Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy kêu gọi xây nhà thờ liệt sĩ cho trò

Thứ bảy, 11:46 27/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thấy căn nhà thờ của liệt sĩ là học trò cũ bị bong ngói, dột nát sau bão, thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Ái Lý (84 tuổi, trú xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã rong ruổi khắp huyện để vận động, kêu gọi những bạn học cũ của liệt sĩ xây mới gian thờ.


Gian thờ dột nát sau bão

Thấy Lý nhớ lại: "Ngày 27/7/2017, tôi cùng nhiều em học trò đến nhà của liệt sĩ Nguyễn Văn Cương (là học trò cũ) ở xóm 8, xã Nghi Trung để thắp hương cho liệt sĩ cũng như tưởng nhớ, tri ân thân nhân liệt sĩ. Khi đến đây, tất cả chúng tôi đều thẫn thờ khi đứng trước ngôi nhà cấp 4 cũ màu với nhiều mái ngói bị gió thổi bay, thủng lỗ chỗ".

Bàn thờ liệt sĩ và thân nhân được đặt trong một ngôi nhà hai gian nhỏ bé. Một gian dành cho việc thờ tự thân nhân và liệt sĩ nhưng nước mưa đã rơi ướt bàn thờ. Gian còn lại dành cho các con chị Nguyễn Thị Hương (em gái liệt sĩ Cương) ở và sinh hoạt.

Chị Hương ngậm ngùi: "Bố mẹ tôi đã mất từ lâu. 5 chị em gái cũng đã đi lấy chồng, mỗi người ở một nơi. Tôi được các chị giao lại ngôi nhà để thờ tự. Nhưng vừa rồi, bão đi qua khiến ngôi nhà bị bay ngói nhiều, một thân một mình tôi chưa thể gia cố lại được".

Thầy kêu gọi xây nhà thờ liệt sĩ cho trò - Ảnh 1.

Thầy Lý và ông Nguyễn Ngọc Nam (bạn học của liệt sĩ) kể lại việc xây dựng nhà thờ cho liệt sĩ Cương.

Nhìn lên bàn thờ, thầy Lý và các bạn học cũ của liệt sĩ đều bất ngờ khi tấm ảnh thờ không hề giống liệt sĩ vì họa sĩ vẽ lại không đúng. Thấy thầy Lý và các bạn của anh Cương ngạc nhiên, chị Hương kể: "Gia đình cũng biết nhưng không còn tấm ảnh nào của anh Cương để phóng lên cả nên đành dùng tấm ảnh vẽ lại này".

Thắp hương xong, thầy Lý và trò liền bàn với nhau tìm cách lợp lại gian nhà để có nơi thờ tự liệt sĩ Cương. Cũng như tìm lại bức ảnh mà lúc đi liệt sĩ Cương có gửi lại cho thầy Lý.

Thầy Lý còn nhớ như in: "Lúc lên đường vào Nam chiến đấu 1970, liệt sĩ Cương có đến nhà tôi chơi trong bộ đồi quân phục người lính, em đã rút ra một tấm ảnh nhỏ và nói: "Thầy ơi, vài bữa nữa em sẽ xa gia đình, xa thầy vào Nam chiến đấu. Trước khi đi em đến chào thầy và gia đình. Cảm ơn thầy giúp đỡ em trong 3 năm thầy làm chủ nhiệm. Không có gì biếu thầy, em tặng thầy tấm ảnh lỡ khi em không về được xem như em vẫn ở bên thầy". Thấy em Cương mặc quân phục tôi ngạc nhiên lắm vì Cương là con trai độc nhất trong gia đình nhưng vẫn tình nguyện đi bộ đội. Khi vào chiến trường được ba năm thì Cương hi sinh tại núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, thuộc đặc khu ủy Quảng Đà, nay thuộc tỉnh Quảng Nam".

Nhờ tấm ảnh kỷ niệm ấy, thầy Lý đã phục chế được chân dung liệt sĩ Cương. Nhận được tấm ảnh phóng to, thân nhân liệt sĩ ngạc nhiên, reo lên "Cậu Cương đây rồi".

Đạp xe đi vận động để xây gian thờ liệt sĩ

Lợp lại căn nhà không khó nhưng điều băn khoăn của thầy Lý và trò là lợp xong mái ngói thì bão đến, ngói lại bay thì biết làm sao. Hơn nữa, chị Hương lại thuộc hộ nghèo, chồng chết, con cháu đông lại nuôi thêm người con của chị gái bị tàn tật, trăm đường khó khăn.

Thầy Lý nảy ý định bàn với các em là bạn bè của liệt sĩ sẽ kêu gọi quyên góp để làm cho liệt sĩ và thân nhân một gian thờ tách biệt. Thật không ngờ, các bạn của liệt sĩ Cương ủng hộ ngay và bầu thầy Lý làm trưởng ban vận động.

Thầy kêu gọi xây nhà thờ liệt sĩ cho trò - Ảnh 2.

Thầy Lý bên bàn thờ liệt sĩ Cương.

"Khi có Ban vận động gồm 5 người thì chúng tôi chia nhau đi khắp các xã trong huyện có bạn bè của liệt sĩ thời cấp 2,3 để vận động. Riêng tôi và anh Nguyễn Ngọc Nam (chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nghi Trung cũng là bạn học của liệt sĩ Cương) đi xe máy xuống TP.Vinh. Còn các xã Nghi Phú, Nghi Trường, Nghi Trung tôi đi xe đạp để gặp gỡ, vận động" – thầy Lý kể.

Sau đó ban vận động nhận được 17 triệu 200 ngàn đồng. Số tiền này được gửi tại ngân hàng và khi rút tiền lãi được 187 ngàn đồng và đưa vào tổng thu của quỹ xây dựng nhà thờ. Một thời gian sau, ban vận động có thêm được 30 triệu đồng thì cả ban họp bàn xây dựng nhà thờ với phương châm có bao nhiêu làm bấy nhiêu nghĩa là tiền nhiều thì làm to, ít làm nhỏ, không để nợ. Việc xây dựng được trao đổi với gia đình liệt sĩ và được ủng hộ nhiệt tình. Được gia đình đồng ý, thầy Lý và các trò báo cáo lên Đảng ủy, UBND xã xin phép xây dựng nhà thờ trong vườn nhà chị Hương.

Thầy kêu gọi xây nhà thờ liệt sĩ cho trò - Ảnh 3.

Thầy Lý và ông Nam trước nhà thờ mới khang trang của liệt sĩ Cương.

"Với số tiền này, lúc đầu, chúng tôi chỉ dám làm nhà thờ sân láng xi măng. Nhưng trong quá trình xây dựng, số tiền vận động tăng lên từ 45 triệu rồi lên hơn 66 triệu nên chúng tôi quyết định làm gian thờ có mái tôn, lạt gạch để thay cho sân nền xi măng. Có gian thờ mới, chúng tôi yên lòng lắm vì giờ liệt sĩ Cương và thân nhân đã có gian thờ đúng nghĩa" – thầy Lý vui nói.

V. Đồng



V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top