Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hải Phòng: Phát hiện xưởng sản xuất khẩu trang y tế trái phép

Hải Phòng: Phát hiện xưởng sản xuất khẩu trang y tế trái phép

Pháp luật

GiadinhNet - Trên đường vận chuyển 350 hộp khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp hiệu DAHAKI, chủ phương tiện đã bị tổ công tác liên ngành kiểm tra, bắt giữ. Qua xác minh, số hàng hóa này do một công ty tư nhân sản xuất, chưa được kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và chưa tự công bố chất lượng sản phẩm.

Hải Phòng tiếp tục cho học sinh nghỉ 1 tuần phòng chống dịch nCoV

Hải Phòng tiếp tục cho học sinh nghỉ 1 tuần phòng chống dịch nCoV

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian nghỉ học tiếp theo đối với học sinh các cấp ở Hải Phòng giữa dịch nCoV từ 8-16/2/2020.

Hải Phòng không thêm có ca nghi nhiễm nCoV trong ngày 6/2

Hải Phòng không thêm có ca nghi nhiễm nCoV trong ngày 6/2

Y tế

Giadinhnet - Tính đến 17h00 ngày 6/2, tại Hải Phòng có 13/19 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với 2019-nCoV. Hiện còn 6 ca tiếp tục cách ly theo dõi.

"Nghỉ ở nhà buồn lắm", học sinh Hải Phòng đeo khẩu trang trở lại lớp giữa dịch nCoV

"Nghỉ ở nhà buồn lắm", học sinh Hải Phòng đeo khẩu trang trở lại lớp giữa dịch nCoV

Xã hội

GiadinhNet- "Việc tham mưu với thành phố cho học sinh nghỉ không phải là quá khó khăn nhưng làm thế khác gì ngành giáo dục đứng ngoài trách nhiệm với học sinh, cộng đồng..." - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng nói

Hải Phòng: Hiệu trưởng lơ là trong công tác phòng chống dịch nCoV đã nhận quyết định chuyển công tác

Hải Phòng: Hiệu trưởng lơ là trong công tác phòng chống dịch nCoV đã nhận quyết định chuyển công tác

Xã hội

GiadinhNet - Sau cuộc thị sát tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, Hải Phòng), nhận chỉ đạo từ Chủ tịch UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã ra quyết định chuyển công tác đối với Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh) do lơ là công tác chống dịch viêm phổi do virus corona.

Hải Phòng: Không thực hiện đúng chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch corona, một hiệu trưởng bị điều chuyển công tác

Hải Phòng: Không thực hiện đúng chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch corona, một hiệu trưởng bị điều chuyển công tác

Xã hội

GiadinhNet – Qua kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch corona tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng giao Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất việc điều động chuyển công tác đối với Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, Hải Phòng) do không thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng, chống dịch corona.

Bán khẩu trang y tế giá cao giữa dịch nCoV, một hiệu thuốc ở Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng

Bán khẩu trang y tế giá cao giữa dịch nCoV, một hiệu thuốc ở Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhập khẩu trang y tế với giá 16.000/hộp nhưng lại bán với mức giá 400.000 đồng/hộp, một hiệu thuốc ở Hải Phòng đã bị cơ quan chức năng xử phạt 30 triệu đồng.

Hải Phòng cho học sinh nghỉ 3 ngày để khử khuẩn toàn bộ hệ thống trường học

Hải Phòng cho học sinh nghỉ 3 ngày để khử khuẩn toàn bộ hệ thống trường học

Xã hội

GiadinhNet - Học sinh các bậc học từ Mầm non đến THPT ở Hải Phòng sẽ được nghỉ trong 3 ngày từ 3-5/2/2020 để khử trùng khu học.

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (1/2), UBND Tp Hải Phòng chính thức có văn bản gửi các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế và UBND các quận, huyện về việc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi

Xã hội

GiadinhNet- Trước phản ánh của người dân về nút giao Lê Hồng Phong – Sân bay Cát Bi tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao do nhiều công trình nhà tạm mọc lên, phía UBND Tp Hải Phòng đã kiểm tra, yêu cầu dừng ngay thi công.

Hãng taxi ở Hải Phòng hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu miễn phí

Hãng taxi ở Hải Phòng hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu miễn phí

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Để lái xe hoàn toàn yên tâm và trách nhiệm, nhiệt tình hơn nữa trong công tác giúp đỡ người gặp nạn, người đi viện có hoàn cảnh khó khăn…, một hãng taxi ở Hải Phòng đã ra Thông báo hỗ trợ, khen thưởng cụ thể cho hành động này.

Hải Phòng: Tạm lấp bãi cọc Cao Quỳ để bảo tồn di sản

Hải Phòng: Tạm lấp bãi cọc Cao Quỳ để bảo tồn di sản

Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc chờ các nhà khoa học lập phương án bảo tồn tốt nhất cho các bãi cọc tại Cao Quỳ, xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), việc tạm san lấp các bãi cọc được lựa chọn và thực hiện.

Hơn nghìn gốc đào ở Kiến Thụy, Hải Phòng bị bụi phủ trắng được chi trả hỗ trợ

Hơn nghìn gốc đào ở Kiến Thụy, Hải Phòng bị bụi phủ trắng được chi trả hỗ trợ

Xã hội

GiadinhNet - Đại diện công ty TNHH Hoàng Hưng - đơn vị thi công tuyến đường 401 đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) khẳng định hỗ trợ 50.000 đồng/ gốc đào do quá trình thi công gây hỏng đào của các hộ dân.

Hải Phòng: Tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng

Hải Phòng: Tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Mức sinh giữa các địa phương ở Hải Phòng không đồng đều; số người có kinh tế khá giả muốn sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng; tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức …vi phạm chính sách DS-KHHGĐ đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính này tại các địa bàn cơ sở.", TS. BSCKII Phạm Thu Xanh nhận định.

Bất ngờ với bãi cọc Cao Quỳ vừa phát lộ từng giúp nhà Trần đánh tan giặc phương Bắc xâm lược

Bất ngờ với bãi cọc Cao Quỳ vừa phát lộ từng giúp nhà Trần đánh tan giặc phương Bắc xâm lược

Xã hội

GiadinhNet- "Việc bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được phát lộ cho thấy chiến thắng của quân dân nhà Trần năm 1288 là cả một chiến dịch Bạch Đằng Giang quy mô chứ không chỉ là trận Bạch Đằng Giang như nhận thức lâu nay", GS sử học Lê Văn Lan nhấn mạnh.

Hải Phòng yêu cầu "rút kinh nghiệm" vụ côn đồ ngang nhiên chiếm đất quốc phòng

Hải Phòng yêu cầu "rút kinh nghiệm" vụ côn đồ ngang nhiên chiếm đất quốc phòng

Xã hội

GiadinhNet- Liên quan vụ côn đồ lộng hành cưỡng chiếm đất đai ở quận Hải An (Hải Phòng) trong thời gian qua, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an TP Hải Phòng và UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Top