Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháp tùng mẹ và dì đi thăm người bạn mới có cháu nội, anh chàng run lẩy bẩy khi nhìn rõ mẹ của 2 đứa bé bước ra

Chủ nhật, 19:12 05/09/2021 | Gia đình

Người phụ nữ ấy vừa bước ra, Quân run rẩy không tin vào mắt mình, mẹ anh cũng chết sững chẳng thốt nên lời.

Trong cuộc sống, nhiều màn chia ly lại mang đến một cơ hội mới cho người bị ruồng bỏ. Và đôi khi chính người từng chủ động thốt lời chia tay lại phải hối hận về quyết định của mình.

Cuộc gặp gỡ không thể ngờ nổi

Quân (33 tuổi) hiện tại là một người đàn ông độc thân. Anh chia sẻ cách đây mấy tháng anh có đưa mẹ vào Đà Nẵng thăm dì ruột.

“Nhà tôi ở ngoài Bắc, dì tôi cùng chồng định cư trong đó đã nhiều năm. Cũng mấy năm rồi mẹ không vào thăm em gái, lần đó xin nghỉ 1 tuần nên tôi đưa mẹ vào chơi thăm dì”, Quân kể.

Ở nhà dì ruột được 2 hôm, tối đó dì Quân rủ mẹ anh sang chơi nhà một người bạn. Cô con dâu nhà ấy mới đẻ một cặp sinh đôi rất đáng yêu, là chỗ bạn bè của bà. Mẹ anh lập tức đồng ý và Quân đưa 2 người đi.

Tháp tùng mẹ và dì đi thăm người bạn mới có cháu nội, anh chàng run lẩy bẩy khi nhìn rõ mẹ của 2 đứa bé bước ra  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi nhìn thấy hai đứa bé một trai một gái tầm khoảng ba, bốn tháng tuổi nằm trong nôi, mẹ Quân yêu thích vô cùng. Bà lập tức giục anh mau chóng lấy vợ để bà được bế cháu. Quân thật lòng cũng mong điều đó nhưng tìm được người phụ nữ thích hợp cưới làm vợ, chung sống cả quãng đời còn lại là điều không hề đơn giản.

Mọi người ngồi nói chuyện một lát thì mẹ của hai đứa trẻ xuất hiện. Hóa ra cô đi pha sữa cho con. Người phụ nữ ấy vừa bước ra, Quân run rẩy không tin vào mắt mình, mẹ anh cũng chết sững chẳng thốt nên lời. Bởi vì người đó chính là Oanh - vợ cũ của Quân!

“Lấy một cô vợ không thể sinh con là có tội 3 đời”

Trước đây Quân và Oanh đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện, vậy nhưng cuộc hôn nhân của họ lại không suôn sẻ. Sau 2 lần mang thai và đều bị sảy, dù có cố gắng chạy chữa thế nào cô vẫn không thể có bầu lại.

“Lấy một cô vợ không thể sinh con là có tội 3 đời. Thứ nhất, hổ thẹn với ông bà tổ tiên vì không thể tiếp tục duy trì nòi giống, thứ hai là làm buồn lòng cha mẹ vì không sinh được cháu cho họ và có lỗi với chính mình khi mất quyền làm bố. Nếu em biết điều thì nên tự viết đơn ly hôn chứ không cần để anh phải nói thẳng vào mặt thế này”, Quân đã ném vào mặt Oanh những lời tàn nhẫn và phũ phàng tột cùng sau 3 năm vợ chồng.

Hậu ly hôn, Oanh chuyển việc, Quân không có bất kỳ tin tức nào của vợ cũ. Chẳng ngờ được sau 4 năm, anh lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này.

Lúc bấy giờ Quân mới biết hai đứa bé kháu khỉnh kia do Oanh sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chồng và nhà chồng cô đều biết Oanh khó có con từ trước đám cưới nhưng họ vẫn bao dung chấp nhận. Sau 2 lần thụ tinh ống nghiệm, may mắn Oanh thành công cấn thai, sinh được hai đứa con khỏe mạnh.

Tháp tùng mẹ và dì đi thăm người bạn mới có cháu nội, anh chàng run lẩy bẩy khi nhìn rõ mẹ của 2 đứa bé bước ra  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hiện tại cuộc sống của Oanh rất viên mãn, được mẹ chồng quý mến, chồng yêu thương và có 2 con bên cạnh mỗi ngày. Vô hình trung ly hôn với Quân lại là bước ngoặt để cô đổi đời. Còn Quân, sau khi chia tay vợ thì anh đã yêu đương vài người nhưng vẫn chưa tiến đến hôn nhân với ai.

Nhìn hai đứa trẻ nằm ngủ say đầy yên bình, Quân hối hận nghĩ giá như trước đây anh kiên trì thêm, cùng Oanh nhờ cậy tới các phương pháp khoa học hiện đại để sinh con. Nếu vậy thì bây giờ anh đã có vợ hiền con ngoan, gia đình đề huề, đâu phải lẻ loi và cười buồn mỗi lúc nhìn gia đình người khác sum vầy.

“Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn rồi. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trở về, cả tuần liền tôi không thể ngủ ngon. Vừa tiếc nuối ân hận và cũng thấy mừng cho cô ấy, sau những tổn thương tôi gây ra thì đã tìm được hạnh phúc”, Quân chân thành chia sẻ.

“Dì cố tình đưa cháu đến để chứng kiến tất cả đấy. Lúc biết nó là con dâu của bạn mình, dì cũng rất bất ngờ. Chuyện cũ đã qua chẳng thể lấy lại được, dì chỉ mong cháu sau này có tái hôn với ai thì hãy đối xử thật tốt với vợ mình”, những lời dặn của dì Quân vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh. Bà nói đúng, nếu không thể sát cánh bên nhau những ngày giông bão chật vật thì sao có thể cùng sóng bước vào thời điểm mưa tạnh mây tan? Bởi lẽ hạnh phúc chẳng bao giờ dễ dàng mà đến...

Theo Afamily/PL&BĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 8 phút trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top