai có quyền đánh đập, sỉ nhục người khác. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn chà đạp các giá trị đạo đức xã hội.

Tất nhiên, trong bất kỳ xã hội văn minh nào, cũng không thể tránh khỏi những thành phần chậm tiến hóa. Nhưng, để điều chỉnh hành vi của những kẻ nắm đấm to hơn não, chúng ta đã có pháp luật.

Vậy hãy xem pháp luật đã xử lý thế nào?

Tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin các bác sỹ, các nhà giáo bị đánh đập, sỉ nhục rất nhiều, nhưng thông tin hung thủ bị xử lý lại quá ít ỏi. Nếu có, thì đa phần các vụ việc là xử phạt hành chính, bởi "chưa đủ yếu tố" để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hãy đặt câu hỏi, khi nhà giáo đến trường trong tâm trạng nơm nớp lo bị phụ huynh hành hung, còn thầy thuốc vừa cứu chữa bệnh nhân vừa phác thảo "kế hoạch" thoát thân, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Câu hỏi quá dễ trả lời. Vậy thì một vụ hành hung nhà giáo hay bác sỹ xảy ra, đâu phải chỉ riêng cá nhân bác sỹ hay giáo viên đó thiệt thòi. Xét đến cùng, chính những học sinh, chính những người đang nằm trên giường bệnh sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do hành vi thô bạo của một số người gây nên.

Nhưng pháp luật là do con người sinh ra và để phục vụ cuộc sống. Khi pháp luật đã được thực thi nghiêm túc mà thực tế vẫn không biến chuyển theo chiều hướng tích cực, có nghĩa là chế tài chưa đủ sức răn đe, cảnh tỉnh xã hội. Khi đó, nó cần phải được sửa đổi. Riêng trong lĩnh vực phòng chống bạo lực học đường và bệnh viện, nếu chỉ xử phạt hành chính hoặc "hòa giải", thì các bác sỹ, những nhà giáo đã và sẽ tiếp tục bị đối xử thô bạo. Tổng số những vụ thầy thuốc, nhà giáo bị hành hung thời gian gần đây, với tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn, đã chứng minh điều đó.

Thật đau xót, trong Chương trình "Gặp nhau cuối năm 2018", nhân vật "Táo Y tế" đã xuất hiện trên sân khấu trong đôi chân trần. Khán giả cười ồ khi biết lý do "Táo" đi chân đất để... chạy nhanh hơn phòng khi bị người nhà bệnh nhân đánh. Khán giả cười, nhưng nhiều nhân viên y tế đã khóc.

Còn với nghề giáo, có câu chuyện rằng, một người thầy, chỉ vì nghiêm khắc nhắc nhỏ học trò mà bị em này... tát thẳng vào mặt. Thầy giận, nhưng không đánh lại học sinh, mà đến công an trình báo. Công an yêu cầu thầy phải chứng minh thương tích mới có thể xử lý. Thầy đưa tay lên ngực, nói rằng: "Thương tích ở đây, các anh có thấy được không?".

Vâng, thật đau. Chẳng lẽ cứ để nỗi đau này đau mãi?

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top