Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấy gì qua những phát ngôn bất nhất của sao Việt?

Thứ năm, 07:00 10/06/2021 | Giải trí

"Nhiều nghệ sĩ do chủ quan xem nhẹ tác động của truyền thông với công chúng nên tỏ ra hời hợt thậm chí bừa bãi với những phát ngôn của mình. Họ vô tình quên mất bản thân là một người nổi tiếng...".

Sau những vụ lùm xùm về tiền từ thiện,  showbiz Việt lại chứng kiến hàng loạt những vụ “vạ miệng”, phát ngôn kém cẩn trọng trên mạng xã hội từ các ngôi sao như Hoài Linh, Hồng Vân, Quyền Linh , Đức Hải, Diệu Nhi…

Đặc biệt là trường hợp của nghệ sĩ Đức Hải  khi anh vừa là một diễn viên tài năng, lại đồng thời là một nhà giáo, đang giữ vai trò Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Thấy gì qua những phát ngôn bất nhất của sao Việt? - Ảnh 2.
Đức Hải đánh mất hình ảnh sau lùm xùm phát ngôn trên mạng xã hội. 

Dù đã lên mạng trần tình và giải thích nguyên nhân cho vụ việc drama của mình nhưng hình ảnh của người nghệ sĩ này đã ít nhiều bị ảnh hưởng, gây mất thiện cảm cho công chúng. Thiết nghĩ, vấn đề nghệ sĩ cẩn trọng trong phát ngôn và giữ gìn hình tượng trên mạng xã hội là một điều cực kỳ đáng lưu tâm trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Có thể nói, chưa bao giờ hình ảnh và đời sống cá nhân của người nghệ sĩ lại được công chúng quan tâm nhiều và toàn diện như ngày nay. Nhận thức được tầm vai trò quan trọng của công chúng, các nghệ sĩ Việt đã tranh thủ tạo dựng những mối liên hệ mật thiết với khán giả, đặc biệt là các fan hâm mộ của mình thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội như facebook, instagram, các kênh livestream, YouTube…

Chính nhờ điều này, mối liên hệ cũng như tình cảm của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ ngày một sâu sắc hơn. Bất cứ hoạt động nào của họ từ chuyên môn như tham gia đóng phim, diễn kịch, ca hát… cho đến những dự án cá nhân như làm từ thiện, kêu gọi đóng góp cho cộng đồng, thậm chí những vui buồn hờn giận đơn thuần cũng có thể trở thành chủ đề cho công chúng quan tâm và theo dõi.

Công chúng, vô hình trung, trở thành một hậu phương vững chắc cho những thần tượng của họ. Chỉ cần một hành động ấm áp, nghĩa cử cao đẹp của thần tượng cũng đủ sức lay động hàng trăm hàng nghìn công chúng. Chỉ cần một lời kêu gọi, một dòng tin nhờ hỗ trợ từ ngôi sao cũng đủ sức lan tỏa và tạo hiệu ứng lớn trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, lợi bất cập hại, nhiều nghệ sĩ do chủ quan xem nhẹ tác động của truyền thông với công chúng nên tỏ ra hời hợt thậm chí bừa bãi với những phát ngôn của mình. Họ vô tình quên mất bản thân là một người nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của vô số người hâm mộ nên tự do thể hiện bản tính cá nhân một cách quá đà trên mạng xã hội.

Thấy gì qua những phát ngôn bất nhất của sao Việt? - Ảnh 3.
Diệu Nhi vừa lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. 

Dù biết rằng “nhân vô thập toàn”, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có thể có những sai lầm, nhưng nếu ý thức với nghề nghiệp cao, đặc biệt là ý thức về việc giữ gìn hình tượng cá nhân của chính mình họ sẽ không hành xử như thế. Sau những phát ngôn thiếu cẩn trọng, một số như Hồng Vân, Quyền Linh, Diệu Nhi đã biết nhận lỗi sai trước công chúng thông qua việc gởi tâm thư hoặc hành động tích cực để chuộc lỗi.

Tuy nhiên, một số nghệ sĩ gạo cội nhiều uy tín khi được công chúng yêu cầu được biết sự thật lại viện lý do sức khỏe kém hoặc đưa ra rất nhiều những bằng chứng trước sau bất nhất nhằm biện minh cho bản thân sau những phát ngôn “vạ miệng” như trường hợp của Hoài Linh hoặc Đức Hải.

Xét về pháp luật, hành động này không sai, nhưng với công chúng thì người nghệ sĩ chưa thật sự chân thành. Hình ảnh tốt đẹp của họ trước đây ít nhiều đã bị tổn hại không ít trong lòng người hâm mộ. Nếu tinh ý quan sát những dòng bình luận trên các trang mạng xã hội hẳn chúng ta sẽ nhận thấy sự chế giễu, phê bình thậm chí phản ứng của khán giả dành cho những thần tượng họ đã từng ngưỡng mộ sau những phát ngôn thiếu cẩn trọng. Điều công chúng cần không chỉ là những giải thích vòng vo mà phải là lời xin lỗi chân thành từ chính những người nghệ sĩ trong tâm điểm của vụ việc.

Thấy gì qua những phát ngôn bất nhất của sao Việt? - Ảnh 4.
Thấy gì qua những phát ngôn bất nhất của sao Việt? - Ảnh 5.

Quyền Linh và Hồng Vân - 2 nghệ sĩ gạo cội xin lỗi khi vấp phải phản ứng từ khán giả.

Dù bị ai tấn công, dù gặp phải những trục trặc từ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội hay bất cứ điều gì thì một lời xin lỗi vì sự thiếu cẩn trọng trong phát ngôn và giữ gìn hình tượng cá nhân của chính mình trước khán giả là một điều cực kỳ cần thiết, như Margaret Lee Runbeck nói: “Lời xin lỗi là loại nước hoa dễ thương; nó có thể biến khoảnh khắc bối rối nhất trở thành món quà thanh nhã nhất”.

Xét cho cùng, việc nhận lỗi và nói lời xin lỗi là thói quen ứng xử cơ bản mà bất kỳ một người bình thường cũng có thể làm trước cộng đồng và cả sự phán xét từ lương tâm của chính mình. Người bình thường nên nói lời xin lỗi, nghệ sĩ càng cần nói lời xin lỗi sau những sai lầm dù chủ quan hay khách quan. Biết sai và nhận lỗi trước công chúng là việc làm tốt nhất không chỉ nghệ sĩ mà người thường nên làm. Đó chính là thước đo giá trị và phẩm chất của mỗi cá nhân trước cộng đồng.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top